Tin Hà Nội 24h: Lời khai của đối tượng đâm xe ôm GrabBike trong đêm

Anh Thư (T.H) |

Kế hoạch gây án với xe ôm Grab bike ở Hà Nội của hai tên cướp nhí; Tuyến phố "không sang nhượng" ở Hà Nội đã hết cảnh treo biển cho thuê?... là những tin nóng trong 24h qua.

Kế hoạch gây án với xe ôm Grab bike ở Hà Nội của hai tên cướp nhí

Một ngày sau khi bị bắt, hôm nay 24.7, một trong hai tên cướp gây án với người chạy xe Grab bike Nguyễn Văn Q., là Giàng Seo Diu đã có lời khai tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội.

Diu khai chỉ đâm nạn nhân hai nhát, còn lại không biết đồng bọn gây án như thế nào. Cướp được chiếc xe của nạn nhân, chúng phóng về Bắc Giang và cầm cố, chia nhau. Diu khai, số tiền này hắn chủ yếu dùng để chơi game. Những ngày qua, hắn không hề biết anh Q. còn sống hay đã chết. Xem chi tiết tại đây.

Tuyến phố "không sang nhượng" ở Hà Nội đã hết cảnh treo biển cho thuê?

Tuyến phố "không sang nhượng", "đắt hơn vàng" là tên mà mọi người thường nhắc đến khi nói về các tuyến phố cổ Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường... bởi những tuyến phố này rất đắt đỏ và hiếm khi treo biển cho thuê, sang nhượng. Những ngày đại dịch COVID-19 vừa qua, hàng loạt cửa hàng trên tuyến phố này đã phải treo biển cho thuê. Vậy hiện giờ, tuyến phố này ra sao? Xem chi tiết tại đây.

Nói thiếu xe, Trung tâm 115 Hà Nội vẫn dùng xe cấp cứu làm dịch vụ

Ông Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội thừa nhận, việc Trung tâm làm dịch vụ vận chuyển người bệnh là "không phải đúng hoàn toàn". Bởi lẽ, về nguyên tắc, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội muốn làm dịch vụ phải làm đề án sử dụng tài sản công, sau đó trình UBND Thành phố Hà Nội, Hội đồng nhân dân phê duyệt. Hiện nay, đề án của Trung tâm vẫn đang trong thời gian đợi phê duyệt.

Thế nhưng theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài đáp ứng y tế phục vụ sự kiện, nhiệm vụ được phân công theo công văn, Trung tâm Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội còn tham gia thực hiện những hoạt động dịch vụ khác ngoài cấp cứu. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội vẫn loay hoay tìm giải pháp chống ô nhiễm

Sau nhiều sự cố ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn trong thời gian gần đây, Hà Nội đã có những chỉ đạo sát sao đến từng đơn vị trong việc cải thiện chỉ số chất lượng không khí.

Còn theo các chuyên gia về môi trường, việc kiểm soát chất lượng không khí đòi hỏi một chiến lược tổng thể, thực hiện trong nhiều năm với những nhóm giải pháp khác nhau. Xem chi tiết tại đây.

Độc đáo “nhà đảo ngược” giữa lòng Hà Nội

Anh Ngô Cao Sơn – chủ nhân căn nhà đảo ngược cho biết, anh lấy ý tưởng mô hình này từ các nước Anh, Đức và một số tỉnh thành ở Việt Nam như Đà Lạt, Đà Nẵng… Sau 3 tháng xây dựng, tháng 1.2020, nhà đảo ngược chính thức ra mắt tại Hà Nội.

Được biết, sau khi hoàn thiện, anh Sơn và đội ngũ thiết mong muốn tạo ra một địa điểm độc đáo, mới lạ nhằm thu hút không chỉ người dân trong nước mà còn cả du khách nước ngoài. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà - Hà Nội xảy ra sự cố

Anh Thư (T.H) |

Hàng trăm nghìn hộ dân phía Tây Nam Hà Nội mất nước ngày nắng nóng; Bốn cựu thanh tra bảo kê xe quá tải ở Hà Nội sắp hầu toà... là những tin nóng trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Danh sách quận chưa thu dọn xong rác thải tồn đọng

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Những quận nào đã thu dọn xong rác thải tồn đọng trong nội đô?; Bảo vệ tòa nhà câu kết đánh tráo biển số, chiếm đoạt xe Honda SH... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Cận cảnh đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ đồng sắp hoàn thiện

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ đồng lộ diện sau 2 năm thi công; Hà Nội: Thùng rác phát sáng khi trời tối, hi vọng hiệu quả thu gom rác... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hà Nội 24h: Tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà - Hà Nội xảy ra sự cố

Anh Thư (T.H) |

Hàng trăm nghìn hộ dân phía Tây Nam Hà Nội mất nước ngày nắng nóng; Bốn cựu thanh tra bảo kê xe quá tải ở Hà Nội sắp hầu toà... là những tin nóng trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Danh sách quận chưa thu dọn xong rác thải tồn đọng

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Những quận nào đã thu dọn xong rác thải tồn đọng trong nội đô?; Bảo vệ tòa nhà câu kết đánh tráo biển số, chiếm đoạt xe Honda SH... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Cận cảnh đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ đồng sắp hoàn thiện

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Đường Vành đai 2 trị giá 9.400 tỉ đồng lộ diện sau 2 năm thi công; Hà Nội: Thùng rác phát sáng khi trời tối, hi vọng hiệu quả thu gom rác... là những tin nổi bật trong 24h qua.