Tin tức Hà Nội 24h: Nên tạm dừng việc xây các khu tái định cư?

PV |

Chung cư xập xệ trên đất vàng sắp thành cao ốc 25 tầng; Hơn 7 vạn khách ghé thăm công viên Thủ Lệ, 21 trẻ em bị lạc được bàn giao; Giáo sư Đặng Hùng Võ: Hà Nội nên tạm dừng việc xây các khu tái định cư..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Chung cư xập xệ trên đất vàng sắp thành cao ốc 25 tầng

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4540 về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án và chấp thuận về nguyên tắc phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư dự án Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam - The Boulevard tại số 22 phố Liễu Giai. Xem thêm tại đây.

Hơn 7 vạn khách ghé thăm công viên Thủ Lệ, 21 trẻ em bị lạc được bàn giao

Thống kê cho thấy, hơn 7 vạn khách du lịch đã tới công viên Thủ Lệ - vườn thú Hà Nội vui chơi trong ngày 3.9. Đặc biệt, có tới 21 trẻ em bị lạc bố mẹ đã được bàn giao cho các gia đình.

Theo ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh (Ba Đình - Hà Nội): Riêng trong ngày hôm nay (3.9), hơn 71.400 lượt du khách và nhân dân đã tập trung về thăm và vui chơi tại Vườn thú Hà Nội. Xem thêm tại đây.

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Hà Nội nên tạm dừng việc xây các khu tái định cư

Trước tình trạng các khu nhà tái định cư bị người dân “quay lưng”, GS Đăng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT cho rằng, một phần nguyên nhân nằm ở chỗ, chất lượng của các khu tái định cư quá kém. Rất nhiều khu tái định cư, chỉ cần sau 2 năm không có người đến ở là có thể thấy cơ sở vật chất, hạ tầng đều xuống cấp.

Chất lượng nước, điện, thang máy, phòng cháy chữa cháy cũng không đảm bảo. Dẫn đến chuyện nhiều khu tái định cư, kể cả nằm ở vị trí vàng, nhưng người dân vẫn không muốn ở. Xem thêm tại đây.

Nghìn người nô nức tới vườn thú Hà Nội vào ngày nghỉ lễ cuối cùng

Hôm nay (3.9), ngày nghỉ cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều gia đình tại Thủ đô và khu vực lân cận đã tập trung tới Công viên Thủ Lệ - vườn thú Hà Nội vui chơi.

Ghi nhận của PV Lao Động sáng 3.9 tại Công viên Thủ Lệ - vườn thú Hà Nội, hàng nghìn người dân đã tấp nập ra vào khu khuôn viên vui chơi. Trong đó, nhiều người là thanh niên, các hộ gia đình đưa con em đi chơi nhân dịp nghỉ lễ. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Xét xử vụ cha ruột mẹ kế bạo hành con trai rạn xương sườn; “Thiên đường đồ Nhật” gầm cầu Thăng Long bây giờ ra sao?

PV |

Xét xử vụ cha ruột mẹ kế bạo hành con trai rạn xương sườn: "Bố có hối hận không?"; Dẹp “Thiên đường đồ Nhật” gầm cầu Thăng Long sau nghỉ lễ 2.9; Sở Giao thông Vận tải Hà Nội siết quy trình đào tạo, sát hạch lái xe sau... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: 500 cảnh sát bảo vệ trật tự, chống đua xe sau trận Việt Nam - Syria

PV |

Tóm gọn 2 "nữ quái" móc túi du khách nước ngoài ở Hồ Gươm; Hơn 500 cảnh sát Hà Nội sẽ bảo vệ trật tự nhân trận tứ kết ASIAD 2018 Việt Nam - Syria; Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị "tố" lạm thu: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm; Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị tố lạm thu

PV |

Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm: "Trước nhà hát Opera Paris cũng có ga tàu điện ngầm"; Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tin tức Hà Nội 24h: Xét xử vụ cha ruột mẹ kế bạo hành con trai rạn xương sườn; “Thiên đường đồ Nhật” gầm cầu Thăng Long bây giờ ra sao?

PV |

Xét xử vụ cha ruột mẹ kế bạo hành con trai rạn xương sườn: "Bố có hối hận không?"; Dẹp “Thiên đường đồ Nhật” gầm cầu Thăng Long sau nghỉ lễ 2.9; Sở Giao thông Vận tải Hà Nội siết quy trình đào tạo, sát hạch lái xe sau... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: 500 cảnh sát bảo vệ trật tự, chống đua xe sau trận Việt Nam - Syria

PV |

Tóm gọn 2 "nữ quái" móc túi du khách nước ngoài ở Hồ Gươm; Hơn 500 cảnh sát Hà Nội sẽ bảo vệ trật tự nhân trận tứ kết ASIAD 2018 Việt Nam - Syria; Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị "tố" lạm thu: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm; Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị tố lạm thu

PV |

Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm: "Trước nhà hát Opera Paris cũng có ga tàu điện ngầm"; Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu..., là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.