Tin tức giáo dục 24h: Làm rõ thông tin trường kêu gọi phụ huynh tài trợ gần 1 tỷ đồng, Đề xuất giải thể đại học vùng

T.Thế |

Sinh viên Việt Nam đóng học phí cao nhất; Xác minh thông tin nhà trường kêu gọi phụ huynh tài trợ gần 1 tỷ đồng; Sinh viên giỏi ra trường khó xin việc hơn người không giỏi có "ô dù"... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Làm rõ thông tin nhà trường kêu gọi phụ huynh tài trợ gần 1 tỷ đồng

 
Nhiều phụ huynh đang xôn xao về việc xuất hiện một thư kêu gọi tài trợ cơ sở giáo dục trong hoạt động dạy và học của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Theo đó, trong bức thư kêu gọi này, nhà trường đã đưa ra kế hoạch bổ sung và sửa chữa trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập với tổng số tiền là 971,250 triệu đồng.

Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng cho biết đã cử cán bộ xác minh thông tin này. Xem chi tiết tại đây.

Sinh viên giỏi ra trường khó xin việc hơn người không giỏi có "ô dù"

 
Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, tính đến năm 2017, có khoảng 60% sinh viên ra trường làm trái ngành và có hơn 200.000 cử nhân thất nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, GS-TS Phạm Quang Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, vấn đề cử nhân thất nghiệp cần nhìn từ hai phía, công bằng là do cả cơ chế tuyển dụng chứ không nên đổ lỗi hết cho các trường đại học.

Cũng theo GS-TS Phạm Quang Minh, hiện nay có nghịch lý là người giỏi, người tốt cơ hội việc làm khi ra trường lại không tốt bằng những người không giỏi nhưng có quan hệ, ô dù”. Xem chi tiết tại đây.

Đề xuất giải thể đại học vùng

 
Tại Hội  thảo  Giáo  dục  2018  (VEC  2018), GS Từ Quang Hiển –nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên thẳng thắn đề xuất giải thể các đại học vùng.

Ông cho rằng, mô hình đại học vùng, thử nghiệm được 24 năm, cho thấy cản trở sự phát triển của các trường đại học thành viên và không có hiệu quả.

Cũng theo GS Từ Quang Hiển, nếu không giải thể đại học vùng thì trao quyền tự chủ cao cho các trường đại học thành viên và có cơ chế chính sách cho đại học vùng tương đương như đại học quốc gia. Xem chi tiết tại đây.

Sinh viên Việt Nam đóng học phí cao nhất trong nhiều nước được khảo sát

Bộ Tài chính nhận định, nguồn tài chính cho giáo dục đại học (GDĐH) còn hạn hẹp, chưa được đa dạng hóa. Các cơ sở GDĐH chưa chủ động về nguồn thu, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách nhà nước và từ thu học phí (đối với cơ sở GDĐH công lập) và nguồn thu học phí (đối với cơ sở GDĐH ngoài công lập).

Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ còn hạn chế.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ GDĐT cho thấy, so với nhiều nước trên thế giới, phần học phí các gia đình Việt Nam đang phải đóng góp chiếm khoảng hơn 50%; là một trong những nước người học và gia đình phải đóng góp học phí nhiều nhất trong các nước khảo sát. Xem chi tiết tại đây.

Chủ trương cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7: Luật không nên làm thay việc của trường

 
Liên quan đến Chủ trương cho học sinh nghỉ học ngày thứ 7, nằm trong Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông cho rằng chủ trương này không phù hợp với đại đa số gia đình, nhà trường.

Ông cũng cho rằng Luật không nên làm thay các trường, chỉ nên quy định những gì khái quát. Vấn đề này nên để các trường tự quyết. Xem chi tiết tại đây.

T.Thế
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Học sinh có thể nghỉ học vì ảnh hưởng bão số 4; thay đổi phương án thi vào lớp 10

Phan Anh |

Học sinh nghỉ học nếu bão số 4 quá mạnh; thay đổi phương án thi vào lớp 10; Mạnh dạn giải thể, sáp nhập các trường nghề không tuyển sinh được... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h.

Tin tức giáo dục 24h: Ồn ào tranh cãi quanh bìa sách Lịch sử in hình Vạn Lý Trường Thành

Thế Anh |

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở; "Cha đẻ" của sách Lịch sử 7 lên tiếng về việc bìa sách có hình Vạn Lý Trường Thành; Nữ sinh bưng bê, dọn dẹp thuê đỗ thủ khoa ngành Công tác xã hội... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thủ khoa trường quân đội đến từ Hòa Bình chưa xác nhận nhập học

Thế Anh |

Thủ khoa trường quân đội đến từ Hòa Bình chưa có tên trong danh sách thí sinh xác nhận nhập học; Bốc thăm chọn trường tại Hà Tĩnh; Học viện Hậu cần xét tuyển bổ sung hệ dân sự... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin tức giáo dục 24h: Học sinh có thể nghỉ học vì ảnh hưởng bão số 4; thay đổi phương án thi vào lớp 10

Phan Anh |

Học sinh nghỉ học nếu bão số 4 quá mạnh; thay đổi phương án thi vào lớp 10; Mạnh dạn giải thể, sáp nhập các trường nghề không tuyển sinh được... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h.

Tin tức giáo dục 24h: Ồn ào tranh cãi quanh bìa sách Lịch sử in hình Vạn Lý Trường Thành

Thế Anh |

Chính phủ đồng ý miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở; "Cha đẻ" của sách Lịch sử 7 lên tiếng về việc bìa sách có hình Vạn Lý Trường Thành; Nữ sinh bưng bê, dọn dẹp thuê đỗ thủ khoa ngành Công tác xã hội... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Thủ khoa trường quân đội đến từ Hòa Bình chưa xác nhận nhập học

Thế Anh |

Thủ khoa trường quân đội đến từ Hòa Bình chưa có tên trong danh sách thí sinh xác nhận nhập học; Bốc thăm chọn trường tại Hà Tĩnh; Học viện Hậu cần xét tuyển bổ sung hệ dân sự... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.