Tin Hà Nội 24h: Thịt lợn "leo dốc", sinh viên thèm nhưng không dám ăn

T.H |

Bữa cơm sinh viên thời thịt lợn tăng giá: "Thèm lắm nhưng không dám ăn"; Hình ảnh khó tin bên trong 2 bãi tạm giữ xe vi phạm lớn ở Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Bữa cơm sinh viên thời thịt lợn tăng giá: "Thèm lắm nhưng không dám ăn"

Cầm trên tay chiếc bánh dầy giò vừa mua, Phương Duy, sinh viên năm 3 – Học viện Báo chí và Tuyên truyền than thở: "Bánh dầy giò chả đã tăng thêm 5.000 đồng, đến miếng giò lợn lại còn mỏng hơn nữa, chỗ nào cũng tăng giá như này thì biết sống thế nào".

Ba tuần qua, Phương Duy đi chợ chỉ mua trứng, đậu hoặc cá; Duy không dám mua thịt lợn, vì giá quá “chát”. “Em thường nấu ăn tại phòng để đảm bảo vệ sinh và hay mua thịt lợn về chế biến. Giờ giá lợn tăng cao gây khó khăn nhất định đối với sinh viên như tụi em. Mặc dù thèm lắm nhưng em không dám mua thịt lợn về ăn”, Duy nói. Xem chi tiết tại đây.

Hình ảnh khó tin bên trong 2 bãi tạm giữ xe vi phạm lớn ở Hà Nội

Hàng nghìn chiếc xe vi phạm hiện rơi vào tình trạng hư hỏng nặng, hoen rỉ chẳng khác gì những đống sắt vụn. Phần lớn các xe bị bỏ rơi không có chủ đến nhận là do xe cũ nát không còn giá trị, nếu đến nộp phạt thì tiền phạt quá tiền xe. Xem chi tiết tại đây.

Chất lượng không khí Hà Nội “rất xấu”, có ngày bụi mịn gấp đôi năm trước

Qua số liệu quan trắc cho thấy chất lượng không khí tại Hà Nội những ngày gần đây luôn ở ngưỡng “xấu” và “rất xấu”. Nồng độ bụi mịn PM 2.5 có ngày gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Mai Trọng Thái – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội về giải pháp giảm ô nhiễm không khí của Hà Nội. So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay chất lượng không khí kém hơn. Xem chi tiết tại đây.

Điều tra nghi án tài xế ôtô đâm cụ bà 72 tuổi tử vong rồi xóa dấu vết

Ngày 18.12, thông tin với phóng viên, lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, lực lượng Công an huyện Gia Lâm cùng các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn đang điều tra làm rõ nghi vấn xe ôtô 4 chỗ gây tai nạn, khiến bà cụ 73 tuổi tử vong, kéo thi thể nạn nhân lên vỉa hè, xóa dấu vết hiện trường và bỏ đi.

Quá trình tài xế gây tai nạn có một nhân chứng đi phía sau cách 500m nhìn thấy chiếc xe ôtô 4 chỗ đâm vào bà Mai. Tuy nhiên, do bận công việc nên người này không dừng lại mà đi qua vì nghĩ tài xế sẽ báo cho gia đình nạn nhân. Xem chi tiết tại đây.

Chậm trễ tháo dỡ 8B Lê Trực: UBND quận Ba Đình chưa quyết liệt triển khai

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng Dự án tại số 8B Lê Trực, quận Ba Đình, tại văn bản số 5571/UBND-ĐT ngày 16.12.2019, UBND Thành phố nhấn mạnh Thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp để triển khai việc phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Tiếc nuối Porsche, Lexus lạc lõng giữa "nghĩa địa xe ma"

T.H |

Porsche, Lexus nằm trơ trong “nghĩa địa xe ma”; Rùa Hồ Gươm 15kg vừa bị câu trộm có phải hậu duệ của "cụ rùa"?... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Đề nghị khởi tố vụ bé trai ở khu đô thị Ciputra bị hành hung

T.H |

Hội Bảo vệ quyền trẻ em đề nghị khởi tố vụ hành hung cháu bé ở Ciputra; Nghi phạm khai nguồn gốc "chất thải lạ" đổ trộm ở Sóc Sơn... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Công an vào cuộc điều tra vụ hành hung cháu bé ở Ciputra

T.H |

Hành hung cháu bé ở Ciputra: Hà Nội giao Công an điều tra, xử lý nghiêm; Gặp gỡ nữ thợ cắt tóc 80 tuổi thời bao cấp giữ thủ đô Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tin Hà Nội 24h: Tiếc nuối Porsche, Lexus lạc lõng giữa "nghĩa địa xe ma"

T.H |

Porsche, Lexus nằm trơ trong “nghĩa địa xe ma”; Rùa Hồ Gươm 15kg vừa bị câu trộm có phải hậu duệ của "cụ rùa"?... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Đề nghị khởi tố vụ bé trai ở khu đô thị Ciputra bị hành hung

T.H |

Hội Bảo vệ quyền trẻ em đề nghị khởi tố vụ hành hung cháu bé ở Ciputra; Nghi phạm khai nguồn gốc "chất thải lạ" đổ trộm ở Sóc Sơn... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Công an vào cuộc điều tra vụ hành hung cháu bé ở Ciputra

T.H |

Hành hung cháu bé ở Ciputra: Hà Nội giao Công an điều tra, xử lý nghiêm; Gặp gỡ nữ thợ cắt tóc 80 tuổi thời bao cấp giữ thủ đô Hà Nội... là tin nóng 24h qua.