Tỉnh Bến Tre chính thức đề xuất làm phà Rạch Miễu

Kỳ Quan |

UBND tỉnh Bến Tre đã chính thức có công văn gửi Bộ GTVT đề xuất làm phà Rạch Miễu (phà tạm) để giải quyết ùn tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu hiện hữu trong thời gian chờ xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

UBND tỉnh Bến Tre cũng đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ 4 phà 100 tấn, 2 ponton 500 tấn, 2 phao 60 tấn,… cho bến phà. Tỉnh Bến Tre sẽ bố trí kinh phí để xây dựng đường dẫn hai đầu bến, bến và các công trình phụ trên bến, tổ chức vận hành khai thác bến phà theo quy định.

Trước đó, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể về giải pháp chống ún tắc giao thông qua cầu Rạch Miễu ngày 17.1, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Cao Văn Trọng – đã đề xuất làm bến phà tạm trong thời gian chờ xây cầu Rạch Miễu 2. Ùn ứ giao thông qua cầu Rạch Miễu đã rất nghiêm trọng, không chỉ ngày lễ, Tết. Trong khi phải mất khoảng 5 năm nữa mới xây xong cầu Rạch Miễu 2. Để giải quyết tạm thời tình trạng kẹt xe, cần thiết phải làm một bến phà tạm thời. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị tỉnh Bến Tre nghiên cứu kỹ rồi báo cáo đầy đủ, sau đó cơ quan chuyên môn sẽ thẩm định trước khi có quyết định chính thức.

Sau đó, ngày 14.2, đã có cuộc họp giữa UBND tỉnh Bến Tre với Cục Quản lý đường bộ IV, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu để xem xét việc làm phà tạm. UBND tỉnh Bến Tre thống nhất chủ trương phải xây dựng bến phà tạm và giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ gửi Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam để xin thỏa thuận cấp phép vùng nước hoạt động của bến theo quy định.

Dự kiến tỉnh Bến Tre sẽ xây dựng đường dẫn từ Quốc lộ 57B đầu nối vào bến phà phía bờ Nam Bến Tre và đề nghị tỉnh Tiền Giang hỗ trợ xây dựng đoạn đường dẫn phía bờ Bắc đấu nối vào đường tỉnh 864.

Theo số liệu thống kê của tỉnh Bến Tre, hiện mỗi ngày có khoảng 18 ngàn lượt ô tô qua cầu Rạch Miễu, thứ Bảy, Chủ nhật còn cao hơn. Trong khi đó, cầu này được thiết kế cho khoảng 6.000 lượt ô tô qua lại mỗi ngày đêm. Vì vậy cầu Rạch Miễu thường xuyên bị quá tải, hầu như cuối tuần nào cũng xảy ra tình trạng kẹt xe.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Mùng 5 Tết dòng người ùn ùn về TPHCM, cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiều 29.1 (mùng 5 Tết), dòng người ùn ùn kéo lên TPHCM sau kỳ nghỉ Tết đã khiến cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang trở nên  ùn ứ nghiêm trọng.

Phà Rạch Miễu sẽ xuất hiện trở lại để "cứu nguy" cầu Rạch Miễu quá tải?

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre đang đề xuất Bộ GTVT cho khôi phục lại phà Rạch Miễu để “cứu nguy” cầu Rạch Miễu đang bị quá tải nghiêm trọng. Sau 11 năm biến mất, phà Rạch Miễu đang có cơ hội xuất hiện trở lại.

Cầu Rạch Miễu “thất thủ” vì ùn tắc, trạm thu phí BOT phải xả trạm

TR.N |

Trưa ngày 23 Tết, giao thông qua cầu Rạch Miễu từ hướng Bến Tre bị ùn ứ nghiêm trọng. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu buộc phải xả trạm để cứu vãn tình hình...

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mùng 5 Tết dòng người ùn ùn về TPHCM, cầu Rạch Miễu bị ùn ứ nghiêm trọng

Huân Cao - Quân Trường |

Chiều 29.1 (mùng 5 Tết), dòng người ùn ùn kéo lên TPHCM sau kỳ nghỉ Tết đã khiến cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang trở nên  ùn ứ nghiêm trọng.

Phà Rạch Miễu sẽ xuất hiện trở lại để "cứu nguy" cầu Rạch Miễu quá tải?

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre đang đề xuất Bộ GTVT cho khôi phục lại phà Rạch Miễu để “cứu nguy” cầu Rạch Miễu đang bị quá tải nghiêm trọng. Sau 11 năm biến mất, phà Rạch Miễu đang có cơ hội xuất hiện trở lại.

Cầu Rạch Miễu “thất thủ” vì ùn tắc, trạm thu phí BOT phải xả trạm

TR.N |

Trưa ngày 23 Tết, giao thông qua cầu Rạch Miễu từ hướng Bến Tre bị ùn ứ nghiêm trọng. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu buộc phải xả trạm để cứu vãn tình hình...