Tin Hà Nội 24h: Tin mới vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ôtô

T.H |

Gia hạn điều tra vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ô tô; Hà Nội cấp giấy khai sinh, bằng lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Gia hạn điều tra vụ bé trai trường tiểu học Gateway tử vong trên ô tô

Ngày 19.11, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết vừa phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian điều tra vụ án nam sinh lớp 1 trưởng Gateway tử vong, do Công an quận Cầu Giấy đề nghị.

Theo cơ quan công an, việc gia hạn điều tra nhằm hoàn tất một số thủ tục, hồ sơ trong đó có kết quả giám định và điều này không ảnh hưởng tới kết quả điều tra trước đó. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội cấp giấy khai sinh, bằng lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 19.11, Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Hà Nội về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc gửi, nhận văn bản điện tử và việc kết nối Cổng dịch vụ công; Hệ thống một cửa điện tử của Thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về triển khai dịch vụ công trực tuyến, từ năm 2012, Công an Thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu công dân, quản lý hộ tịch, nhân khẩu, hộ khẩu. Xem chi tiết tại đây.

Nước sông Đuống đắt: Công nghệ cao nên giá cao là vô lý

Liên quan đến giá nước sạch sông Đuống đắt gấp đôi so với những nơi khác, theo chuyên gia Ngô Trí Long, về nguyên tắc tài chính không thể nói đầu tư công nghệ cao, quy mô nhà máy lớn mà giá đắt được. Công nghệ càng hiện đại thì theo lý, giá thành phải càng tốt.

Trong khi giá nước Sông Đà khoảng hơn 5.000 đồng/m3 thì thành phố Hà Nội lại duyệt cho Công ty Sông Đuống mức giá nước 10.246 đồng/m3. Mức này đắt gấp 2 lần so với bình thường và được giải thích là do công nghệ đầu tư hiện đại, chất lượng nước cao hơn hẳn so với bình thường. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội trả lời việc cải tạo ngôi trường nứt lớn, xuống cấp giữa thủ đô

Cử tri Hoàng Mai phản ánh sau hơn 40 năm hoạt động đến nay cơ sở vật chất trường THPT Trương Định đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều khu vực có cảnh báo nguy hiểm, ảnh hưởng tới việc dạy và học của nhà trường. Đề nghị Thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc cải tạo, xây dựng trường.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, trường THPT Trương Định được xây dựng từ năm 1973, đến nay đã sử dụng được hơn 40 năm, nên cơ sở vật chất nhà trường xuống cấp nghiêm trọng, Sở Xây dựng đã tiến hành đánh giá chất lượng hiện trạng công trình và kết luận: nguy hiểm cấp độ C. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Người nước ngoài được phép mua nhà ở những dự án nào?

Sở Xây dựng TP.Hà Nội vừa công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại đảm bảo về an ninh, quốc phòng cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn.

Trong danh sách có 4 dự án tại Hà Đông, 3 dự án tại Long Biên, 2 dự án tại quận Cầu Giấy, 2 dự án của quận Thanh Xuân... Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Vì sao đại úy Lê Thị Hiền được yêu cầu xuất ngũ?

T.H |

Vì sao Công an Hà Nội yêu cầu đại úy Lê Thị Hiền xuất ngũ?; Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thu tiền kiểu "Luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa

T.H |

Thu tiền kiểu "luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa; Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao gần 300 nhân viên tại Dự án Cát Linh-Hà Đông bỏ việc

T.H |

Hàng trăm nhân viên tại Dự án Cát Linh-Hà Đông bỏ việc; Buôn ma túy đá, 4 người đàn ông bị tuyên án tử hình... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao đại úy Lê Thị Hiền được yêu cầu xuất ngũ?

T.H |

Vì sao Công an Hà Nội yêu cầu đại úy Lê Thị Hiền xuất ngũ?; Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thu tiền kiểu "Luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa

T.H |

Thu tiền kiểu "luật rừng" ở bến xe Yên Nghĩa; Phương án bơm nước từ sông Hồng “hồi sinh” sông Tô Lịch... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Vì sao gần 300 nhân viên tại Dự án Cát Linh-Hà Đông bỏ việc

T.H |

Hàng trăm nhân viên tại Dự án Cát Linh-Hà Đông bỏ việc; Buôn ma túy đá, 4 người đàn ông bị tuyên án tử hình... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.