TIN SÁNG 7.4: Thế giới có chuyến bay tiêm chủng COVID-19, học sinh cứu người đuối nước

THUỲ TRANG |

Chuyến bay có 100% phi hành đoàn và hành khách được tiêm chủng COVID-19 đầu tiên của thế giới đã khởi hành; Hải Phòng không còn bệnh nhân dương tính; 3 học sinh cứu 5 người bị đuối nước; vợ chồng tỉ phú Mỹ cam kết cho đi 5% tài sản mỗi năm... là những thông tin tích cực sáng 7.4.

1. Chuyến bay "tiêm chủng" COVID-19 đầu tiên

Chuyến bay có 100% người được tiêm chủng COVID-19 tại Qatar. Ảnh: AFP

Ngày 6.4, chuyến bay đầu tiên trên thế giới có tất cả hành khách và phi hành đoàn đã tiêm vaccine COVID-19 đã khởi hành từ sân bay quốc tế Hamad (Qatar) lúc 11h sáng. Chuyến bay chứng tỏ “giai đoạn tiếp theo” trong phục hồi hoạt động đi lại quốc tế không còn xa.

2. New Zealand-Australia mở cửa hậu COVID-19

Từ ngày 19.4, New Zealand sẽ cho phép người Australia đến quốc gia này mà không cần kiểm dịch, tạo tiền đề thúc đẩy, nối lại các chuyến du lịch giữa 2 nước và là một khởi đầu mới của quá trình phục hồi kinh tế và du lịch đôi bên.

3. Dũng cảm: 3 Học sinh lớp 8 cứu người đuối nước

Phát hiện 6 bạn học sinh Trường Trưng Vương (TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) bị đuối nước, 3 học sinh Nguyễn Vĩnh An, Trần Viết Tôn, Bùi Trường Giang (14 tuổi, cùng học lớp 8 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Hải số 1) đã ứng cứu, giúp 5 học sinh thoát nạn. Ghi nhận sự dũng cảm của các em, nhà trường đã đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tuyên dương, khen thưởng cho 3 em.

4. Hà Nội vẫn có hàng phong xanh mướt

Phía bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Hà Nội) có một hàng cây phong đang sinh trưởng tốt, những cây phong ở đây khoác lên tấm áo xanh mơn mởn tuyệt đẹp. Ảnh: Trần Vương

Trái ngược với hàng cây phong đang "ngắc ngoải" ở tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, hàng phong ở nằm bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại sinh trưởng, xanh mướt.

5. Xuất khẩu bền vững, Việt Nam chinh phục thị trường cấp cao

Xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng trong quý 1/2021. Ảnh: Vũ Long

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong quý 1/2021 của Việt Nam đã bổ sung nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước. Hàng hóa của Việt Nam đã chinh phục được những thị trường có yêu cầu rất cao về chất lượng hàng hóa cũng như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như Mỹ, Châu Âu…

6. Hơn 7.700 tỉ nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) đề xuất xây dựng đường kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai với tổng mức đầu tư khoảng hơn 7.700 tỉ đồng (khoảng 332,45 triệu USD).

7. Tỉ phú “cho đi” 5% tài sản mỗi năm

Hai vợ chồng tỉ phú Mỹ John Arnold và Laura Arnold cam kết cho đi 5% giá trị tài sản mỗi năm. Ảnh: AFP

Gia đình tỉ phú Arnold, sinh sống tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Mỹ, nằm trong số những tỉ phú đầu tiên đăng ký vào chiến dịch ''Give While You Live'' (Tạm dịch: Hãy cho đi khi bạn còn sống). Trước đó, họ đã ký cam kết với chiến dịch ''Giving Pledge'' (Cho đi) - sáng kiến của vợ chồng tỉ phú Melinda - Bill Gates và tỉ phú Warren Buffett kêu gọi những người giàu nhất thế giới cho đi phần lớn tài sản của họ trong suốt cuộc đời hoặc để lại di chúc.

8. Hải Phòng không còn bệnh nhân dương tính COVID-19

Sở Y tế Hải Phòng cho biết địa phương này đã không còn bệnh nhân dương tính với COVID-19. Ngày 6.4, những bệnh nhân cuối cùng đã được đưa về nhà cách ly với kết quả xét nghiệm lần từ 11 đến 15 lần âm tính với SAR-CoV-2

9. Tài năng

Vượt qua hơn 60.000 thí sinh, Nguyễn Hồ Tiến Đạt (trường THPT Chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang) và Lê Quang Khải (trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng) là hai thí sinh cao điểm nhất của kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm nay. Cả hai bạn trẻ này đều học chuyên Toán và chung ước mơ về công nghệ thông tin.

10. Chuẩn bị các đường bay quốc tế

Cục Hàng không và các hãng hàng không Việt Nam đang tích cực chuẩn bị kế hoạch triển khai các chuyến bay quốc tế thường lệ có chở khách vào Việt Nam trên cơ sở thực hiện “mục tiêu kép” và đáp ứng nhu cầu đi lại của công dân. Kế hoạch phải được đảm bảo kỹ lưỡng đến từng chi tiết trong đó có thể sẽ áp dụng cơ chế “hộ chiếu vaccine”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Chuyến bay tiêm chủng COVID-19 đầy đủ đầu tiên trên thế giới

Hải Anh |

Chuyến bay đầu tiên trên thế giới của hãng hàng không Qatar Airways có tất cả hành khách và phi hành đoàn đã tiêm vaccine COVID-19.

Hà Nội: Có một hàng cây phong xanh mướt trái ngược hẳn ở phố Trần Duy Hưng

Ngọc Lê - Trần Vương |

Trái ngược với hàng cây phong đang "ngắc ngoải" ở tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, hàng phong ở nằm bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại sinh trưởng, xanh mướt.

Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị 63 tỉnh, thành phố lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 miễn phí nhằm xây dựng kế hoạch phân phối, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian tới.

Tất cả bệnh nhân COVID-19 ở Hải Phòng đều đã âm tính

Mai Dung |

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, tính đến ngày 5.4, Hải Phòng không còn bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Vợ chồng tỉ phú người Mỹ cam kết cho đi 5% tài sản mỗi năm

Phương Linh |

Một cặp vợ chồng tỉ phú Mỹ cam kết cho đi 5% giá trị tài sản mỗi năm để khuyến khích mọi người đóng góp từ thiện.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Chuyến bay tiêm chủng COVID-19 đầy đủ đầu tiên trên thế giới

Hải Anh |

Chuyến bay đầu tiên trên thế giới của hãng hàng không Qatar Airways có tất cả hành khách và phi hành đoàn đã tiêm vaccine COVID-19.

Hà Nội: Có một hàng cây phong xanh mướt trái ngược hẳn ở phố Trần Duy Hưng

Ngọc Lê - Trần Vương |

Trái ngược với hàng cây phong đang "ngắc ngoải" ở tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, hàng phong ở nằm bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Hàn Quốc (Khu Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại sinh trưởng, xanh mướt.

Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị 63 tỉnh, thành phố lập danh sách 10 nhóm ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 miễn phí nhằm xây dựng kế hoạch phân phối, triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 thời gian tới.

Tất cả bệnh nhân COVID-19 ở Hải Phòng đều đã âm tính

Mai Dung |

Theo báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng, tính đến ngày 5.4, Hải Phòng không còn bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Vợ chồng tỉ phú người Mỹ cam kết cho đi 5% tài sản mỗi năm

Phương Linh |

Một cặp vợ chồng tỉ phú Mỹ cam kết cho đi 5% giá trị tài sản mỗi năm để khuyến khích mọi người đóng góp từ thiện.