Tin tức Hà Nội 24h: Giá lợn hơi lao dốc; tình tiết bất ngờ vụ Bưu điện Hà Nội bị “thay tên, đổi họ”

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Giá lợn hơi tiếp tục lao dốc: Thương lái "cười", người nuôi và người tiêu dùng "khóc"

Mặc dù giá lợn hơi sụt giảm mạnh tới 10.000đ/kg, nhưng giá thịt lợn tại các chợ vẫn cao. Khâu trung gian vẫn “ăn quá dày”, chèn ép nông dân và “móc túi” người tiêu dùng bằng chiêu trò “đổ bêtông” ghim giá cao để thu lãi lớn. Giá lợn hơi tại khu vực Hà Nội đang được giao dịch từ 43.000-45.000đ/kg. Giá lợn hơi tại miền Nam sau một thời gian dài cao nhất nước, hôm nay cũng có xu hướng giảm tương tự. Xem thêm tại đây.

Tình tiết bất ngờ vụ Bưu điện Hà Nội bị “thay tên, đổi họ”

Trước đây, Bộ Thông tin và Truyền thông từng có văn bản yêu cầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trả lại tên “Bưu điện Hà Nội” cho tòa nhà đối diện hồ Hoàn Kiếm này.

Theo tài liệu PV Lao Động có được, từ đầu năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nêu ý kiến về việc thay đổi dòng chữ dưới đồng hồ Bưu điện Hà Nội.

Văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ, dòng chữ “Bưu điện Hà Nội” đổi thành “VNPT Hà Nội” gây dư luận không tốt trong nhân dân. Xem thêm tại đây.

Vụ Mercedes-benz rơi xuống sông Hồng: Cho ôtô đi vào làn xe máy là sai thiết kế

Theo thiết kế, việc cho ôtô đi vào làn xe máy trên cầu Chương Dương không đúng thiết kế ban đầu, và hệ thống lan can làm bằng thép cũng không đảm bảo khi có va chạm giao thông xảy ra.

Theo cơ quan Công an quận Long Biên (Hà Nội), khoảng 19h50 ngày 3.11, Công an quận Long Biên nhận được tin báo của chị Nguyễn Thu Trang (ở Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) về vụ 1 ôtô đâm qua lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng, thuộc phường Ngọc Lâm, Long Biên. Xem thêm tại đây.

Chuyện khó tin tại nhà máy rác trăm tỷ giữa Hà Nội: Sở Xây dựng công bố thông tin bất ngờ

Theo tính toán của Sở Xây dựng, trong 2,5 năm từ khi hoạt động nhà máy rác Phương Đình chỉ hoạt động được khoảng 120 ngày (khoảng 4 tháng) còn lại đều rơi vào tình trạng ngừng hoạt động. Mỗi lần nhà máy "đắp chiếu" như vậy kéo dài từ 4 tháng đến hơn nửa năm. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức Hà Nội 24h: Thông tin bất ngờ về hộ tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: "Soi" phần vi phạm của 18 công trình thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: "Cò" tham gia dịch vụ khám nhanh tại các bệnh viện không bao giờ sống "đơn thân"

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Tin tức Hà Nội 24h: Thông tin bất ngờ về hộ tự nguyện tháo dỡ phần vi phạm thuộc đất rừng Sóc Sơn

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: "Soi" phần vi phạm của 18 công trình thuộc đất rừng phòng hộ Sóc Sơn

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.

Tin tức Hà Nội 24h: "Cò" tham gia dịch vụ khám nhanh tại các bệnh viện không bao giờ sống "đơn thân"

PV |

Cùng báo Lao Động điểm qua những tin tức Hà Nội nóng, mới nhất trong 24h qua.