Tin tức Hà Nội 24h: Thâm nhập cơ sở may cờ cổ vũ chung kết AFF Cup

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Xếp hàng mua vé chung kết AFF Cup: Y hệt thời bao cấp đổi tem phiếu

Vượt rào, chen lấn mua vé trận chung kết AFF Cup Việt Nam - Maylaysia là cảnh tượng diễn ra sáng nay tại Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (Hà Nội). Nhiều người cho rằng hình ảnh này giống như cảnh tượng thời bao cấp đổi tem phiếu lấy thực phẩm cách đây hơn 20 năm. Xem thêm tại đây.

Đã 2 năm thí điểm nới lỏng giờ giới nghiêm, DN vẫn nghe ngóng

Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm nới lỏng “giờ giới nghiêm”, hiện quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có chưa tới 100 nhà hàng, quán bar đủ điều kiện và đăng ký mở cửa tới 2h sáng.

Đại diện phòng kinh tế quận Hoàn Kiếm cho biết, từ tháng 9.2016 đến nay, trên địa bàn quận có 65 cơ sở kinh doanh quán cafe, nhà hàng sử dụng âm nhạc, hàng ăn, dịch vụ karaoke đủ điều kiện và đăng ký mở cửa phục vụ tới 2h sáng, thay vì 24h như trước đó. Xem thêm tại đây.

Bức xúc vì trường mầm non 18 năm nằm trên giấy

Quang cảnh hoang hóa, cỏ dại mọc đầy trên nền công trình đáng lẽ từ lâu phải là trường mầm non của Dự án Khu nhà ở để bán tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm đã khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc và lo lắng.

Dự án Khu nhà ở để bán tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm (nay thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm) được TP.Hà Nội phê duyệt năm 2001, có quy mô 3,54 ha với đầy đủ tiện ích bao gồm các biệt thự và nhà liền kề từ 2 đến 3.5 tầng, một khu chung cư 9 tầng, trong đó đặc biệt có lô đất lõi (ký hiệu NT) tạo không gian cảnh quan và để xây dựng nhà trẻ. Xem thêm tại đây.

Thâu đêm suốt sáng sản xuất cờ cổ vũ chung kết AFF Việt Nam - Malaysia

Để đáp ứng nhu cầu của các cổ động viên trong trận chung kết Việt Nam - Malaysia, xưởng sản xuất cờ Tổ quốc tại Thường Tín (Hà Nội) đã phải hoạt động hết công suất. Xem thêm tại đây.

Tiết lộ số tiền chi trồng hơn 1 triệu cây xanh tại Hà Nội

Ngày 10.12, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018; triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, sau 3 năm triển khai kế hoạch trồng mới 1 triệu cây xanh, đến nay thành phố đã hoàn thành mục tiêu này.

Về khoản kinh phí thực hiện, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, theo thống kê của kiểm toán trung ương, trong 3 năm (từ năm 2016-2018), thành phố chi hết 256 tỉ đồng cho việc trồng mới cây xanh. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.