Tin tức Hà Nội 24h: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn; xử lý vụ giáo viên đi lễ trong giờ hành chính

PV |

Sẽ xử lý nghiêm vụ giáo viên đi lễ trong giờ hành chính tại Hà Nội; Sở GTVT Hà Nội nói gì trước các vấn đề “nóng” của ngành giao thông?; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn: "Dự án đầu tiên, Việt Nam chưa có kinh nghiệm"... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

1. Sẽ xử lý nghiêm vụ giáo viên đi lễ trong giờ hành chính

Chiều 6.3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp giao ban báo chí thường kỳ. Một trong những nội dung được khá nhiều phóng viên quan tâm đề cập tới chuyện một số cán bộ, giáo viên của trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ) đi lễ trong giờ hành chính. Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà cho hay, ngay sau khi vụ việc được phát hiện, GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị phải xử lý nghiêm theo đúng quy định. Xem thêm tại đây.

2. Sở GTVT Hà Nội nói gì trước các vấn đề “nóng” của ngành giao thông?

Tại cuộc họp giao ban, khá nhiều phóng viên báo chí quan tâm tới các thông tin như kết quả thanh tra xe buýt BRT, hiệu quả hoạt động của tuyến buýt BRT, các phản ánh về tổ chức giao thông…

Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Liên quan đến việc điều chuyển Chánh Thanh tra Sở GTVT, việc điều chuyển này đảm bảo ổn định và nhu cầu công tác của Sở GTVT giao.

Về hoạt động của xe buýt BRT, đến thời điểm này, thành phố chỉ đạo tuyến BRT là tuyến buýt riêng, không có xe khác được đi vào đây. Xem thêm tại đây.

3. Đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội vốn: "Dự án đầu tiên, Việt Nam chưa có kinh nghiệm"

Nói về việc Dự án đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông chậm tiến độ, đội vốn, ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường cho rằng, đây là dự án đầu tiên nên "Việt Nam chưa có kinh nghiệm". Xem thêm tại đây.

4. Phố cây phong lá đỏ khoe những chiếc lá đầu tiên

Những cây phong lá đỏ được trồng trên đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) bắt đầu nảy lộc, khoe những chiếc lá đầu tiên, sau hơn 1 tháng trồng và chăm sóc.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội dịp sau Tết Nguyên đán khá thuận lợi cho những cây phong lá đỏ bắt đầu đâm chồi, nảy lộc và khoe sắc xuân. Xem thêm tại đây.

5. Thông tin mới nhất về không khí lạnh trên diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ gần sáng và ngày 8.3 ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.