Tin tức Hà Nội ngày 14.12: Robot Nhật phục vụ khách hàng; Giải tán phòng giáo dục quận/huyện?

PV |

Lần đầu tiên Robot Nhật Bản phục vụ khách hàng ở Hà Nội, có gì lạ?; xôn xao đề xuất "táo bạo" giải tán phòng giáo dục quận/huyện; học sinh Hà Nội giành HCB Olympic Quốc tế tiếng Nga... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

1. Đề xuất "táo bạo" giải tán phòng giáo dục quận/huyện?

Thầy Bùi Nam – một nhà giáo tâm huyết - chia sẻ ý kiến: Nên giải tán phòng giáo dục quận, huyện để lấy tiền tăng lương cho giáo viên. Ngay sau khi kiến nghị này được đăng tải, nhiều người bày tỏ đồng tình. Xem thêm tại đây.

2. Lần đầu tiên Robot Nhật Bản phục vụ khách hàng ở Hà Nội, có gì lạ?

Mặc dù Robot phục vụ vẫn còn nhiều mặt hạn chế như chưa thể giao tiếp với thực khách bằng giọng nói, cánh tay chưa thể cử động để đưa đồ cho khách tuy nhiên nhóm bạn trẻ rất tin tưởng vào thế hệ người máy tiếp theo sẽ được cải tiến và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con người. Cùng PV Báo Lao Động trải nghiệm được phục vụ đồ uống từ Robot. Xem thêm tại đây.

3. Học sinh Hà Nội giành HCB Olympic Quốc tế tiếng Nga

Sở GDĐT Hà Nội cho biết, đội tuyển Việt Nam gồm 4 thành viên đã vượt qua 163 thí sinh toàn quốc để tham dự vòng thi chung kết Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ 15 diễn ra tại thủ đô Mátxcơva (LB Nga) từ ngày 3 - 8.12.2017. Xem thêm tại đây.

4. Phan Anh ứng tuyển "Ai là triệu phú": Muốn đối diện với những thử thách mới

MC Phan Anh vừa xác nhận, anh đã chính thức nộp hồ sơ dự tuyển vị trí dẫn chương trình "Ai là triệu phú". Anh cũng hi vọng nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp. Xem thêm tại đây.

5. Sách được ví là "lẩu", bán theo cân: Đại diện Alpha Books lên tiếng

“Lẩu sách cuối năm” là một hình thức thử nghiệm mới trong việc bán sách, chứ không hề có sự coi nhẹ tri thức - đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Việt Hà, Tổng Giám đốc Alpha Books cho biết trước nhiều ý kiến cho rằng bán sách theo cân giống như bán giấy lộn. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội ngày 13.12: Truy trách nhiệm vụ lát đá vỉa hè, bé trai bị bố bạo hành

PV |

Bí thư Hà Nội truy trách nhiệm các cấp lãnh đạo vụ lát đá vỉa hè; Vi phạm trật tự xây dựng, "bôi trơn", nộp phạt là xong?; Lại thêm bé trai 9 tuổi bị bố bạo hành dã man... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 12.12: Cháy lớn trên phố Lạc Nghiệp; tạm giữ trâu điên húc người

PV |

Vụ trâu điên húc người ở Hà Nội: Tạm giữ nhưng... chưa có hướng xử lý; Hiện trường vụ cháy lớn trên phố Lạc Nghiệp; UBND phường sở tại phải chịu trách nhiệm về vụ bạo hành bé trai 10 tuổi... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 8.12: Đường sắt Cát Linh-Hà Đông - giới hạn của sự chịu đựng

PV(TH) |

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng; Thanh Oai: Có hay không chợ đầu mối sắp mọc ở xã Cự Khê?; Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà - còn trắng trợn đến bao giờ?... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Tin tức Hà Nội ngày 13.12: Truy trách nhiệm vụ lát đá vỉa hè, bé trai bị bố bạo hành

PV |

Bí thư Hà Nội truy trách nhiệm các cấp lãnh đạo vụ lát đá vỉa hè; Vi phạm trật tự xây dựng, "bôi trơn", nộp phạt là xong?; Lại thêm bé trai 9 tuổi bị bố bạo hành dã man... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 12.12: Cháy lớn trên phố Lạc Nghiệp; tạm giữ trâu điên húc người

PV |

Vụ trâu điên húc người ở Hà Nội: Tạm giữ nhưng... chưa có hướng xử lý; Hiện trường vụ cháy lớn trên phố Lạc Nghiệp; UBND phường sở tại phải chịu trách nhiệm về vụ bạo hành bé trai 10 tuổi... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội ngày 8.12: Đường sắt Cát Linh-Hà Đông - giới hạn của sự chịu đựng

PV(TH) |

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giới hạn của sự chịu đựng; Thanh Oai: Có hay không chợ đầu mối sắp mọc ở xã Cự Khê?; Ship “giấy khám sức khỏe” đến tận nhà - còn trắng trợn đến bao giờ?... là những tin tức mới nhất Hà Nội trong 24h qua.