Tin tức Hà Nội 24h: Ứng phó với bão số 4, lo ngại sự cố đê sông Bùi; Ý tưởng “hồi sinh dòng sông chết”

PV |

Sông Kim Ngưu gánh lượng nước thải lớn, Hà Nội đề xuất ý tưởng “hồi sinh dòng sông chết”; Tranh luận về phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: “Thi 2 môn đã học bạc mặt, xin đừng thêm nữa..."; Ráo riết ứng phó với bão số 4, lo ngại sự cố đê sông Bùi..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Sông Kim Ngưu gánh lượng nước thải lớn, Hà Nội đề xuất ý tưởng “hồi sinh dòng sông chết”

Ngày 15.8, tại Hà Nội, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm đề xuất ý tưởng chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường sông Kim Ngưu, đoạn từ đường Trần Khát Chân tới cầu Mai Động.

Theo KTS Trần Tuấn Anh (đại diện Công ty CP R&D Quy hoạch (R&D Planners) - đơn vị tư vấn đề xuất ý tưởng cho biết, hiện tại, sông Kim Ngưu đang phải hứng chịu một lượng nước thải lớn từ các hộ dân sống xung quanh. Theo nghiên cứu, cứ 1km sông Kim Ngưu lại có 7 ống cống xả thải trực tiếp ra lòng sông. Xem thêm tại đây.

Tranh luận về phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: “Thi 2 môn đã học bạc mặt, xin đừng thêm nữa..."

Những năm trước chỉ thi 2 môn Ngữ văn và Toán, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã được ví là “căng thẳng hơn thi đại học”. Nếu từ những năm sau kỳ thi được đổi mới theo hướng thi từ 4-6 môn, nhiều phụ huynh không đồng tình vì lo lắng con sẽ phải “bạc mặt” với công cuộc “học để thi”. Xem thêm tại đây.

Hà Nội ráo riết ứng phó với bão số 4, lo ngại sự cố đê sông Bùi

Bão số 4 đang cận kề, các cơ quan chức năng TP.Hà Nội đang lên các phương án túc trực 24/24h để ứng phó, không để xảy ra các sự cố lớn, hạn chế thiệt hại về người và của, đặc biệt là sự cố sông Bùi (Chương Mỹ). Xem thêm tại đây.

Xã hội hoá nhà vệ sinh công cộng
Để thực hiện mục tiêu thủ đô “xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”, Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, chương trình trồng 1 triệu cây xanh, lắp đặt thùng rác di động, lắp đặt điểm quan trắc không khí và lắp đặt 1.000 nhà vệ sinh công cộng đã  nhận được sự đồng tình của người dân. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”; dân Chương Mỹ sống chung với thuốc “ghẻ”

PV |

Nửa tháng dầm trong nước lũ, dân Chương Mỹ sống chung với thuốc “ghẻ”; tài xế Mercedes biển "ngũ quý" chạy ngược chiều hầm Kim Liên lên tiếng; đào tạo bằng lái xe ôtô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Có người chống lưng cho Hải Âu mở “bến cóc”, “xe dù”?

TIẾN DŨNG |

Mỗi ngày, hàng chục chuyến xe của hãng Hải Âu “lướt” bến chính, chạy xe trung chuyển “trá hình”, gây thất thu ngân sách nhà nước, cạnh tranh không lành mạnh,... Phải chăng, lực lượng Thanh tra giao thông "quên” xử lý?

Giao thông Hà Nội kết nối các tỉnh tốt hơn TPHCM

M.Q |

Giao thông Hà Nội kết nối các tỉnh tốt hơn TPHCM, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể nói tại buổi làm việc với UBND TPHCM về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT trên địa bàn TPHCM, chiều 3.8.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tin tức Hà Nội 24h: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”; dân Chương Mỹ sống chung với thuốc “ghẻ”

PV |

Nửa tháng dầm trong nước lũ, dân Chương Mỹ sống chung với thuốc “ghẻ”; tài xế Mercedes biển "ngũ quý" chạy ngược chiều hầm Kim Liên lên tiếng; đào tạo bằng lái xe ôtô ở Hà Nội: Kỳ lạ gói thi “chống trượt”..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Có người chống lưng cho Hải Âu mở “bến cóc”, “xe dù”?

TIẾN DŨNG |

Mỗi ngày, hàng chục chuyến xe của hãng Hải Âu “lướt” bến chính, chạy xe trung chuyển “trá hình”, gây thất thu ngân sách nhà nước, cạnh tranh không lành mạnh,... Phải chăng, lực lượng Thanh tra giao thông "quên” xử lý?

Giao thông Hà Nội kết nối các tỉnh tốt hơn TPHCM

M.Q |

Giao thông Hà Nội kết nối các tỉnh tốt hơn TPHCM, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể nói tại buổi làm việc với UBND TPHCM về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực GTVT trên địa bàn TPHCM, chiều 3.8.