Tin vui cho người dân TPHCM - Du lịch Cần Giờ, Củ Chi hé mở sau nhiều tháng

Huân Cao |

Lãnh đạo huyện Cần Giờ (TPHCM) cho biết, huyện đang thí điểm mở lại hoạt động du lịch từ nay đến ngày 30.9. Sau thời gian này, huyện sẽ tổng kết rút kinh nghiệm để dần mở cửa du lịch.

Huyện Cần Giờ là một trong 3 quận, huyện đầu tiên tại TPHCM được triển khai thí điểm nới lỏng giãn cách trong thời gian từ ngày 16.9 đến 30.9. Một trong những điểm đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân là huyện Cần Giờ sẽ thí điểm mở tour du lịch khép kín trong thời gian này.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ chia sẻ những thông tin xoay quanh kế hoạch mở thí điểm hoạt động du lịch tại địa phương giáp biển duy nhất của TPHCM này.

Cần giờ có xã đảo Thạnh An hút chân du khách. Ảnh: Anh Tú
Cần Giờ có xã đảo Thạnh An hút chân du khách. Ảnh: Anh Tú

Theo ông Hồng, Cần Giờ kiểm soát được dịch bệnh nên Thành phố cho phép thí điểm nới lỏng giãn cách từ ngày 16-30.9, trong đó thực hiện cho dân được đi chợ 1 lần/tuần. Cùng với đó là một số hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trở lại, nhưng chỉ được bán mang đi chứ không phục vụ tại chỗ. Về hoạt động du lịch, huyện đã phối hợp với Sở Du lịch, Saigontourist, Sở Công thương, Sở Thông tin Truyền Thông... để xây dựng kế hoạch và trình UBND TPHCM. 

"Huyện Cần Giờ sẽ làm thí điểm tour du lịch khép kín đầu tiên, để sau đó đến cuối tháng huyện rút kinh nghiệm, bổ sung đầy đủ và cho triển khai trên diện rộng. Trước mắt là tour du lịch khép kín này sẽ đi về trong ngày và tổ chức theo tour. Do bước đầu làm thí điểm nên tổ chức tour đến đâu thì phải chắc và an toàn đến đó" - ông Hồng nói.

Ông Nguyễn Văn Hồng chia sẻ thêm thông tin, huyện Cần Giờ nhận định điểm du lịch là Chiến khu Rừng Sác, khu du lịch Vàm Sát, khu du lịch Phương Nam nằm ở ngoài biển,... là những điểm nằm cách biệt với khu dân cư, nên trước mắt huyện thí điểm mở tuyến du lịch khép kín này.

 
Rừng Sác là điểm tham quan nổi tiếng của Cần Giờ. Ảnh: Khánh Linh

Sau khi đã có một số buổi tiền trạm trước, dự kiến hôm nay 19.9, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist sẽ tổ chức tour thí điểm đầu tiên. Sau đó, huyện Cần Giờ sẽ phối hợp với đơn vị lữ hành này tổ chức những tour thí điểm khác đến ngày 30.9, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm để mở rộng sau ngày 30.9.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Nguyễn Văn Hồng, người dân khi đến các điểm du lịch ở huyện Cần Giờ cần đảm bảo những điều kiện, phải có thẻ xanh vaccine và 5K. Trên cơ sở nới lỏng trong thời gian thí điểm, sau ngày 30.9, huyện rà soát, đánh giá và xem xét nới lỏng hơn nữa cho hoạt động du lịch trên địa bàn huyện.

Người dân TPHCM có cơ hội về với biển Cần Giờ để thưởng thức hải vào cuối tuần như thời điểm trước dịch.
Người dân TPHCM có cơ hội về với biển Cần Giờ để thưởng thức hải sản vào cuối tuần như thời điểm trước dịch. Ảnh: Khánh Linh

Còn với huyện Củ Chi, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch UBND huyện cho biết, tinh thần của huyện là mở cửa trở lại theo từng bước, nhằm để người dân thích nghi trên cơ sở tuân thủ quy ước với các quy định về 5K, 5T.

Theo bà Hiền, bên cạnh việc mở cửa cho các lĩnh vực kinh doanh, huyện Củ Chi còn mở thêm hoạt động kinh tế du lịch. Hiện Củ Chi đã xây dựng dự thảo kế hoạch xây dựng tour một ngày (sáng đi chiều về) được thí điểm tại Khu di tích Lịch sử Đền Bến Dược và Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi.

Việc tổ chức tour đến địa điểm tham quan trên, được tổ chức theo quy trình khép kín. Theo đó, Công ty đến đón khách và đưa đến địa điểm tham quan, sau khi tham quan khách sẽ ăn trưa với các món đặc sản của huyện Củ Chi. Ăn trưa xong, du khách tiếp tục tới thăm chợ dã chiến trong mùa dịch và một số địa điểm khác được huyện phê duyệt.

Việc huyện Cần Giờ và Củ Chi lên kế hoạch mở cửa đón du khách trở lại là tin vui cho nhiều người dân TPHCM. Sau nhiều tháng bị "cuồng chân" vì dịch, giờ đây người dân có thể được vi vu về với biển Cần Giờ hay Địa đạo Củ Chi để tiếp thêm năng lượng sau những ngày làm việc.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM mở lại nhiều hoạt động ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ sau ngày 15.9

MINH QUÂN |

Quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ được lựa chọn là khu vực để TPHCM thực hiện thí điểm từng bước mở lại các dịch vụ. Trong đó, người dân có thể đi du lịch Cần Giờ và Củ Chi nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ công tác điều trị COVID-19 ở Cần Giờ

Thanh Vũ |

Đội chi viện đầu tiên của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường tham gia hỗ trợ điều trị COVID-19 ở Cần Giờ.

Chăm lo thiết thực đoàn viên công đoàn, người lao động huyện Cần Giờ

Nam Dương |

Tổ chức Công đoàn TPHCM phối hợp khám sức khỏe miễn phí và tầm soát ung thư cho 300 nữ đoàn viên công đoàn, người lao động trồng và giữ rừng, các hộ gia đình trồng rừng tại huyện Cần Giờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM mở lại nhiều hoạt động ở quận 7, Củ Chi và Cần Giờ sau ngày 15.9

MINH QUÂN |

Quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ được lựa chọn là khu vực để TPHCM thực hiện thí điểm từng bước mở lại các dịch vụ. Trong đó, người dân có thể đi du lịch Cần Giờ và Củ Chi nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Bệnh viện Chợ Rẫy lên đường hỗ trợ công tác điều trị COVID-19 ở Cần Giờ

Thanh Vũ |

Đội chi viện đầu tiên của Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường tham gia hỗ trợ điều trị COVID-19 ở Cần Giờ.

Chăm lo thiết thực đoàn viên công đoàn, người lao động huyện Cần Giờ

Nam Dương |

Tổ chức Công đoàn TPHCM phối hợp khám sức khỏe miễn phí và tầm soát ung thư cho 300 nữ đoàn viên công đoàn, người lao động trồng và giữ rừng, các hộ gia đình trồng rừng tại huyện Cần Giờ.