Tin tức Hà Nội 24h: Trả hơn 7 tỉ đồng thuê dịch vụ phần mềm của Nhật Cường

PV |

Ban quản lý đánh tráo bát hương, cư dân tố thầy cúng 9x "chôm" tượng Phật; Thuê dịch vụ phần mềm của Nhật Cường, Hà Nội phải chi trả bao nhiêu?; Thanh tra việc mua, tác dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Gần 8.000 DN vận tải chưa nộp báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe lái xe

Theo Sở GTVT Hà Nội, mặc dù đã có thông báo yêu cầu các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP.Hà Nội phải tổ chức khám sức khỏe lái xe từ đầu năm 2019 và phải báo cáo về Sở GTVT Hà Nội, nhưng đến nay mới có hơn 220 doanh nghiệp thực hiện. Xem thêm tại đây.

Thuê dịch vụ phần mềm của Nhật Cường, Hà Nội phải chi trả bao nhiêu?

Ngày 30.5, tại phiên họp giao ban công tác UBND TP. Hà Nội tháng 5.2019, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội báo cáo cho biết, vào thời điểm hiện tại có 63 đơn vị đang cung cấp 135 dịch vụ phần mềm khác nhau cho UBND TP. Hà Nội và các sở, ngành trực thuộc Thành phố, trong đó Công ty Nhật Cường chỉ là 1/63 đơn vị tham gia dịch vụ này. Xem thêm tại đây.

Thanh tra việc mua, tác dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa giao Thanh tra TP. Hà Nội thanh tra toàn diện quá trình mua và đánh giá hiệu quả sử dụng đối với chất Redoxy 3C - chế phẩm đang được dùng xử lý ô nhiễm nhiều hồ của Hà Nội. Xem thêm tại đây.

Ban quản lý đánh tráo bát hương, cư dân tố thầy cúng 9x "chôm" tượng Phật

Chị B.A (45 tuổi) lên tầng M4 thuộc khu tâm linh của tòa nhà CT12, khu đô thị Văn Phú (Hà Đông) để thắp hương như thường nhật thì phát hiện bát hương đồng vốn được dùng từ hơn 4 năm nay đã không cánh mà bay.

"Toàn bộ bánh kẹo thắp hương hôm trước bị hạ xuống. Giữa bàn thờ là một bát hương mới, còn bát hương đồng sử dụng hơn 4 năm nay thì biến mất”, chị B.A cho biết.

Đại diện cư dân tòa nhà CT12 nói với PV Lao Động rằng, khu tâm linh của tòa nhà thực sự thiêng liêng, đã gắn bó với họ ngay từ những ngày đầu chuyển về, đã 4-5 năm nay. Xem thêm tại đây.

Tạm phân luồng 1 đoạn đường Trần Hưng Đạo

Theo đề nghị của Sở GTVT Hà Nội, nhằm phục vụ thi công nhà ga ngầm, các phương tiện sẽ chỉ được lưu thông 1 chiều trên tuyến đường này theo hướng từ Lê Duẩn đi Quán Sứ trong 15 tháng tới.

Nhằm phục vụ thi công nhà ga ngầm S12 của tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, từ 1.6.2019, Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản số 4418/SGTVT-QLKCHTGT gửi UBND TP. Hà Nội xin phép rào chắn và phân luồng giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Thông tin mới vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ

PV |

Chế phẩm "đặt hàng" của UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tốc độ làm sạch hồ; Vô tư mưu sinh dưới bức tường "tử thần" bất chấp nguy hiểm; Người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 cư dân: Kẻ biến thái hỏi tuổi nạn nhân... là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Phần mềm dịch vụ công của Cty Nhật Cường ra sao?

PV |

Kinh sợ hàng tấn chất thải nguy hại bị đổ trộm xuống ven Đại lộ Thăng Long; Người phát ngôn Hà Nội nói về phần mềm dịch vụ công của Cty Nhật Cường; Bị sốc, cô giáo phạt học sinh quỳ ở Hà Nội chưa thể trở lại trường..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Xác minh người nước ngoài sàm sỡ dân ở thang máy

PV |

Sau 3 ngày làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, nước sông Tô Lịch như thế nào?; Công an xác minh vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy; Trang bị “nhà ở di động” cho xe đẩy rác..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Tin tức Hà Nội 24h: Thông tin mới vụ người nước ngoài bị tố sàm sỡ

PV |

Chế phẩm "đặt hàng" của UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tốc độ làm sạch hồ; Vô tư mưu sinh dưới bức tường "tử thần" bất chấp nguy hiểm; Người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 cư dân: Kẻ biến thái hỏi tuổi nạn nhân... là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Phần mềm dịch vụ công của Cty Nhật Cường ra sao?

PV |

Kinh sợ hàng tấn chất thải nguy hại bị đổ trộm xuống ven Đại lộ Thăng Long; Người phát ngôn Hà Nội nói về phần mềm dịch vụ công của Cty Nhật Cường; Bị sốc, cô giáo phạt học sinh quỳ ở Hà Nội chưa thể trở lại trường..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Xác minh người nước ngoài sàm sỡ dân ở thang máy

PV |

Sau 3 ngày làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản, nước sông Tô Lịch như thế nào?; Công an xác minh vụ người nước ngoài sàm sỡ cư dân trong thang máy; Trang bị “nhà ở di động” cho xe đẩy rác..., là những tin tức Hà Nội nóng nhất 24h qua.