Tin tức Hà Nội ngày 21.12: Clip "làm luật" ở Nội Bài; Xe đạp lọc nước gây "sốt"

PV |

Đình chỉ 8 cán bộ Hải quan Hà Nội vì clip "làm luật" ở Nội Bài; Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình; Địa phương có số nợ tiền BHXH, BHYT cao nhất cả nước... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

1. Đình chỉ 8 cán bộ Hải quan Hà Nội vì clip "làm luật" ở Nội Bài

Xung quanh thông tin liên quan clip do một phụ nữ đưa lên mạng tố cáo Hải quan Sân bay Nội Bài làm luật khi kiểm tra hàng hoá của khách, Tổng cục Hải quan yêu cầu đình chỉ 8 cán bộ Hải quan Hà Nội, trong đó có 1 lãnh đạo Chi cục phụ trách tại cửa khẩu trên. Xem thêm tại đây.

2. Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tính khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT. Xem thêm tại đây.

3. Hà Nội là địa phương có số nợ tiền BHXH, BHYT cao nhất cả nước

Theo BHXH TP. Hà Nội, tính đến hết tháng 11.2017, tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn đã lên tới 2.851,3 tỉ đồng và Hà Nội là địa phương có số nợ tiền BHXH, BHYT cao nhất cả nước. BHXH TP. Hà Nội đánh giá, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của hơn 758.000 NLĐ. Xem thêm tại đây.

4. Hà Nội điều chỉnh thời gian năm học với tất cả các cấp học như thế nào?

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 8722/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố. Xem thêm tại đây.

5. Xe đạp lọc nước bên hồ Hoàng Cầu gây “sốt”
Hà Nội bắt đầu triển khai đưa xe đạp lọc nước cùng với thùng rác thông minh vào hoạt động tại hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) gây sự tò mò, thích thú cho người dân tại các khu vực. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội ngày 20.12: Bí mật của đàn trâu; Chó đốm” cõng cây quất cảnh

PV |

Độc đáo “Chó đốm” cõng cây quất cảnh chơi Tết Mậu Tuất; Đi tìm bí mật của đàn trâu "khổng lồ" chăn thả ngay giữa lòng Hà Nội;... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 19.12: Xử lý hơn 20 cán bộ liên quan đến sai phạm của Mường Thanh

PV |

Liên quan sai phạm của Mường Thanh: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói gì?; Chi cục phó QLTT kêu hạ thi đua là vất vả cho cán bộ khi để Khaisilk bán "hàng nhái"; Người đi xe máy không quan tâm mình dùng xăng gì... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 16.12: Tài xế tháo dải phân cách cầu Thanh Trì; Hệ lụy tham gia đường dây “đi phường”?

PV |

Phạt tài xế tháo dải phân cách cầu Thanh Trì 1 triệu, tước bằng 2 tháng; Cả làng tan nát khi tham gia vào đường dây “đi phường”; Lần thứ 4 lùi dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Dân còn khổ đến bao giờ?... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin tức Hà Nội ngày 20.12: Bí mật của đàn trâu; Chó đốm” cõng cây quất cảnh

PV |

Độc đáo “Chó đốm” cõng cây quất cảnh chơi Tết Mậu Tuất; Đi tìm bí mật của đàn trâu "khổng lồ" chăn thả ngay giữa lòng Hà Nội;... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 19.12: Xử lý hơn 20 cán bộ liên quan đến sai phạm của Mường Thanh

PV |

Liên quan sai phạm của Mường Thanh: Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói gì?; Chi cục phó QLTT kêu hạ thi đua là vất vả cho cán bộ khi để Khaisilk bán "hàng nhái"; Người đi xe máy không quan tâm mình dùng xăng gì... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 16.12: Tài xế tháo dải phân cách cầu Thanh Trì; Hệ lụy tham gia đường dây “đi phường”?

PV |

Phạt tài xế tháo dải phân cách cầu Thanh Trì 1 triệu, tước bằng 2 tháng; Cả làng tan nát khi tham gia vào đường dây “đi phường”; Lần thứ 4 lùi dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Dân còn khổ đến bao giờ?... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.