Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ xe Mercedes gây tai nạn chết người

T.H |

Xác định danh tính cô gái bị xe Mercedes tông tử vong ở Lê Văn Lương; Từ vụ nước sông Đà, sông Đuống: An ninh nguồn nước đang bị thách thức... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Xác định danh tính cô gái bị xe Mercedes tông tử vong ở Lê Văn Lương

Liên quan đến vụ xe ôtô Mercedes gây tai nạn liên hoàn rồi bốc cháy ở ngã tư Lê Văn Lương- Nguyễn Ngọc Vũ, ngày 21.11 cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nữ nạn nhân đi xe đạp điện bị ôtô đâm tử vong.

Danh tính của nạn nhân xấu số được xác định là Đỗ Thị Mai Q (sinh năm 1992, ở tỉnh Hải Dương). Chiều cùng ngày, đại diện gia đình nạn nhân đã có mặt tại trung tâm giám định pháp y cùng công an quận Cầu Giấy để tiến hành nhận dạng nạn nhân. Xem chi tiết tại đây.

Từ vụ nước sông Đà, sông Đuống: An ninh nguồn nước đang bị thách thức!

Không hẹn mà gặp, nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận về Luật Đầu tư (sửa đổi) đã cùng có ý kiến nên đưa nước sạch vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Một trong những trường hợp được các đại biểu nêu ra từ đó đề xuất là trường hợp Công ty Nước mặt sông Đuống, đã được doanh nghiệp Thái Lan mua lại 34 triệu cổ phiếu để trở thành cổ đông lớn thứ hai. Xem chi tiết tại đây.

Vẫn còn hơn 1.700 nghìn học sinh nghỉ học để phản đối xây dựng công viên

Ngày 21.11, bà Trần Thị Lan - Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh, Hà Nội - cho biết những ngày qua đã có hơn 2.000 học sinh tại huyện Mê Linh, Hà Nội nghỉ học do người dân phản đối xây dựng công viên tưởng niệm tại xã Thanh Lâm. Tính đến sáng 21.11, nhiều học sinh đã nghỉ học 6 ngày.

Đỉnh điểm vào ngày 18.11, huyện Mê Linh có 2.028 học sinh nghỉ học. Số học sinh nghỉ giảm dần vào các ngày tiếp theo. Đến ngày 21.11, còn 1.757 em vẫn chưa đến lớp. Xem chi tiết tại đây.

Nhờ vay 500 triệu đồng, một gia đình suýt mất nhà đất

Ngày 21.11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phạm Tố Loan (41 tuổi, quận Ba Đình) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án, tháng 3.2010, Loan không có khả năng vay hộ tiền cho anh Cảnh 500 triệu đồng từ ngân hàng, song cô ta vẫn nhận lời khi người này ngỏ ý muốn vay. Cầm giấy tờ này, Loan không vay ngân hàng như cam kết mà đã chuyển nhượng trái phép cho người khác. Xem chi tiết tại đây.

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm trong 9 án của Cty Lã Vọng

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành kết luận thanh tra toàn diện các dự án của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (gọi tắt là Công ty Lã Vọng) và các đơn vị thành viên trên địa bàn TP.Hà Nội.

Trong số 9 dự án thuộc diện thanh tra, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã phát hiện nhiều vi phạm trong dự án tại ô đất DX1, DX2, DX3, DX4 và CX2 Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Xử lý vụ thu tiền kiểu "luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa

T.H |

"Luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa: Cho ngưng việc một số nhân viên; Va chạm với xe ô tô, 2 ông cháu đi xe máy tử vong thương tâm... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ôtô

T.H |

Gia hạn điều tra vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ô tô; Hà Nội cấp giấy khai sinh, bằng lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao đại úy Lê Thị Hiền được yêu cầu xuất ngũ?

T.H |

Vì sao Công an Hà Nội yêu cầu đại úy Lê Thị Hiền xuất ngũ?; Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin Hà Nội 24h: Xử lý vụ thu tiền kiểu "luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa

T.H |

"Luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa: Cho ngưng việc một số nhân viên; Va chạm với xe ô tô, 2 ông cháu đi xe máy tử vong thương tâm... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ôtô

T.H |

Gia hạn điều tra vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ô tô; Hà Nội cấp giấy khai sinh, bằng lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao đại úy Lê Thị Hiền được yêu cầu xuất ngũ?

T.H |

Vì sao Công an Hà Nội yêu cầu đại úy Lê Thị Hiền xuất ngũ?; Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.