Tin không khí lạnh tăng cường: Phái đẹp đón 8.3 trong mưa rét

Kh.V |

Khoảng đêm 7, ngày 8.3, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta gây ra mưa, mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày cuối tuần, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ đã có nắng nóng trên 35 độ C như: Mường La (Sơn La) 36,8 độ C, Yên Châu (Sơn La) 36,5 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 37,5 độ C, Phù Yên (Sơn La) 36,2 độ C, Văn Chấn (Yên Bái) và Lạc Sơn (Hòa Bình) 35,5 độ C. Nhiệt độ C cao nhất tại thủ đô Hà Nội ngày 4,3 là 30 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ có một số nơi nóng trên 35 độ C như Con Cuông (Nghệ An) 38,8 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 38,0 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,6 độ C.

Trong 1 - 2 ngày tới, nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm nhẹ, sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31 - 34 độ C ở phía Tây Bắc Bộ, 28 - 31 độ C ở phía Đông Bắc Bộ.

Khoảng đêm 7, ngày 8,3 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta gây ra mưa, mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Do không khí lạnh sẽ chấm dứt nhanh trong ngày 10.3 và thời tiết Bắc Bộ chuyển sang khô ráo, rét về đêm và ban ngày có nắng. Không khí lạnh sẽ khiến cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trở rét, vùng núi có nơi rét đậm trong ngày 8 và 9.3, các tỉnh Trung Trung Bộ trở lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét tới ở Bắc Bộ (có khả năng xuất hiện trong đêm 9.3) có thể xuống mức 15 - 18 độ C ở vùng đồng bằng, 12 - 15 độ C ở vùng núi và dưới 12 độ C ở vùng núi cao.

Thời tiết thủ đô Hà Nội sẽ có thay đổi mạnh trong ngày 8.3, trời có mưa và trở rét nhưng mưa sẽ kết thúc nhanh trong ngày 9 và chuyển sang khô ráo. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét tới ở Hà Nội (có khả năng xuất hiện trong đêm 9.3) có thể xuống mức 15 - 17 độ C.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 5.3: Hà Nội và Bắc Bộ nóng 30 - 36 độ C

Kh.V |

Ngày 5.3, nhiệt độ các vùng trên cả nước tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, nhiệt độ tại khu vực Tây Bắc Bộ có nơi trên 35 độ C; nhiệt độ từ miền Trung trở vào lên đến 35-36 độ C. Thời thiết oi bức khó chịu. Hà Nội và Bắc Bộ một số nơi có mưa nhỏ và sương mù.

TPHCM sắp vào cao điểm nắng nóng

Theo VnExpress |

Hiện tượng La Nina (nước biển lạnh đi) chấm dứt hoàn toàn nên mùa nắng năm nay ở Nam Bộ được dự báo nóng rát.

Dự báo thời tiết 4.3: Bắc Bộ tiếp tục tình trạng nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Kh.V |

Đang giữa xuân, nhưng tình trạng nắng nóng bất thường vẫn tiếp tục tại Bắc Bộ. Ngày 4.3, nhiệt độ tại Bắc Bộ có nơi lên đến trên 36 độ C; miền Trung có nơi trên 35 độ C; Hà Nội trên 31 độ C.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Dự báo thời tiết 5.3: Hà Nội và Bắc Bộ nóng 30 - 36 độ C

Kh.V |

Ngày 5.3, nhiệt độ các vùng trên cả nước tiếp tục tăng cao. Đặc biệt, nhiệt độ tại khu vực Tây Bắc Bộ có nơi trên 35 độ C; nhiệt độ từ miền Trung trở vào lên đến 35-36 độ C. Thời thiết oi bức khó chịu. Hà Nội và Bắc Bộ một số nơi có mưa nhỏ và sương mù.

TPHCM sắp vào cao điểm nắng nóng

Theo VnExpress |

Hiện tượng La Nina (nước biển lạnh đi) chấm dứt hoàn toàn nên mùa nắng năm nay ở Nam Bộ được dự báo nóng rát.

Dự báo thời tiết 4.3: Bắc Bộ tiếp tục tình trạng nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

Kh.V |

Đang giữa xuân, nhưng tình trạng nắng nóng bất thường vẫn tiếp tục tại Bắc Bộ. Ngày 4.3, nhiệt độ tại Bắc Bộ có nơi lên đến trên 36 độ C; miền Trung có nơi trên 35 độ C; Hà Nội trên 31 độ C.