Tin tức Hà Nội ngày 8.12: Đường sắt Cát Linh-Hà Đông - giới hạn của sự chịu đựng

PV(TH) |

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng; Thanh Oai: Có hay không chợ đầu mối sắp mọc ở xã Cự Khê?; Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà - còn trắng trợn đến bao giờ?... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

1. Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng

Một thông tin đã khiến người dân chán ngấy bao năm qua tiếp tục được thản nhiên công bố: Tổng thầu tuyến đường sắt đô thị đường sắt Cát Linh - Hà Đông vừa đề xuất dời chạy thử kỹ thuật đến đầu tháng 9.2018; vận hành, khai thác thương mại vào tháng 11.2018. Xem thêm tại đây.

2. Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà - còn trắng trợn đến bao giờ?

Luôn miệng khẳng định với phóng viên về mức độ an toàn tuyệt đối cũng như đảm bảo không bị phát hiện, một “nhà phân phối” giấy khám sức khỏe giả lớn nhất khu vực Cổ Nhuế (Hà Nội) với 50-60 đơn “hàng”/ngày đã tự tin nói, loại giấy khám sức khỏe này có thể vượt qua mọi con mắt tinh tường của các công ty hay các cơ quan kiểm soát. Xem thêm tại đây.

3. Thanh Oai: Có hay không chợ đầu mối sắp mọc ở xã Cự Khê?

Chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua, hàng nghìn mét vuông đất thuộc thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai ngay sát trụ sở UBND xã và đường nội đô KĐT Thanh Hà Cienco 5 đã được một số cá nhân san lấp trái phép, xây dựng kiốt bất hợp pháp và tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận. Trước vụ việc này, UBND xã Cự Khê đã lập biên bản, yêu cầu tạm ngừng thi công. Xem thêm tại đây.

4. Các quán cà phê nằm giữa đường tàu bị xóa sổ
Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh việc các quán cà phê mới mở nằm giữa đường tàu tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý, yêu cầu đóng cửa. Xem thêm tại đây.

5. Lần đầu tiên có chợ Giáng sinh kiểu Đức

Hội chợ Giáng sinh kiểu Đức lần đầu ở Hà Nội với điểm nhấn là buổi hòa nhạc Giáng sinh đặc biệt, do Đại sứ quán Đức phối hợp với Viện Goethe Hà Nội tổ chức. Xem thêm tại đây.


PV(TH)
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội ngày 8.12: Tên lửa Mỹ còn nguyên ngòi nổ ở lòng sông; Dừng các dự án lát vỉa hè bằng đá tự nhiên

PV(TH) |

Đại tá Phạm Trường Dân nói về vụ bé trai bị bố đẻ, mẹ kế hành hạ; Dừng các dự án lát vỉa hè bằng đá tự nhiên; Tên lửa Mỹ còn nguyên ngòi nổ ở lòng sông... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 7.12: Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ; Bệnh nhân triệt sản vẫn có thai?

PV |

Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ: Mẹ đẻ khóc nghẹn, không nhận ra con; Bệnh viện Bạch Mai nói gì về vụ bệnh nhân triệt sản vẫn có thai?; Khi dân nghi ngờ chính “ý kiến nhân dân”... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 6.12: “Không có vấn đề “củi ướt, củi khô” trong sai phạm của Mường Thanh”

PV |

Sai phạm tại những dự án chung cư Mường Thanh: "Củi ướt không cháy được?"; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói gì về việc chậm khởi tố vụ án ở tập đoàn Mường Thanh?; Lát vỉa hè chọn đá không đúng và làm rất bừa bãi... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin tức Hà Nội ngày 8.12: Tên lửa Mỹ còn nguyên ngòi nổ ở lòng sông; Dừng các dự án lát vỉa hè bằng đá tự nhiên

PV(TH) |

Đại tá Phạm Trường Dân nói về vụ bé trai bị bố đẻ, mẹ kế hành hạ; Dừng các dự án lát vỉa hè bằng đá tự nhiên; Tên lửa Mỹ còn nguyên ngòi nổ ở lòng sông... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 7.12: Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ; Bệnh nhân triệt sản vẫn có thai?

PV |

Bé trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ: Mẹ đẻ khóc nghẹn, không nhận ra con; Bệnh viện Bạch Mai nói gì về vụ bệnh nhân triệt sản vẫn có thai?; Khi dân nghi ngờ chính “ý kiến nhân dân”... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 6.12: “Không có vấn đề “củi ướt, củi khô” trong sai phạm của Mường Thanh”

PV |

Sai phạm tại những dự án chung cư Mường Thanh: "Củi ướt không cháy được?"; Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói gì về việc chậm khởi tố vụ án ở tập đoàn Mường Thanh?; Lát vỉa hè chọn đá không đúng và làm rất bừa bãi... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.