Tin tức giáo dục 24h: Thông tin mới vụ nâng điểm chuẩn “đánh trượt” thí sinh

T.Thế |

Thông tin mới vụ nâng điểm chuẩn “đánh trượt” thí sinh; Nhiều trường đại học công bố xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu; Nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Thông tin mới vụ nâng điểm chuẩn “đánh trượt” thí sinh

 
Bên lề hội thảo Giáo dục năm 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho biết, việc trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh, nếu nói về vi phạm một điều luật cụ thể nào thì trường không vi phạm, vì nhà trường có quyền xác định điểm trúng tuyển.

Tuy nhiên, điểm trúng tuyển này có phụ thuộc vào nhu cầu tuyển sinh hay không thì rõ ràng là không.

Đại diện Bộ GDĐT cũng cho rằng, việc Trường Cao đẳng sư phạm nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh cũng xuất phát từ thực trạng ít thí sinh đăng ký vào ngành sư phạm. Đó chỉ là giải pháp tình thế. Xem chi tiết tại đây.

Nhiều trường đại học công bố xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu

 
Bộ GDĐT vừa công bố danh sách các trường ĐH, CĐ và trung cấp có xét tuyển bổ sung đợt 1 trên cả nước. Nhiều trường tuyển bổ sung hàng nghìn thí sinh.

Điều đặc biệt là trong danh sách xét tuyển bổ sung này, đa số là các ngành thuộc khối sư phạm.

Theo quy chế của Bộ GDĐT, thí sinh chưa trúng tuyển đợt một hoặc đã trúng tuyển mà chưa xác nhận nhập học, có thể đăng ký xét tuyển bổ sung. Xem chi tiết danh sách các trường xét tuyển bổ sung tại đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng việc nhiều ngành sư phạm “trắng” thí sinh

2018 là năm đầu tiên Bộ GDĐT công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển riêng cho khối ngành sư phạm (phương án xét kết quả thi bậc đại học là 17 và bậc cao đẳng là 15).

Tuy nhiên, kết thúc đợt tuyển sinh đầu tiên, nhiều trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên đã không tuyển đủ thí sinh thí sinh. Thậm chí, nhiều ngành khối Sư phạm không có người đăng ký.

Lý giải về vấn đề này, đại diện Bộ GDĐT cho rằng, trong quá trình đổi mới nhất định sẽ có những xáo trộn, Bộ GDĐT mong muốn các trường sư phạm cũng như dư luận xã hội nên bình tĩnh, vì hiện tượng tuyển sinh không bình thường chỉ diễn ra ở một số ít trường. Xem chi tiết tại đây.

Đề xuất giải thể các trường đại học hoạt động không hiệu quả

 
Tại Hội thảo Giáo dục 2018 được tổ chức vào cuối tuần qua tại Hà Nội, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, các địa phương thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học, cơ sở giáo dục – đào tạo hoạt động không hiệu quả.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, không nhất thiết tỉnh nào cũng có trường đại học và nên tập trung vào đào tạo đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục. Xem chi tiết tại đây.

T.Thế
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Việt Nam “vắng bóng” trong các bảng xếp hạng giáo dục đại học

Phan Anh |

Nghỉ ngày thứ bảy là cần thiết và nên làm; đặt ra nhiều lệ phí tùy tiện trong suốt 10 năm, trường đại học chỉ nhận "là sai sót nhỏ"; Việt Nam “vắng bóng” trong các bảng xếp hạng uy tín về giáo dục đại học... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Làm rõ thông tin trường kêu gọi phụ huynh tài trợ gần 1 tỷ đồng, Đề xuất giải thể đại học vùng

T.Thế |

Sinh viên Việt Nam đóng học phí cao nhất; Xác minh thông tin nhà trường kêu gọi phụ huynh tài trợ gần 1 tỷ đồng; Sinh viên giỏi ra trường khó xin việc hơn người không giỏi có "ô dù"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Học sinh có thể nghỉ học vì ảnh hưởng bão số 4; thay đổi phương án thi vào lớp 10

Phan Anh |

Học sinh nghỉ học nếu bão số 4 quá mạnh; thay đổi phương án thi vào lớp 10; Mạnh dạn giải thể, sáp nhập các trường nghề không tuyển sinh được... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tin tức giáo dục 24h: Việt Nam “vắng bóng” trong các bảng xếp hạng giáo dục đại học

Phan Anh |

Nghỉ ngày thứ bảy là cần thiết và nên làm; đặt ra nhiều lệ phí tùy tiện trong suốt 10 năm, trường đại học chỉ nhận "là sai sót nhỏ"; Việt Nam “vắng bóng” trong các bảng xếp hạng uy tín về giáo dục đại học... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Làm rõ thông tin trường kêu gọi phụ huynh tài trợ gần 1 tỷ đồng, Đề xuất giải thể đại học vùng

T.Thế |

Sinh viên Việt Nam đóng học phí cao nhất; Xác minh thông tin nhà trường kêu gọi phụ huynh tài trợ gần 1 tỷ đồng; Sinh viên giỏi ra trường khó xin việc hơn người không giỏi có "ô dù"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Học sinh có thể nghỉ học vì ảnh hưởng bão số 4; thay đổi phương án thi vào lớp 10

Phan Anh |

Học sinh nghỉ học nếu bão số 4 quá mạnh; thay đổi phương án thi vào lớp 10; Mạnh dạn giải thể, sáp nhập các trường nghề không tuyển sinh được... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h.