Tin tức giáo dục 24h: Sốc với hàng chục bài thi được chỉnh sửa, nâng điểm ở Sơn La

Thế Anh |

Chính thức phát hiện có chỉnh sửa, nâng điểm hàng chục bài thi ở Sơn La; Kết quả bất ngờ sau khi chấm thẩm định môn Văn ở Lạng Sơn; Nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin “vạch mặt” lỗ hổng chấm thi trắc nghiệm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Chính thức phát hiện có chỉnh sửa, nâng điểm hàng chục bài thi ở Sơn La

 

Theo thông tin từ cơ quan công an, kết quả điều tra ban đầu cho thấy có dấu hiệu chỉnh sửa kết quả thi ở hàng chục bài thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La.

3 ngày qua, Tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sự phối hợp của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã tích cực rà soát, kiểm tra những thông tin về bất thường trong điểm thi của Sơn La với tinh thần, trách nhiệm cao.  Xem chi tiết tại đây.

Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Kết quả bất ngờ sau khi chấm thẩm định môn Văn

Sau 3 ngày rà soát những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia tại Lạng Sơn, đoàn công tác của Bộ GDĐT đã thông tin với báo chí về kết quả thu được. Xem chi tiết tại đây.

“Một mình ông Lương không thể sửa hết 330 bài thi”

 
Việc ông Vũ Trọng Lương – Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang – bị phát hiện có hành vi sửa, nâng điểm 330 bài thi của 114 học sinh, trong đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) vừa qua đã gây chấn động dư luận cả nước. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ – PGS ngôn ngữ học Hồ Xuân Mai (Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ). Xem chi tiết tại đây.

Sau sự cố gian lận điểm thi ở Hà Giang: Trường đại học tiết lộ ý tưởng tự tuyển sinh

 
Xung quanh vụ lùm xùm gian lận điểm thi THPT tại nhiều điểm thi, một số trường đại học lo lắng cho chất lượng đầu vào và đã nghĩ đến phương án xây dựng ý tưởng “tự chủ” trong công tác tuyển sinh.

Chia sẻ với Lao Động, TS Lê Viết Khuyến – nguyên Vụ phó Vụ giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) cho rằng, nếu các trường đại học cảm thấy không tin tưởng vào kết quả của kỳ thi vừa qua thì có thể tự tổ chức kỳ thi riêng.  Xem chi tiết tại đây.

Nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin “vạch mặt” lỗ hổng chấm thi trắc nghiệm

 
Là người từng phụ trách mảng công nghệ thông tin của Bộ GDĐT, ông Quách Tuấn Ngọc - nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) cho rằng, với ông, chuyện bất thường điểm thi ở một số tỉnh năm nay là chuyện không quá ngạc nhiên hay bất ngờ. Ông Ngọc cho rằng: “Trước giờ dư luận vẫn có chuyện bàn tán rằng chỗ này chỗ kia có tiêu cực trong thi cử.

Cháu này được 10 điểm, nhưng đến khi học đại học lại không giỏi. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là dư luận, không có bằng chứng. Chỉ duy nhất vụ này tìm được bằng chứng xác thực ở Hà Giang mới đây thì mới có thể xử lý”. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Lộ diện người đưa chìa khóa lưu giữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương

Thế Anh |

Trưởng phòng Khảo thí là người đưa chìa khóa lưu giữ bài thi cho ông Lương; Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Tổ công tác đề nghị được chấm thẩm định bài thi môn Ngữ văn; Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình: "Không có chuyện thí sinh là con lãnh đạo tỉnh"... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Sau Hà Giang, tỉnh nào sẽ bị "sờ gáy" về gian lận thi cử?

Thế Anh |

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói gì chuyện con gái được nâng điểm; Nghi vấn điểm thi bất thường ở Sơn La; Thí sinh đã nhập học vẫn bị xử lý nếu phát hiện sai phạm... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Vén màn những góc khuất vụ hô biến điểm thi ở Hà Giang

Thế Anh |

Sở GDĐT Lạng Sơn lên tiếng về bảng điểm thi THPT bất thường; Sửa điểm thi ở Hà Giang: Cần sớm khởi tố để tránh phi tang chứng cứ và chạy tội; Sóc Trăng có tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn TP. Cần Thơ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tin tức giáo dục 24h: Lộ diện người đưa chìa khóa lưu giữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương

Thế Anh |

Trưởng phòng Khảo thí là người đưa chìa khóa lưu giữ bài thi cho ông Lương; Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Tổ công tác đề nghị được chấm thẩm định bài thi môn Ngữ văn; Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình: "Không có chuyện thí sinh là con lãnh đạo tỉnh"... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Sau Hà Giang, tỉnh nào sẽ bị "sờ gáy" về gian lận thi cử?

Thế Anh |

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh nói gì chuyện con gái được nâng điểm; Nghi vấn điểm thi bất thường ở Sơn La; Thí sinh đã nhập học vẫn bị xử lý nếu phát hiện sai phạm... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Vén màn những góc khuất vụ hô biến điểm thi ở Hà Giang

Thế Anh |

Sở GDĐT Lạng Sơn lên tiếng về bảng điểm thi THPT bất thường; Sửa điểm thi ở Hà Giang: Cần sớm khởi tố để tránh phi tang chứng cứ và chạy tội; Sóc Trăng có tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn TP. Cần Thơ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.