Tin tức Hà Nội 24h: Xem xét khởi tố vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc; Đẹp ngỡ ngàng con đường hoa tím

PV |

Công an Hà Nội xem xét khởi tố vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây; xác định danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018; Liên quan đến việc trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu, sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vì chưa trung thực..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Xem xét khởi tố vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây

Chiều 17.9, Công an TP. Hà Nội tổ chức thông tin báo chí liên quan tới vụ việc 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở công viên nước Hồ Tây gây chấn động dư luận. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao trình bày về việc cấp phép tổ chức sự kiện; Công an Hà Nội thông tin về việc điều tra ban đầu và UBND quận Tây Hồ báo cáo về việc kiểm tra quá trình tổ chức biểu diễn.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, đơn vị tổ chức sự kiện là Cty TNHH Kết nối Á Châu, đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, nhỏ và chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính về các chương trình nghệ thuật trên địa bàn. Xem thêm tại đây.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vì chưa trung thực

Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định, nhiều khoản thu của Trường Tiểu học Sơn Đồng là sai quy định. Tinh thần của lãnh đạo UBND huyện là sẽ xử lý với thái độ nghiêm túc, nghiêm khắc nhất, đúng quy định với các cá nhân liên quan, để chấn chỉnh câu chuyện thu-chi đầu năm học. Xem thêm tại đây.

Xác định danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018

Tại buổi họp báo thông tin về vụ 7 người tử vong sau khi tham dự lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin danh tính các nạn nhân. Chia sẻ với báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó giám đốc Công an TP - cho biết, khoảng 23h10 ngày 16.9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội về việc có 2 nam giới đến cấp cứu, song 35 phút sau đã tử vong.

2 nạn nhân trên đều tham gia lễ hội âm nhạc mùa Thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại công viên nước hồ Tây. Xem thêm tại đây.

Đẹp ngỡ ngàng với con đường hoa tím bên dòng sông Tô Lịch

Con đường hoa Dạ yến thảo Mexico hay còn gọi là hoa chiều tím dài hơn 1km được người dân thôn Thượng, xã Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) trồng đã tạo nên hình ảnh thơ mộng bên bờ một con sông vốn nổi tiếng là ô nhiễm ở Hà Nội. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.