Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ học sinh tử vong do mắc kẹt ở cầu trượt

T.H |

Vụ học sinh tử vong do mắc kẹt ở cầu trượt: Triệu tập 3 cô giáo để điều tra; Cả trăm người lao động kêu cứu vì bị doanh nghiệp nợ lương nhiều tháng... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Vụ học sinh tử vong do mắc kẹt ở cầu trượt: Triệu tập 3 cô giáo để điều tra

Ngày 28.11, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ thông tin, UBND huyện Sóc Sơn đã có báo cáo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi tử vong tại trường khi chơi cầu trượt.

Ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ thông tin, UBND huyện Sóc Sơn cho biết thêm, chiều cùng ngày, 3 cô giáo chủ nhiệm của lớp Nhà trẻ D2 đã bị Công an huyện Sóc Sơn triệu tập để làm rõ sự việc. Theo ông Văn, các cô giáo trên là những người làm giáo dục đã lâu năm, có nhiều kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.

Cả trăm người lao động kêu cứu vì bị doanh nghiệp nợ lương nhiều tháng

Tập thể cán bộ nhân viên của Cty Hằng Hà (Số 238-240 đường Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, Cty Hằng Hà có liên kết cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đầu tư thực hiện Dự án Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - cơ sở Đức Giang.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại Cty chưa thanh toán lương cho người lao động đã và đang làm việc tại Cty với tổng số tiền gần 2,7 tỉ đồng và không chốt sổ bảo hiểm cho cán bộ nhân viên đến thời điểm nghỉ việc tại Cty. Xem chi tiết tại đây.

Hàn Quốc quyết định đầu tư 15 tỉ 135 triệu USD vào Hà Nội

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, Hàn Quốc quyết định đầu tư 15 tỉ 135 triệu USD vào Hà Nội.

Hàn Quốc sẽ tập trung đầu tư vào một số lĩnh vực như phát triển hạ tầng đô thị công nghiệp, phát triển thành phố xanh và thông minh, trung tâm mua sắm, tổ hợp khách sạn, nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội tiếp tục hoàn thiện đề án cấm xe máy vào nội đô năm 2030

Hà Nội đang tiếp tục nghiên cứu đề xuất phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các Quận vào năm 2030.

Thời gian vừa qua phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh, người sử dụng phương tiện giao thông công cộng còn hạn chế dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường ở một số vị trí trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Xem chi tiết tại đây.

Dự kiến vay ODA 30.572 tỉ làm đường sắt qua khu vực Hồ Gươm

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân về việc đưa dự án tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương.

Theo UBND TP. Hà Nội, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 195.365 triệu yên (khoảng 35.679 tỉ đồng), thời gian thực hiện dự kiến chủ yếu trong trong giai đoạn 2021-2025. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Chung cư cũ tiềm ẩn nguy cơ khi động đất

T.H |

Không được chủ quan với những chung cư cũ; Hà Nội sẽ phát wifi miễn phí tại 600 nhà chờ xe buýt... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tạm dừng cắm mốc giới Công viên thiên đường Thanh Tước

T.H |

Hàng nghìn học sinh nghỉ học: Tạm dừng cắm mốc giới Công viên Thanh Tước; Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa Tết Nguyên đán... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Hà Nội động đất, rung lắc nhiều khu vực

T.H |

Người dân Hà Nội nháo nhác vì dư chấn rung lắc, động đất xảy ra ở đâu?; Cố tình đi vào đường cấm giờ cao điểm, hàng chục xe ôtô bị phạt... là tin tức Hà Nội nóng trong 24h qua.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tin Hà Nội 24h: Chung cư cũ tiềm ẩn nguy cơ khi động đất

T.H |

Không được chủ quan với những chung cư cũ; Hà Nội sẽ phát wifi miễn phí tại 600 nhà chờ xe buýt... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Tạm dừng cắm mốc giới Công viên thiên đường Thanh Tước

T.H |

Hàng nghìn học sinh nghỉ học: Tạm dừng cắm mốc giới Công viên Thanh Tước; Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa Tết Nguyên đán... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Hà Nội động đất, rung lắc nhiều khu vực

T.H |

Người dân Hà Nội nháo nhác vì dư chấn rung lắc, động đất xảy ra ở đâu?; Cố tình đi vào đường cấm giờ cao điểm, hàng chục xe ôtô bị phạt... là tin tức Hà Nội nóng trong 24h qua.