Tin Hà Nội 24h: Vụ bức tử thai nhi, bác sĩ phá thai to có bị xử lý?

ANH THƯ (T.H) |

Bức tử thai nhi: Bác sĩ thừa nhận phá thai to, tạm giữ giấy phép phòng khám; Hà Nội chỉ tiếp nhận đường sắt Cát Linh – Hà Đông sau khi được nghiệm thu... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Bức tử thai nhi: Bác sĩ thừa nhận phá thai to, tạm giữ giấy phép phòng khám

Chiều 19.6, tại trụ sở Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã làm việc với ông Võ Thủy Phương (bác sĩ chủ phòng khám Phương Thanh) liên quan đến những phản ánh trong loạt phóng sự điều tra “bức tử thai nhi” do Báo Lao Động đăng tải.

Video clip của Báo Lao Động cung cấp cho Thanh tra Sở ghi lại hình ảnh, âm thanh hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của ông Võ Thủy Phương và Phòng khám Phương Thanh: Ông Phương thừa nhận có thực hiện phá thai to trên 6 tuần tuổi thai tại Phòng khám Phương Thanh, vượt quá phạm vi chuyên môn được Sở Y tế Hà Nội cấp phép cho Phòng khám. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội chỉ tiếp nhận đường sắt Cát Linh – Hà Đông sau khi được nghiệm thu

Ngày 19.6, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu HĐND Thành phố đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước Kỳ họp thứ XV HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Hà Nội chỉ tiếp nhận sau khi công trình đã được nghiệm thu và bàn giao an toàn. Xem chi tiết tại đây.

Công an Hà Nội truy bắt bị cáo bỏ trốn trước giờ xét xử

Trưa 19.6, một lãnh đạo Công an Hà Nội xác nhận, một bị cáo đã bỏ trốn trước khi phiên tòa sơ thẩm do TAND quận Hà Đông mở hôm qua (18.6).

Trong ngày 18.6, Công an quận Hà Đông đã có báo cáo lên Công an TP.Hà Nội về việc một bị cáo trốn thoát trong khi các cán bộ công an dẫn giải lên phòng xét xử. Xem chi tiết tại đây.

Sửa chữa mặt cầu Thăng Long (Hà Nội): Cấm toàn bộ phương tiện

Theo đại diện Tổng cục Đường bộ, hiện đơn vị đã thông báo mời thầu. Khoảng 10 ngày nữa sẽ có kết quả đấu thầu qua mạng và sau đó sẽ làm các thủ tục để chọn nhà thầu khởi công sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 270 tỉ đồng.

Giải pháp công nghệ sửa chữa mặt cầu lần này là sẽ cào bóc sạch lớp bêtông nhựa hiện hữu, làm sạch bản mặt thép, đồng thời sẽ hàn các đinh neo thép vào bản mặt thép. Lắp đặt lưới thép và đổ một lớp bêtông siêu tính năng (UHPC) cường độ cao. Sau đó, các đơn vị sẽ thi công lớp phủ gốc nhựa tạo nhám và êm thuận. Xem chi tiết tại đây.

Chủ tịch Hà Nội: Khuyến khích người dân dùng nhà mặt phố để trông giữ xe

Liên quan đến vấn đề vỉa hè cho người đi bộ, Chủ tịch Hà Nội cho biết phải sắp xếp lại các bãi trông đỗ xe, ứng dụng công nghệ I Parking để trông giữ xe ôtô; thứ hai, Chủ tịch Hà Nội nêu vấn đề đưa dịch vụ trông giữ xe vào những nhà mặt phố, một số nhà mặt phố có thể ứng dụng công nghệ vào để trông giữ xe thu nhập còn cao hơn cho thuê nhà. Xem chi tiết tại đây.

ANH THƯ (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Vụ bức tử thai nhi, cơ quan chức năng vào cuộc

Anh Thư (T.H) |

Vụ bức tử thai nhi: Sở Y tế Hà Nội vào cuộc kiểm tra; Tỉ lệ chọi lớp 6 Hà Nội cao chót vót: Phụ huynh làm giáo viên "bất đắc dĩ"... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao cây sưa "đắt hơn vàng"?

Anh Thư (T.H) |

Loại cây "đắt hơn vàng" ở Hà Nội và muôn vàn cách bảo vệ gắt gao; Lịch thi lớp 6 của các trường THCS hot nhất tại Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Cập nhật vụ xe máy phóng nhanh, lấn làn đâm trực diện ô tô

Anh Thư (T.H) |

2 thanh niên nhập viện cấp cứu sau tai nạn liên hoàn trên cầu vượt; Hà Nội: Nguy hiểm cận kề từ họp chợ tràn ra lòng đường... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin Hà Nội 24h: Vụ bức tử thai nhi, cơ quan chức năng vào cuộc

Anh Thư (T.H) |

Vụ bức tử thai nhi: Sở Y tế Hà Nội vào cuộc kiểm tra; Tỉ lệ chọi lớp 6 Hà Nội cao chót vót: Phụ huynh làm giáo viên "bất đắc dĩ"... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao cây sưa "đắt hơn vàng"?

Anh Thư (T.H) |

Loại cây "đắt hơn vàng" ở Hà Nội và muôn vàn cách bảo vệ gắt gao; Lịch thi lớp 6 của các trường THCS hot nhất tại Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Cập nhật vụ xe máy phóng nhanh, lấn làn đâm trực diện ô tô

Anh Thư (T.H) |

2 thanh niên nhập viện cấp cứu sau tai nạn liên hoàn trên cầu vượt; Hà Nội: Nguy hiểm cận kề từ họp chợ tràn ra lòng đường... là những tin nổi bật trong 24h qua.