Tin tức Hà Nội 24h: Giáo viên đánh học sinh thâm tím người; Xác minh tin thứ trưởng "gom" đất nông trường

PV |

Hà Nội xác minh thông tin một thứ trưởng "gom" đất nông trường; Gia Lâm: Nhà trường khẳng định có việc giáo viên đánh học sinh lớp 1 thâm tím người; Ngắm hàng sưa đỏ quý hiếm trước khi bị di dời để xây ga metro..,  là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

1. Hà Nội xác minh thông tin một thứ trưởng "gom" đất nông trường

Bên lề cuộc tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH Hà Nội trước kỳ họp thứ 5 tại huyện Ba Vì, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến cho biết, đã nghe thông tin dư luận phản ánh về việc gom đất nông trường trên địa bàn xã Yên Bài. Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử cán bộ xuống cơ sở để tìm hiểu sự việc. Xem thêm tại đây.

2. Ngắm hàng sưa đỏ quý hiếm trước khi bị di dời để xây ga metro

Tổng cộng có 12 cây sưa đỏ nằm trong diện phải di dời, trong số 160 cây bị chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ thi công nhà ga tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo thông tin mới nhất, Ban quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đã lên kế hoạch chuẩn bị mặt bằng thi công ga ngầm S10 - Cát Linh và S12 - Trần Hưng Đạo; trong đó có việc di dời, chặt hạ gần 160 cây xanh quanh hai ga. Xem thêm tại đây.

3. Gia Lâm: Nhà trường khẳng định có việc giáo viên đánh học sinh lớp 1 thâm tím người

Sáng 4.5, về vụ "Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh tố đánh học sinh lớp 1 thâm tím người", bà Nguyễn Thị Duyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiêu Kỵ - đã xác nhận sự việc trên.

Bà Duyên cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, tối qua (3.5), giáo viên chủ nhiệm cùng ban giám hiệu nhà trường cũng đã đến trao đổi với phụ huynh và sự việc. Tại đây, cô giáo chủ nhiệm cháu T. đã nhận khuyết điểm khi đánh cháu và gửi lời xin lỗi tới gia đình”. Xem thêm tại đây.

4. Di dời hàng sưa đỏ quý hiếm để thi công đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội

175 cây xanh sẽ được di dời, chặt hạ phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Nhổn - Ga Hà Nội. Trong đó, 12 cây sưa đỏ sẽ được di chuyển và chăm sóc tại công viên Thống Nhất. Xem thêm tại đây.

5. Ngổn ngang rác thải xây dựng tại dự án đường vành đai 2 Trường Chinh

Sau nhiều năm triển khai Dự án đường vành đai 2 (đường Trường Chinh, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội), đoạn từ hồ Hố Mẻ đến Ngã Tư Sở vẫn còn dang dở, gây không ít cản trở về giao thông và bức xúc cho người dân xung quanh. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Phản hồi đề xuất xây khách sạn Thắng Lợi 36 tầng cạnh hồ Tây

PV |

Tan cửa nát nhà vì người thân theo “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ”; Hà Nội nói gì việc đề xuất xây khách sạn Thắng Lợi 36 tầng cạnh hồ Tây?; Nhiều trường hot tổ chức thi tuyển vào lớp 6,... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Yêu cầu làm rõ vụ CSGT làm luật; Bắt rắn hổ mang 'khủng' ở chung cư

PV |

Cảnh sát giao thông quật ngã 3 đối tượng cầm mã tấu đi dán tờ rơi; Ngỡ ngàng Hà Nội “lên đèn” lúc 2 giờ chiều; Bắt được rắn hổ mang 'khủng' ở sân chơi chung cư,... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Bẫy đa cấp giữa thủ đô, nhà chọc trời nhuộm đỏ cờ hoa

PV |

Những tòa nhà “chọc trời” ở Hà Nội nhuộm đỏ cờ hoa ngày 30.4; Cảnh sát giao thông giúp đỡ bà cụ bị lạc trong đêm về với gia đình...,  là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tin tức Hà Nội 24h: Phản hồi đề xuất xây khách sạn Thắng Lợi 36 tầng cạnh hồ Tây

PV |

Tan cửa nát nhà vì người thân theo “Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ”; Hà Nội nói gì việc đề xuất xây khách sạn Thắng Lợi 36 tầng cạnh hồ Tây?; Nhiều trường hot tổ chức thi tuyển vào lớp 6,... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Yêu cầu làm rõ vụ CSGT làm luật; Bắt rắn hổ mang 'khủng' ở chung cư

PV |

Cảnh sát giao thông quật ngã 3 đối tượng cầm mã tấu đi dán tờ rơi; Ngỡ ngàng Hà Nội “lên đèn” lúc 2 giờ chiều; Bắt được rắn hổ mang 'khủng' ở sân chơi chung cư,... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: Bẫy đa cấp giữa thủ đô, nhà chọc trời nhuộm đỏ cờ hoa

PV |

Những tòa nhà “chọc trời” ở Hà Nội nhuộm đỏ cờ hoa ngày 30.4; Cảnh sát giao thông giúp đỡ bà cụ bị lạc trong đêm về với gia đình...,  là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.