Tin tức Hà Nội 24h: Người lái xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách Tây; Khu đất "vàng" sắp bị cưỡng chế phố Láng Hạ

PV |

Cư dân chung cư Thăng Long Garden lo lắng vì nước sinh hoạt nhiễm bẩn; Cận cảnh khu đất "vàng" sắp bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng trên phố Láng Hạ; Người lái xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách Tây: Tôi không làm chuyện thất đức đó!..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Người lái xích lô bị tố trả tiền âm phủ cho khách Tây: Tôi không làm chuyện thất đức đó!

Anh C khẳng định không có chuyện mình trả lại tiền âm phủ cho khách nước ngoài. Anh sẵn sàng đối chất với các bên liên quan để trả lại sự trong sạch cho mình.

Liên quan vụ việc du khách nước ngoài tố người lái xích lô trả lại tiền âm phủ, trưa 17.7, trao đổi với chúng tôi, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã phối hợp cùng Sở Du lịch Hà Nội vào cuộc điều tra, làm rõ. Xem thêm tại đây.

Cận cảnh khu đất "vàng" sắp bị cưỡng chế giải phóng mặt bằng trên phố Láng Hạ

Sau nhiều năm "ngủ quên" trong rác, dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể tại số 93 phố Láng Hạ, Hà Nội đã có tiến triển. Mới đây, UBND quận Đống Đa đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 11 hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường. Xem thêm tại đây.

Xe khách mất lái lao xuống đường gom dân sinh, hàng chục hành khách la hét

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 phút sáng 18.7, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc địa bàn huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Theo lái xe, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 29B-111.xx lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng Hà Nội- Hà Nam. Xem thêm tại đây.

Cư dân chung cư Thăng Long Garden: Lo lắng vì nước sinh hoạt nhiễm bẩn

Phản ánh đến Báo Lao Động, cư dân tại chung cư Thăng Long Garden (250 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) lo lắng về nguồn nước sinh hoạt đang sử dụng hằng ngày. Qua kiểm định, hàm lượng asen trong nước sinh hoạt ở đây cao hơn quy định, cư dân gửi kiến nghị lên Công ty nước sạch Hoàng Mai nhưng đến nay vụ việc vẫn còn bỏ ngỏ. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Thống nhất mức đền bù vụ trao nhầm con; Công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu"

PV |

“Sạn” trong quản lý trật tự đô thị vẫn còn tồn tại; Lý giải về việc công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu, nằm im”; Vụ trao nhầm con: Gia đình và Bệnh viện đa khoa Ba Vì đã thống nhất mức đền bù; Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương vì bảo vệ đất

PV |

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện có thể đền bù mức nào?; Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên; Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Bi hài chuyện đi đẻ sợ nhầm con; "Cắm" bằng cấp mùa World Cup

PV |

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển của các trường thành viên; Robot Sophia “tếu táo” nhắc đến âm nhạc của Sơn Tùng M-TP; Bên trong quán cơm đặc biệt chỉ hai nghìn đồng/suất giữa lòng..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Tin tức Hà Nội 24h: Thống nhất mức đền bù vụ trao nhầm con; Công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu"

PV |

“Sạn” trong quản lý trật tự đô thị vẫn còn tồn tại; Lý giải về việc công viên hồ điều hòa Nhân Chính vẫn “đắp chiếu, nằm im”; Vụ trao nhầm con: Gia đình và Bệnh viện đa khoa Ba Vì đã thống nhất mức đền bù; Hậu World Cup, bằng tiến sĩ “cắm” ở tiệm cầm đồ đi đâu, về đâu?..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Người dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương vì bảo vệ đất

PV |

Vụ trao nhầm con ở Ba Vì: Bệnh viện có thể đền bù mức nào?; Đại học Sư phạm Hà Nội công bố danh sách những thí sinh trúng tuyển đầu tiên; Bảo vệ đất, dân Sóc Sơn bị cát tặc chém trọng thương..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Bi hài chuyện đi đẻ sợ nhầm con; "Cắm" bằng cấp mùa World Cup

PV |

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển của các trường thành viên; Robot Sophia “tếu táo” nhắc đến âm nhạc của Sơn Tùng M-TP; Bên trong quán cơm đặc biệt chỉ hai nghìn đồng/suất giữa lòng..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.