Tin Hà Nội 24h: Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất bao nhiêu?

T.H |

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng; Bụi mịn từ 7 triệu phương tiện giao thông, lời khuyên bỏ xe máy - đi bộ và lên xe buýt... là tin nóng trong 24h qua.

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng

Trên cơ sở báo cáo của 6.183 doanh nghiệp đến thời điểm hiện nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp và báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch năm 2020.

Mức thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 cao nhất thuộc về một doanh nghiệp dân doanh là 420 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Bụi mịn từ 7 triệu phương tiện giao thông, lời khuyên bỏ xe máy - đi bộ và lên xe buýt

Hà Nội thuộc nhóm đầu những thành phố ô nhiễm bụi khí PM2.5 (bụi mịn), nồng độ bụi ở Hà Nội gia tăng theo đà phát triển kinh tế và tốc độ tăng trưởng các phương tiện giao thông cơ giới trên 15%/năm.

Giảm bụi để chặn đứng và đảo ngược đà gia tăng hiện nay mà không tác động nhiều đến phát triển là bài toán không dễ. Xem chi tiết tại đây.

Hút mỡ bụng tử vong: Sở Y tế Hà Nội không cấp phép cho Thẩm mỹ Việt - Hàn

Liên quan đến vụ người đàn ông tử vong nghi do hút mỡ bụng tại Thẩm mỹ viện Việt - Hàn, kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, thẩm mỹ viện này không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đáng chú ý, kết quả thanh tra của Sở Y tế Hà Nội cho thấy, thẩm mỹ viện Việt Hàn không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đơn vị này hoạt động cũng không do Sở Y tế cấp phép. Xem chi tiết tại đây.

Điệp khúc áp Tết, nhiều tuyến đường, hè phố Hà Nội lại bị băm nát

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, thời điểm cận kề Tết Dương Lịch 2020, nhiều vỉa hè trên các tuyến phố cổ, phố cũ  tại Hà Nội như: Thái Hà (quận Đống Đa), Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm), Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng)… đang bị đào xới để phục vụ thi công đường ống và lát lại đá vỉa hè mới theo quy chuẩn thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố.

Nhiều đoạn đường đang đào xới, tập kết ngổn ngang vật liệu xây dựng để lát đá vỉa hè. Việc thi công sẽ diễn ra vào ban ngày, buổi sáng bắt đầu từ 7h - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h. Việc thi công vào ban ngày khiến khiến cho người đi bộ phải di chuyển xuống phía dưới lòng đường dành cho ôtô, xe máy. Xem chi tiết tại đây.

Cận cảnh 3 con phố có khung giá "đất vàng" đắt nhất Hà Nội

Mới đây, HĐND TP. Hà Nội thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024. Theo đó, đất tại 3 tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ (thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được coi là khu "đất vàng" khi có mức giá cao nhất gần 200 triệu đồng/m2.

Với khung giá đất mới vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua, đất tại một số tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm (Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ) có giá cao nhất là 187,9 triệu đồng/m2. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Hình ảnh Nhật thực cuối cùng của thập kỷ

T.H |

Chiêm ngưỡng Nhật thực tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua việc sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Bãi rác Nam Sơn bị "phong toả", đường phố nội đô ngập rác

T.H |

Đường phố Hà Nội lại ngập ngụa rác, công nhân căng mình thu dọn; Chủ tịch Hà Nội ra chỉ thị khẩn về khắc phục ô nhiễm không khí... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, đền bù đất thổ cư còn bỏ ngỏ

T.H |

Vụ chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Người dân nhận giấy chi trả tiền đền bù; Hà Nội thiếu 3.500 tấn thịt lợn so với nhu cầu tháng Tết... là tin nóng 24h qua.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Tin Hà Nội 24h: Hình ảnh Nhật thực cuối cùng của thập kỷ

T.H |

Chiêm ngưỡng Nhật thực tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Hội đồng Nhân dân Hà Nội thông qua việc sáp nhập 348 thôn, tổ dân phố... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Bãi rác Nam Sơn bị "phong toả", đường phố nội đô ngập rác

T.H |

Đường phố Hà Nội lại ngập ngụa rác, công nhân căng mình thu dọn; Chủ tịch Hà Nội ra chỉ thị khẩn về khắc phục ô nhiễm không khí... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, đền bù đất thổ cư còn bỏ ngỏ

T.H |

Vụ chặn xe vào bãi rác Nam Sơn: Người dân nhận giấy chi trả tiền đền bù; Hà Nội thiếu 3.500 tấn thịt lợn so với nhu cầu tháng Tết... là tin nóng 24h qua.