Tin tức Hà Nội 24h: Những trung tâm đào tạo lái xe “chống trượt”; Trắng tay, nợ ngân hàng vì lụt

PV |

Điểm mặt chỉ tên những trung tâm đào tạo lái xe “chống trượt”; Hàng trăm phụ huynh “bao vây” cổng trường vì việc phân tuyến tuyển sinh; Trắng tay, nợ ngân hàng: Người dân vùng ngập lụt mong mỏi điều gì?; Những dịch vụ hốt bạc "ăn theo" tháng cô hồn..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Điểm mặt chỉ tên những trung tâm đào tạo lái xe “chống trượt”

​Gói thi “chống trượt” bằng lái xe có ở khắp mọi nơi, tràn lan trên mạng đến trụ sở của các trung tâm đào tạo và đặc biệt: Hệ thống cộng tác viên chân rết bủa vây khắp các trường đại học mời chào sinh viên ở Hà Nội. 

Tiếp tục điều tra về việc dạy và thi bằng lái xe, chúng tôi càng thấy giật mình khi chứng kiến hoạt động tiếp thị gói “chống trượt” diễn ra tràn lan, công khai, đi vào từng ngõ ngách, phân khúc “khách hàng”. Xem thêm tại đây.

Hàng trăm phụ huynh “bao vây” cổng trường vì việc phân tuyến tuyển sinh

Hàng trăm phụ huynh "bao vây" cổng trường Trường Tiểu học Cao Bá Quát (Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội), bức xúc về việc phân tuyến tuyển sinh khiến học sinh trong khu đô thị phải đi học rất xa. 

Vài ngày qua, hàng trăm phụ huynh đã kéo đến trước cổng trường Tiểu học Cao Bá Quát để phản đối việc con họ chỉ mới nhập học vào ngôi trường được vài ngày đã nhận thông báo phải chuyển đi nơi khác xa hơn khoảng gần 2km. Nhiều phụ huynh, trong đó có cả những ông bố cũng phải bật khóc vì bất ngờ, bất lực. Xem thêm tại đây.


Trắng tay, nợ ngân hàng: Người dân vùng ngập lụt mong mỏi điều gì?

Hai năm liên tiếp ngập lụt triệt tiêu đến kiệt quệ nguồn lực kinh tế của người dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Trong hoàn cảnh hàng trăm ha lúa, hoa màu bị mất trắng, gia cầm gia súc bị chết, người dân mong muốn đê sẽ được nâng lên, sẽ được hỗ trợ về giống và vật nuôi để tái sản xuất. Xem thêm tại đây. Xem thêm tại đây.

Những dịch vụ hốt bạc "ăn theo" tháng cô hồn

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) là thời điểm xui xẻo bậc nhất nên thường kiêng kỵ mua bán. Song ngược lại, một số mặt hàng lại “đắt như tôm tươi” trong tháng cô hồn.

Năm nay, tháng 7 âm lịch kéo dài từ ngày 11.8 tới 9.9. Theo quan niệm dân gian, Diêm Vương sẽ mở Quỷ Môn Quan để các vong hồn thoát khỏi chốn địa ngục khổ đau lên ngao du nhân gian. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Trắng tay, nợ ngân hàng: Người dân vùng ngập lụt mong mỏi điều gì?

Trường Hùng |

Hai năm liên tiếp ngập lụt triệt tiêu đến kiệt quệ nguồn lực kinh tế của người dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Trong hoàn cảnh hàng trăm ha lúa, hoa màu bị mất trắng, gia cầm gia súc bị chết, người dân mong muốn đê sẽ được nâng lên, sẽ được hỗ trợ về giống và vật nuôi để tái sản xuất.

"Địa ngục rác" ở Long Biên: Dân mong cống hoá mòn mỏi mỗi ngày

Văn Phú |

Mưa lớn kéo dài suốt thời gian dài vừa qua tại Hà Nội là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm môi trường đoạn chân cầu Long Biên ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Sống trong lòng rác, ô nhiễm nặng nề người dân ước mơ được cống hóa dưới chân cầu Long Biên.

Hà Nội bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 17 lãnh đạo Sở, ngành

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (10.8), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 17 lãnh đạo các sở, ngành TP.Hà Nội.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trắng tay, nợ ngân hàng: Người dân vùng ngập lụt mong mỏi điều gì?

Trường Hùng |

Hai năm liên tiếp ngập lụt triệt tiêu đến kiệt quệ nguồn lực kinh tế của người dân xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Trong hoàn cảnh hàng trăm ha lúa, hoa màu bị mất trắng, gia cầm gia súc bị chết, người dân mong muốn đê sẽ được nâng lên, sẽ được hỗ trợ về giống và vật nuôi để tái sản xuất.

"Địa ngục rác" ở Long Biên: Dân mong cống hoá mòn mỏi mỗi ngày

Văn Phú |

Mưa lớn kéo dài suốt thời gian dài vừa qua tại Hà Nội là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm môi trường đoạn chân cầu Long Biên ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Sống trong lòng rác, ô nhiễm nặng nề người dân ước mơ được cống hóa dưới chân cầu Long Biên.

Hà Nội bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 17 lãnh đạo Sở, ngành

VƯƠNG TRẦN |

Chiều nay (10.8), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 17 lãnh đạo các sở, ngành TP.Hà Nội.