Tin Hà Nội 24h: Vỉa hè đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội thành nơi tập kết rác?

Anh Thư (T.H) |

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội; Hà Nội: Những cảnh đời cuối cùng “mắc kẹt” trên khúc sông cạn... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Cây xanh chết khô, rác thải tràn lan trên đại lộ 1.500 tỉ ở Hà Nội

Dự án thi công Đại lộ Chu Văn An (hay còn gọi là tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La) đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt vào tháng 4.2011 và giao cho Công ty Cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư. Đến tháng 5.2014, Đại lộ bắt đầu được triển khai với tổng mức đầu tư vốn là 1.475 tỉ đồng.

Mặc dù mới được thông xe, thế nhưng sau vài tháng hoạt động Đại lộ Chu Văn An đã trở nên nhếch nhác khó tin. Cây xanh vừa trồng đã chết khô, vỉa hè bất ngờ trở thành nơi tập kết rác thải, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Những cảnh đời cuối cùng “mắc kẹt” trên khúc sông cạn

Men theo con đường đất lổm nhổm gạch đá, chúng tôi tìm đến xóm nổi ngụ cư ven sông Hồng, nơi còn được biết đến với cái tên “xóm mắc cạn”. Vùng đất nằm bên rìa thành phố này đã trở thành “quê hương thứ 2” của nhiều hộ dân đến từ huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc). Họ rời quê lên Thủ đô mưu sinh bằng nghề buôn gốm sứ.

“Thời tiết nóng như vậy, chẳng ai chịu nổi nữa. Hiện tại chỉ còn 2 gia đình sống tạm trên thuyền, nhưng chỉ vài hôm nữa, họ sẽ chuyển hẳn lên bờ sinh sống“, một người dân khẳng định. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội tiên phong hồi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19

Hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển” sẽ diễn ra vào sáng 27.6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Qua hội nghị, Hà Nội sẽ kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước thể hiện sự tiên phong trong phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Chiếc tăm đi "du lịch" 2 tuần đâm xuyên ruột người đàn ông

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hy hữu nuốt phải tăm trước đó 2 tuần, chiếc tăm đã di chuyển và đâm xuyên ruột được lấy ra qua thành bụng một cách an toàn.

Anh Nguyễn Văn L (nam, 49 tuổi, ở Quốc Oai - Hà Nội) có thói quen ngậm tăm trong miệng, nhiều khi đi ngủ anh cũng ngậm tăm. 2 tuần trước, anh L vô tình nuốt chiếc tăm khi đang ngậm như thói quen thường lệ. Cứ nghĩ sẽ không sao nên anh L không lưu ý đến. Tuy nhiên, sau 2 tuần anh thấy đau bụng vùng hố chậu bên phải. Xem chi tiết tại đây.

Khu tập thể xuống cấp tồn tại hơn 4 thập kỷ: Họp bàn nhiều lần vẫn bế tắc

Liên quan đến bài phản ánh hàng trăm hộ dân sống trong khu tập thể cũ, tồn tại hơn 4 thập kỷ giữa Hà Nội bị xuống cấp trầm trọng (thuộc tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông), ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi thông tin, trước đây chính quyền địa phương cũng hỗ trợ nâng cấp một số hạng mục như mặt đường trong khu chung cư, tường rào xung quanh, cống rãnh, cùng các hạng mục khác nên đã hạn chế tình trạng ngập úng. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Danh sách trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 trường nào cao nhất trong 3 năm qua?; Công nhân trắng đêm thi công bên dưới tầng ngầm tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác minh đối tượng lừa đón học sinh trước cổng trường

Anh Thư (T.H) |

Giả danh xe ôm công nghệ lừa đón học sinh trước cổng trường; Hà Nội: Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtô "khủng"... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Đường thi công chậm, hào hố "bẫy" người dân

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người dân “than trời” vì đường thi công chậm, đi lại khó khăn; Nhà tái định cư ở Hà Nội ngang nhiên tận dụng tầng 1 để kinh doanh,... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin Hà Nội 24h: Danh sách trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 trường nào cao nhất trong 3 năm qua?; Công nhân trắng đêm thi công bên dưới tầng ngầm tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác minh đối tượng lừa đón học sinh trước cổng trường

Anh Thư (T.H) |

Giả danh xe ôm công nghệ lừa đón học sinh trước cổng trường; Hà Nội: Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtô "khủng"... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Đường thi công chậm, hào hố "bẫy" người dân

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Người dân “than trời” vì đường thi công chậm, đi lại khó khăn; Nhà tái định cư ở Hà Nội ngang nhiên tận dụng tầng 1 để kinh doanh,... là những tin nổi bật trong 24h qua.