Tỉnh Bình Thuận chung tay san sẻ khó khăn cùng TPHCM và Bình Dương

HÀ ANH CHIẾN |

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với các nhà tài trợ vận chuyển 40 tấn hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm vào TPHCM và tỉnh Bình Dương để chung tay san sẻ khó khăn với 2 địa phương này trước tình hình dịch COVID-19, vào ngày 12.7.

Ngày 10.7, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh Bình Thuận đã thống nhất chủ trương tổ chức chuyển hàng hỗ trợ, chia sẻ cùng cán bộ, chiến sỹ và người dân TPHCM và tỉnh Bình Dương để chung tay san sẻ khó khăn trước tình hình dịch COVID-19.

Theo đó: Chuyến hàng từ sự ủng hộ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận gồm: 4.000 kg cá bóp tươi; 4.000 kg cá khô; 7.200 lít nước mắm Tứ Tuyệt, Tam Tài; 500 kg thanh long trắng sấy khô... với tổng trị giá 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc còn hỗ trợ thêm 10 tấn thanh long tươi và một nhà xe trên địa bàn TP. Phan Thiết hỗ trợ 4 chuyến xe đông lạnh (loại 10 tấn) trực tiếp và nhận trách nhiệm chuyển hàng đảm bảo theo quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận cho biết: Sáng ngày 12.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận sẽ phối hợp với các nhà tài trợ vận chuyển 40 tấn hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm vào TPHCM và tỉnh Bình Dương, để phân bổ hỗ trợ cho người dân và các khu cách ly tập trung bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Ủy ban MTTQVN TPHCM, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương sẽ là đơn vị tiếp nhận và phân phối.

“Các tài xế vận chuyển hàng vào TPHCM và tỉnh Bình Dương đã được lấy mẫu và cầm theo kết quả để lưu thông, mỗi xe gồm 2 người. Mỗi địa phương sẽ có 2 xe hàng được vận chuyển tới, mỗi xe 10 tấn hàng. Xe và tất cả hàng hoá, người đều được khử khuẩn; trước khi qua giao nhận cũng sẽ được y tế của các địa phương tiếp nhận áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Các tài xế đều mặc quần áo phòng chống dịch bệnh trên suốt chuyến đi”, bà Vân cho biết thêm.

Theo Uỷ ban MTTQVN tỉnh Bình Thuận, đây là những tấm lòng người dân tỉnh Bình Thuận gửi đến cán bộ, chiến sỹ và người dân TPHCM và tỉnh Bình Dương, để vượt qua những khó khăn trước mắt, có thêm tinh thần, nguồn lực quyết tâm kiểm soát và nhanh chóng đẩy lùi đại dịch COVID-19.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 8.7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Những “lá chắn thép” trên QL1 qua Bình Thuận để kiểm soát dịch

PHẠM DUY |

Với đặc thù là tỉnh có chiều dài tuyến QL1A đi ngang dài nhất cả nước, Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, kiểm soát người từ nơi khác về địa phương. Trước thực tiễn cần có các trạm dừng chân để ôtô liên tỉnh dừng để đổ xăng, hành khách mua đồ ăn, đi vệ sinh thì Bình Thuận đã chọn 4 địa điểm cho xe khách dừng, đỗ nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

Công đoàn tỉnh Bình Thuận thăm, tặng quà cho đơn vị tuyến đầu chống dịch

VÕ HUYỀN |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận do ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn vừa đến thăm và tặng quà cho một số đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Bình Thuận xử nghiêm các vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 8.7, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký văn bản chỉ đạo xử lý tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Những “lá chắn thép” trên QL1 qua Bình Thuận để kiểm soát dịch

PHẠM DUY |

Với đặc thù là tỉnh có chiều dài tuyến QL1A đi ngang dài nhất cả nước, Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch, kiểm soát người từ nơi khác về địa phương. Trước thực tiễn cần có các trạm dừng chân để ôtô liên tỉnh dừng để đổ xăng, hành khách mua đồ ăn, đi vệ sinh thì Bình Thuận đã chọn 4 địa điểm cho xe khách dừng, đỗ nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch.

Công đoàn tỉnh Bình Thuận thăm, tặng quà cho đơn vị tuyến đầu chống dịch

VÕ HUYỀN |

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận do ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn vừa đến thăm và tặng quà cho một số đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.