Tin Hà Nội 24h: Quán nhậu "thưa thớt" khách vì nghị định 100/2019

T.H |

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"; Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?... là tin nóng 24h qua.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Quán nhậu Hà Nội "vắng như chùa bà Đanh"

Ghi nhận của Lao Động vào trưa 6.1, trên các tuyến đường tập trung nhiều bán bia lớn như Trần Thái Tông, Hoàng Quốc Việt, Trung Kính (Cầu Giấy), Lê Đức Thọ, Đỗ Đức Dục (Nam Từ Liêm), Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm)... lượng khách đến quán khá thưa thớt, chỉ có một, hai bàn có khách nhậu.

Anh Phạm Ngọc Từ - tổng quản lý một quán bia nổi tiếng ở Hà Nội cho hay, mấy ngày qua, quán bia do anh quản lý buôn bán khá ảm đạm, chỉ “lác đác” vài ba bàn nhậu. Xem chi tiết tại đây.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm bàn giao: Ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hiện tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành 100% công tác xây dựng và lắp đặt thiết bị. Nhưng chưa một hạng mục nào được nghiệm thu vì nhiều yêu cầu của đơn vị tư vấn Pháp đưa ra thì tổng thầu không đáp ứng được.

Do đó, tuyến đường vẫn chưa thể đưa vào khai thác theo thời hạn chốt là trước 31.12.2019. Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? Xem chi tiết tại đây.

Chi 402 tỉ làm đường nối vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 6.1, UBND TP. Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường Vành đai 3 với đường  cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ngoài ra, công trình là cầu nối phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cổ Linh (Long Biên - Thạch Bàn), góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: 84 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Ngày 6.1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội cho biết, sau 5 ngày Nghị định 100/NĐ-CP có hiệu lực, các đơn vị chức năng đã đồng loạt ra quân, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, kết quả xử lý nồng độ cồn theo Nghị định 100/NĐ-CP từ  ngày 1-5.1 tổng xử lý: 84 trường hợp, tạm giữ phương tiện 4 ôtô, 80 xe môtô. Trong đó, 18 trường hợp vi phạm có nồng độ cồn ở khung cao nhất đối với loại phương tiện (4 ôtô, 13 xe máy, 1 xe máy điện); 2 trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Xem chi tiết tại đây.

Công nhân lao động Hà Nội được mua hàng giảm đến 50% so với thị trường

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Tết sum vầy năm 2020 cho công nhân lao động vào ngày 12.1.

Đặc biệt, trong Chương trình Tết sum vầy, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội còn tổ chức phiên chợ nghĩa tình với một số sản phẩm được bán cho công nhân lao động với giá giảm 40- 50% so với giá thị trường. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Nhiều đường mới làm lại bị đào lên

T.H |

Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1; Mưa sao băng Quadrantids bị mưa mù Hà Nội che phủ... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xe khách chạy kiểu "rùa bò" - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

T.H |

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình; Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị được trả lại đồng hồ Rolex... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác định đối tượng đi xe máy tốc độ cao tông chiến sỹ CSGT

T.H |

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ CSGT bị thanh niên đi xe máy tông bị thương; Tận thấy cách làm chuột gốm mạ vàng đón năm mới 2020 ở làng Bát Tràng... là tin nóng 24h qua.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Tin Hà Nội 24h: Nhiều đường mới làm lại bị đào lên

T.H |

Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1; Mưa sao băng Quadrantids bị mưa mù Hà Nội che phủ... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xe khách chạy kiểu "rùa bò" - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

T.H |

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình; Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị được trả lại đồng hồ Rolex... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác định đối tượng đi xe máy tốc độ cao tông chiến sỹ CSGT

T.H |

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ CSGT bị thanh niên đi xe máy tông bị thương; Tận thấy cách làm chuột gốm mạ vàng đón năm mới 2020 ở làng Bát Tràng... là tin nóng 24h qua.