Tin tức giáo dục 24: Phẫn nộ lời khai của cô giáo mầm non tát bé gái nứt xương hàm

Thế Anh |

Chủ cơ sở mầm non ở TPHCM lên tiếng về việc bé 5 tuổi bị đánh nứt xương hàm; Hà Nội yêu cầu các trường không thu gộp nhiều khoản đầu năm học; Chính thức khởi tố vụ án sửa điểm thi chấn động ở Sơn La..., là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

Cô giáo mầm non ở TPHCM thừa nhận tát nứt xương hàm bé gái 5 tuổi

 
Liên quan đến vụ trẻ 5 tuổi bị cô giáo đánh nứt xương hàm, tại cơ quan điều tra, bước đầu, cô P (cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, TPHCM) khai nhận, do bé biếng ăn và nôn ói nên dùng tay đánh vào vùng má để dọa. Qua thăm khám tại BV, các bác sĩ kết luận, bé bị nứt xương hàm, sưng tái mặt. Chủ cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng cũng xác nhận vụ việc.

Hiện cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động, các bé được chuyển sang một cơ sở mầm non khác trong xã. 

Xem chi tiết tại đây

Hà Nội yêu cầu các trường không thu gộp nhiều khoản đầu năm học

 
Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập phải tuân thủ nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn.

Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải được thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của ban giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên.

Ngoài ra, Sở GDĐT Hà Nội cũng đưa ra những quy định, yêu cầu đối với việc dạy thêm, học thêm... Chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

Xem chi tiết tại đây.

Nhiều phụ huynh vẫn chưa nhận được "tiền giữ chỗ" từ trường Lương Thế Vinh

Nhiều phụ huynh phản ánh đến báo Lao Động rằng, vẫn chưa được nhà trường trả lại "phí giữ chỗ". Hiện tại, đã gần nửa tháng kể từ khi trường Lương Thế Vinh cam kết trả.

Trước đó, sau khi có nhiều ý kiến phản ứng của dư luận về các khoản thu "giữ chỗ" của Trường Lương Thế Vinh lên tới hơn 6 triệu/hồ sơ và không được trả lại, Sở GDĐT Hà Nội đã có công văn yêu cầu trường hoàn trả.

Ngày 11.7, Sở GDĐT Hà Nội thông tin, các trường đã cam kết hoàn trả tiền “giữ chỗ”, bao gồm cả Trường Lương Thế Vinh.

Nhưng ngày 13.7, đại diện trường này cho biết, chưa trả lại tiền vì chưa họp hội đồng quản trị (HĐQT). 

Xem chi tiết tại đây

Chính thức khởi tố vụ án sửa điểm thi chấn động ở Sơn La

Liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi tại Sơn La, chiều 26.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra về việc nhiều bài thi tốt nghiệp THPT ở Sơn La có dấu hiệu bị sửa điểm.

Theo kết luận của tổ công tác của Bộ GDĐT, Hội đồng thi Sở GDĐT Sơn La mắc 6 sai phạm nghiêm trọng, trong đó có dấu hiệu vi phạm khâu chấm thi, sửa chữa bài thi trắc nghiệm của một số thí sinh. 

Cũng liên quan đến vụ việc này, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra có bao nhiêu bài thi trắc nghiệm đã bị sửa đáp án trước khi chấm. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra.

Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.