Tin tức Hà Nội 24h: 500 cảnh sát bảo vệ trật tự, chống đua xe sau trận Việt Nam - Syria

PV |

Tóm gọn 2 "nữ quái" móc túi du khách nước ngoài ở Hồ Gươm; Hơn 500 cảnh sát Hà Nội sẽ bảo vệ trật tự nhân trận tứ kết ASIAD 2018 Việt Nam - Syria; Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị "tố" lạm thu: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu... là những tin tức Hà Nội mới nhất 24h qua.

Tóm gọn 2 "nữ quái" móc túi du khách nước ngoài ở Hồ Gươm

Ngày 27.8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai phụ nữ có hành vi trộm cắp tài sản của du khách người nước ngoài ở khu vực Hồ Gươm.

Cụ thể, 2 đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1998, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Tào Thị Thuần (SN 1987, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa, hộ khẩu thường trú tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) là bạn bè quen biết nhau và cùng đi bán thiệp du lịch, quạt vải ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Xem thêm tại đây.

Xây ga tàu điện ngầm cạnh hồ Gươm: Chuyên gia vẫn mỗi người một phách

Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội trong đó có vị trí nhà ga C9 (ga hồ Gươm) được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2008. Tới nay đã tròn 10 năm, vị trí đặt ga C9 vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Xem thêm tại đây.

Hơn 500 cảnh sát Hà Nội sẽ bảo vệ trật tự nhân tứ kết ASIAD 2018 Việt Nam - Syria

Hàng chục tổ tuần tra với sự tham gia của trên 300 cảnh sát cơ động, 200 cảnh sát giao thông sẽ bảo vệ an ninh, chống đua xe vào tối nay 27.8.

Sáng 27.8, lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự trước và sau trận bóng đá tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam - Syria vào 19h30 tối cùng ngày, đơn vị huy động 50% quân số trực, trong đó có 60 tổ công tác tuần tra lưu động. Xem thêm tại đây.

Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng bị "tố" lạm thu: Xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo (GDĐT) quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, Phòng đã tham mưu UBND quận Long Biên để xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng vì để xảy ra việc thu nhiều khoản tiền không đúng quy định.

Liên quan đến việc Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) bị phụ huynh “tố” lạm thu, chiều 27.8, chia sẻ với Lao Động, bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng phòng GDĐT quận Long Biên (Hà Nội) - cho biết: Phòng đã yêu cầu Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng phải trả lại toàn bộ số tiền thu không đúng quy định cho phụ huynh và hoàn thành việc hoàn trả chậm nhất trong hôm nay - ngày 27.8. Xem thêm tại đây.

PV
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra phát hiện 1 huyện của Hà Nội có 51 cơ sở thực phẩm không phép

Thùy Linh |

Theo báo cáo của phòng y tế huyện Thạch Thất- Hà Nội, hiện có 51 cơ sở bao gồm nhà hàng, nước uống đóng chai, bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường mầm non, cửa hàng ăn uống, kinh doanh suất ăn sẵn thuộc TP và huyện quản lý không có phép, chưa kể đến số cơ sở thuộc xã quản lý.

Tin tức giáo dục 24h: Ồn ào cách đánh vần lạ cho học sinh lớp 1; HV Báo chí thu hồi nội quy để điều chỉnh

Phan Anh |

Nội quy bị kêu khắt khe: Học viện Báo chí Tuyên truyền cho thu hồi để điều chỉnh; Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội bị "tuýt còi" vì tuyển sinh "chui"; Ám ảnh những diễn văn dài lê thê ngày khai giảng... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Xây ga tàu điện ngầm cạnh hồ Gươm: Chuyên gia vẫn mỗi người một phách

Thành Trung |

Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội trong đó có vị trí nhà ga C9 (ga hồ Gươm) được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2008. Tới nay đã tròn 10 năm, vị trí đặt ga C9 vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thanh tra phát hiện 1 huyện của Hà Nội có 51 cơ sở thực phẩm không phép

Thùy Linh |

Theo báo cáo của phòng y tế huyện Thạch Thất- Hà Nội, hiện có 51 cơ sở bao gồm nhà hàng, nước uống đóng chai, bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường mầm non, cửa hàng ăn uống, kinh doanh suất ăn sẵn thuộc TP và huyện quản lý không có phép, chưa kể đến số cơ sở thuộc xã quản lý.

Tin tức giáo dục 24h: Ồn ào cách đánh vần lạ cho học sinh lớp 1; HV Báo chí thu hồi nội quy để điều chỉnh

Phan Anh |

Nội quy bị kêu khắt khe: Học viện Báo chí Tuyên truyền cho thu hồi để điều chỉnh; Trường Cao đẳng Y dược Hà Nội bị "tuýt còi" vì tuyển sinh "chui"; Ám ảnh những diễn văn dài lê thê ngày khai giảng... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Xây ga tàu điện ngầm cạnh hồ Gươm: Chuyên gia vẫn mỗi người một phách

Thành Trung |

Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội trong đó có vị trí nhà ga C9 (ga hồ Gươm) được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2008. Tới nay đã tròn 10 năm, vị trí đặt ga C9 vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.