Tin Hà Nội 24h: Khu tập thể cũ Hà Nội có cảnh đi vệ sinh chung, tắm chung

T.H |

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt; Bắt kho lạnh 25 tấn đùi gà Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, "tẩy" hạn sử dụng... là tin nóng 24h qua.

Khu tập thể cũ ở Hà Nội, đi vệ sinh cũng phải xếp hàng chờ đến lượt

Trải qua 60 năm đi vào hoạt động, đến nay Khu tập thể Thuốc lá Thăng Long (Thanh Xuân, Hà Nội) được chia làm 3 khu. Mỗi khu được xây dựng 3 tầng rưỡi và mỗi tầng có từ 32 đến 38 hộ gia đình sinh sống. Đây là một trong những khu tập thể cũ ở Hà Nội đã xuống cấp và đang trong diện cần phải cải tạo.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Văn Thanh (60 tuổi) sống tại đây cho biết, nếu tính trung bình mỗi hộ có 4 người, thì một tầng có tới gần 150 nhân khẩu, thế nhưng mỗi tầng chỉ có vỏn vẹn 2 khu vệ sinh một nam, một nữ. Do vậy, tất cả các hộ dân phải đi vệ sinh chung, xếp hàng để tắm, thậm chí là tắm chung. Xem chi tiết tại đây.

Bắt kho lạnh 25 tấn đùi gà Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, "tẩy" hạn sử dụng

Ngày 30.12, Đoàn liên ngành An toàn vệ sinh thực phẩm trước và sau tết do ông Chu Xuân Kiên làm Trưởng đoàn giao cho Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 phối hợp với Đội 6 Phòng Cảnh sát môi trường - Công an Hà Nội kiểm tra kho lạnh An Việt thuộc Khu Công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Đây là nơi cất giữ 25 tấn đùi gà hun khói do Hàn Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trong đó 12 tấn đã hết hạn sử dụng. Xem chi tiết tại đây.

Chạy ngược chiều trên phố Hà Nội, tài xế xe Bentley bị xử phạt

Ngày 30.12, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, các đơn vị chức năng vừa tiến hành lập biên bản ôtô Bentley mang biển kiểm soát 30A-280.96 do lỗi vi phạm chạy ngược chiều đoạn từ đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, với hành vi vi phạm “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm ngược chiều”, tài xế Nguyễn Quang H đã bị xử phạt 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Xem chi tiết tại đây.

Infographic: "Đất vàng" Hà Nội nâng khung giá lên gần 188 triệu đồng/m2

Mới đây, HĐND TP. Hà Nội thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024. Theo đó, đất tại 3 tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ (thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có mức giá cao nhất gần 188 triệu đồng/m2. Xem chi tiết tại đây.

Lực lượng quản lý thị trường tập trung đảm bảo thực phẩm an toàn dịp Tết

Ngày 30.12, Đội Quản lý thị trường số 11 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội kiểm tra 2 xe container chở hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại khu vực sân siêu thị MM Mega Market, đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng xốp chứa hàng tấn lưỡi vịt, trứng non và nầm lợn đông lạnh có tem nhãn Trung Quốc. Tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng từ hai xe container chứa hàng tấn thực phẩm đông lạnh. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới nhất vụ 3 người tử vong tại nhà riêng

T.H |

3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội: Các nạn nhân đều còn trẻ; Hà Nội đầu tư hơn 500 tỉ xây dựng giai đoạn 2 Dự án cầu vượt An Dương... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Thủ phạm khiến bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ là gì?

T.H |

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?; Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất bao nhiêu?

T.H |

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng; Bụi mịn từ 7 triệu phương tiện giao thông, lời khuyên bỏ xe máy - đi bộ và lên xe buýt... là tin nóng trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin Hà Nội 24h: Thông tin mới nhất vụ 3 người tử vong tại nhà riêng

T.H |

3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội: Các nạn nhân đều còn trẻ; Hà Nội đầu tư hơn 500 tỉ xây dựng giai đoạn 2 Dự án cầu vượt An Dương... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Thủ phạm khiến bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ là gì?

T.H |

Bệnh nhân nam tử vong do nghi hút mỡ bụng: Gây tê quá liều là "thủ phạm"?; Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của học sinh, giáo viên Hà Nội... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thưởng Tết Nguyên đán ở Hà Nội cao nhất bao nhiêu?

T.H |

Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu đồng; Bụi mịn từ 7 triệu phương tiện giao thông, lời khuyên bỏ xe máy - đi bộ và lên xe buýt... là tin nóng trong 24h qua.