Tin tức Hà Nội 24h: Di dời bãi xe sai phép tại mương Phan Kế Bính; Cần cẩu “uy hiếp” nhà dân

PV |

Tuyển sinh vào lớp 10: Phụ huynh nghi lộ đề thi môn Ngữ văn; “Chốt” phương án di dời nhà hàng, bãi xe sai phép tại mương Phan Kế Bính; Ma trận cần cẩu trọng tải lớn “uy hiếp” nhà dân; Mê Linh – Hà Nội: Thăm khám miễn phí mắt cho người cao tuổi; ... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

1. Ma trận cần cẩu trọng tải lớn “uy hiếp” nhà dân

Trên địa bàn Hà Nội có rất nhiều công trình xây dựng cao tầng đang thi công. Tại đây, những chiếc cần cẩu tháp treo lơ lửng trên nóc nhà khiến người dân luôn sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Đặc biệt, trước sự việc cần cẩu cao hàng chục mét ở công trình xây dựng căn hộ trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8, TP.HCM) bị gãy ngang cũng khiến người dân thêm phấp phỏng, hoang mang. Xem thêm tại đây.

2. “Chốt” phương án di dời nhà hàng, bãi xe sai phép tại mương Phan Kế Bính

Thông báo từ chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị chấm dứt hoạt động trông giữ xe và nhà hàng sai phép trên phố Phan Kế Bính trước ngày 10.6. Ngày 7.6, theo nguồn tin của PV Lao Động, UBND phường Cống Vị, quận Ba Đình đã có thông báo di dời tới các cơ sở kinh doanh sử dụng đất sai mục đích tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính. Xem thêm tại đây.

3. Tuyển sinh vào lớp 10: Phụ huynh nghi lộ đề thi môn Ngữ văn

Tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) vào 9h sáng 7.6, nhiều phụ huynh đã truyền tay nhau một đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội.

Sáng nay 7.6, gần 95.000 thí sinh ở Hà Nội bước vào làm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.  Thời gian làm bài thi là 120 phút. Xem thêm tại đây.

4. Mê Linh – Hà Nội: Thăm khám miễn phí mắt cho người cao tuổi

Nhân kỷ niệm ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6.6.2018), Quỹ Nhân ái Người cao tuổi (cơ quan chủ quản thuộc Bộ Nội Vụ) đã phát động và phối hợp với Bệnh viện mắt Hà Nội 2; Hội Đồng Niên Đinh Tỵ 1977 Vĩnh Phúc cùng các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Trường Tiền, tổ chức thăm khám mắt miễn phí cho Người cao tuổi (NCT) tại UBND xã Vạn Yên. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.