Tin Hà Nội 24h: Mưa rét Hà Nội vẫn còn 1 nơi ô nhiễm không khí

T.H |

Mưa rét giúp Hà Nội trong lành, còn duy nhất một nơi ô nhiễm không khí; Hà Nội: Cận cảnh người lao động mưu sinh xuyên đêm đông giá buốt... là tin nóng 24h qua.

Mưa rét giúp Hà Nội trong lành, còn duy nhất một nơi ô nhiễm không khí

Chất lượng không khí ở Hà Nội được cải thiện rõ rệt sau những cơn mưa phùn gió rét. Tuy nhiên, vẫn còn một điểm quan trắc có chất lượng không khí kém.

Vẫn còn một điểm quan trắc có chỉ số AQI 124 ở ngưỡng màu cam - chất lượng không khí kém là khu vực Hàng Đậu. Những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Cận cảnh người lao động mưu sinh xuyên đêm đông giá buốt

Đêm mùa Đông, trời mưa, gió rét mướt, nhiệt độ khoảng 10-15 độ C, trong khi nhiều người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì không ít người lao động bán hàng rong, lao công lại tấp nập làm việc.

2h sáng, chợ Long Biên tấp nập người mua kẻ bán. Chị Trần Xuân Lam, là người chở đồ thuê tại chợ Long Biên nói: “Với chúng tôi, ngày nào cũng như ngày nào, không kể mưa hay lạnh. Những ngày gần cuối năm nhiều hàng, nhiều việc, tôi cố gắng làm nhiều hơn để có cái Tết ấm hơn”. Xem chi tiết tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội mở thêm hàng loạt ngành học mới

Năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ mở thêm hàng loạt ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 10.000 chỉ tiêu và tuyển sinh theo 2 phương thức. Phương thức 1 là xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương thức 2 là xét tuyển thí sinh có kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 và các phương thức khác (SAT, A-LEVEL, IELTS). Xem chi tiết tại đây.

Buýt Hà Nội: Cuộc đấu không cân sức với phương tiện cá nhân và xe công nghệ

Để thu hút được những người đang sử dụng xe máy (5,8 triệu) và ôtô (740 nghìn) sang sử dụng xe buýt là một thách thức, vì đầu tư hạ tầng chưa đồng bộ và phải đối mặt cạnh tranh với taxi/xe ôm công nghệ...

Trong khi mỗi năm Hà Nội đang phải trợ giá cho xe buýt khoảng 1.000 tỉ đồng nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Xem chi tiết tại đây.

60.000 hộ dùng bếp than tổ ong: Hà Nội muốn loại bỏ hoàn toàn vì ô nhiễm

Ghi nhận của Báo Lao Động, bất kể một góc phố, ngõ hẻm nào ở Hà Nội đều có sự hiện diện của bếp than tổ ong, đặc biệt tại một số khu vực tập trung đông dân cư như khu nhà tập thể cũ, chợ tạm, chợ cóc, quán nước, hàng ăn...

Việc sử dụng bếp than tổ ong là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí những ngày qua ở Hà Nội. Trong khi đó, Hà Nội cũng đã xác định lộ trình hỗ trợ người dân loại bỏ bếp than tổ ong đến hết năm 2020. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh, giáo viên Thủ đô

T.H |

Học sinh, giáo viên Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch 2020 bao nhiêu ngày?; Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên ở Hà Nội để chờ xét tuyển đặc cách... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Vụ bé trai trường Gateway tử vong, hành động lạ của bị can Quy

T.H |

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Bà Quy từ chối luật sư; 3000 học sinh Hà Nội thi lại môn Toán: Thanh tra toàn bộ quy trình ra đề... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác minh nữ tài xế lạng lách, livestream dọa tông người

T.H |

CSGT Hà Nội đang xác minh nữ tài xế lạng lách, dọa tông người đi đường; "Phù phép" khóa học dạy nghề cho người thất nghiệp: Lớp học "nói dối" đối phó các cuộc kiểm tra đột xuất... là tin nóng trong 24h qua.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tin Hà Nội 24h: Lịch nghỉ Tết Dương lịch của học sinh, giáo viên Thủ đô

T.H |

Học sinh, giáo viên Hà Nội được nghỉ Tết Dương lịch 2020 bao nhiêu ngày?; Tạm dừng chấm dứt hợp đồng với giáo viên ở Hà Nội để chờ xét tuyển đặc cách... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Vụ bé trai trường Gateway tử vong, hành động lạ của bị can Quy

T.H |

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Bà Quy từ chối luật sư; 3000 học sinh Hà Nội thi lại môn Toán: Thanh tra toàn bộ quy trình ra đề... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác minh nữ tài xế lạng lách, livestream dọa tông người

T.H |

CSGT Hà Nội đang xác minh nữ tài xế lạng lách, dọa tông người đi đường; "Phù phép" khóa học dạy nghề cho người thất nghiệp: Lớp học "nói dối" đối phó các cuộc kiểm tra đột xuất... là tin nóng trong 24h qua.