Tin tức giáo dục 24h: Phát hiện bất thường trong kết quả điểm thi của tỉnh Hà Giang

Thế Anh |

Có ít nhất 5 điểm bất thường trong kết quả điểm thi THPT 2018 của tỉnh Hà Giang; Trường Lương Thế Vinh chưa trả tiền "giữ chỗ" vì... chờ họp hội đồng quản trị;... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua

5 điểm bất thường trong kết quả điểm thi THPT 2018 của tỉnh Hà Giang

 
Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã yêu cầu tỉnh Hà Giang kiểm tra, rà soát lại tất cả các khâu của kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, cả nước chỉ có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó Hà Giang có 36 thí sinh, chiếm 47,37% tổng số thí sinh cả nước đạt được mức điểm này.

Ngoài ra, còn 5 điểm bất thường về kết quả thi khác được thầy Trần Mạnh Tùng - giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) phân tích chỉ ra. Xem chi tiết những điểm bất thường tại đây.

Lùm xùm điểm thi ở Hà Giang: "Trạng nguyên đâu ở kinh đô, nhưng như thế là bất thường"

 
Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), kết quả thi cao như vậy có thể nói là quá lộ liễu. Cũng có trường hợp đột biến, nhưng thường chỉ rơi vào một vài em, chiếm một số rất nhỏ.

TS Khuyến cho rằng có hai khả năng. Năm nay, Hà Giang có 5.500 thí sinh dự thi THPT quốc gia, có thể phần lớn trong số này đều giỏi thật sự. Nhưng khả năng này ít xảy ra, ông nghiêng về việc quy trình tổ chức thi và chấm thi có vấn đề. Xem chi tiết tại đây.

Trường Lương Thế Vinh chưa trả tiền "giữ chỗ" vì... chờ họp hội đồng quản trị

 
Sau khi  Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo tất cả các trường ngoài công lập phải trả lại tiền đã thu sai quy định trước đó của phụ huynh, ngày 12.7, một số phụ huynh đã đến Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh để nhận lại khoản tiền đã nộp, nhưng vẫn bị từ chối.

Lý giải về vấn đề này, bà Văn Liên Na – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do Hội đồng quản trị (HĐQT) nhà trường chưa họp để đưa ra quyết định nên Ban tuyển sinh chưa thể thực hiện. Xem chi tiết tại đây.

Những khác biệt lớn về phổ điểm kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2017 và 2018 

 
Theo đánh giá, số lượng thí sinh năm nay có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 50 - 70% (ngoại trừ môn Lịch sử và Tiếng Anh).

Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan. Xem chi tiết tại đây.

Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển

 
Theo đó, ngưỡng điểm nhận hồ sơ vào các ngành của Đại học Kinh tế quốc dân là 18 điểm. Mức điểm này không thay đổi so với năm 2017.

Điểm sàn xét tuyển năm 2018 của Đại học Ngoại thương là 20,5 điểm (giảm khoảng 1-2 điểm so với năm 2017). Xem chi tiết điểm sàn cụ thể từng ngành tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Nhiều ý kiến trái chiều về xét học bạ: Không nên lấy trường hợp cá biệt để đánh đồng tất cả

Trang Hà |

Phương thức xét học bạ trong tuyển sinh đại học đang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Điều khiến dư luận băn khoăn lớn nhất là có đảm bảo chất lượng đầu vào và sự công bằng hay không?