Tin Hà Nội 24h: Nhiều đường mới làm lại bị đào lên

T.H |

Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1; Mưa sao băng Quadrantids bị mưa mù Hà Nội che phủ... là tin nóng 24h qua.

Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1

Thời điểm cuối năm, nhiều vỉa hè trên các tuyến phố cổ, phố cũ  tại Hà Nội như: Thái Hà (quận Đống Đa), Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm), Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng)… đang bị đào xới để phục vụ thi công đường ống và lát lại đá vỉa hè mới theo quy chuẩn thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, đáng chú ý nhiều tuyến đường, hè phố mới làm lại bị đào lên.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội yêu cầu đối với các công trình đào hè, đào đường trên địa bàn Thành phố (cấp nước, thoát nước, hạ ngầm điện lực, viễn thông..), đề nghị các Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và chỉ đạo đơn vị thi công phải hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1. Xem chi tiết tại đây.

Mưa sao băng Quadrantids bị mưa mù Hà Nội che phủ

Ở Việt Nam đêm cực đỉnh của trận mưa sao băng đã diễn ra vào tối 4.1, rạng sáng 5.1. Mưa sao băng lần này được gọi là Quadratids là một trận mưa sao băng trên mức trung bình, đạt đến 40 vệt sao băng mỗi giờ tại cực điểm.

Các nhà khoa học cho rằng trận mưa sao băng này được tạo ra từ các hạt bụi còn sót lại của một ngôi sao chổi đã không còn tồn tại mang tên 2003 EH1, phát hiện vào năm 2003. Xem chi tiết tại đây.

Xe quá tải ngày đêm phá nát đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ

Theo phản ánh của người dân sinh sống dọc tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chạy qua các huyện Thường Tín, Thanh Trì và quận Hoàng Mai (Hà Nội), mỗi ngày trên tuyến đường này có hàng trăm lượt xe trọng tải lớn, nhiều xe cơi nới thành thùng chở đầy đất đá và vật liệu xây dựng không phủ bạt chạy qua.

Xe tải trọng lớn đã và đang phá nát tuyến đường được rải nhựa, bề mặt rộng khoảng 5m và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Xem chi tiết tại đây.

Cao điểm ô nhiễm tháng cuối 2019 cho chỉ số bụi cao gấp 2,8 lần quy chuẩn

Các thành phố ở khu vực miền Bắc có giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5 cao hơn các khu vực khác, trong đó Hà Nội có giá trị cao nhất.

Trong đợt cao điểm (từ ngày 7-14.12) đã ghi nhận giá trị trung bình 24 giờ của thông số PM2.5 cao nhất, vượt QCVN 05:2013/BTNMT lên tới 2,8 lần tại Hà Nội. Xem chi tiết tại đây.

Võ thuật: Khám phá môn võ MMA tại Hà Nội

MMA (Mixed Martial Arts) -  hay còn gọi võ thuật tổng hợp, võ thuật tự do,... Du nhập vào Việt Nam không lâu nhưng MMA đã được đón nhận rất tích cực bởi sự đặc biệt cũng như tính đặc thù của bộ môn này. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Xe khách chạy kiểu "rùa bò" - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

T.H |

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình; Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị được trả lại đồng hồ Rolex... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác định đối tượng đi xe máy tốc độ cao tông chiến sỹ CSGT

T.H |

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ CSGT bị thanh niên đi xe máy tông bị thương; Tận thấy cách làm chuột gốm mạ vàng đón năm mới 2020 ở làng Bát Tràng... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chất lượng không khí thủ đô chạm đáy, cảnh báo hạn chế ra đường

T.H |

Ngày đi làm đầu năm mới, không khí ở Hà Nội có nơi chạm mức cực xấu; Đào Thất Thốn vương giả "nằm" điều hòa, cho thuê hàng chục triệu đồng/gốc... là tin nóng 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin Hà Nội 24h: Xe khách chạy kiểu "rùa bò" - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

T.H |

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình; Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị được trả lại đồng hồ Rolex... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác định đối tượng đi xe máy tốc độ cao tông chiến sỹ CSGT

T.H |

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ CSGT bị thanh niên đi xe máy tông bị thương; Tận thấy cách làm chuột gốm mạ vàng đón năm mới 2020 ở làng Bát Tràng... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Chất lượng không khí thủ đô chạm đáy, cảnh báo hạn chế ra đường

T.H |

Ngày đi làm đầu năm mới, không khí ở Hà Nội có nơi chạm mức cực xấu; Đào Thất Thốn vương giả "nằm" điều hòa, cho thuê hàng chục triệu đồng/gốc... là tin nóng 24h qua.