Tin Hà Nội 24h: Doanh thu quán bia giảm mạnh sau nghị định xử phạt nồng độ

T.H |

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"; Hà Nội cấm 5 tuyến phố để tổ chức Chợ hoa Xuân 2020... là tin nóng 24h qua.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: "Khách nhậu chạy đâu hết tiêu rồi"

Sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, nhiều hàng quán ở Hà Nội trở nên đìu hiu vì giảm một lượng khách đáng kể.

Anh Trần Anh Minh - quản lý quán bia H.X cho biết, sau khi Nghị định 100/2019 có hiệu lực, lượng khách đến quán giảm hẳn, số lượng bia bán được cũng rất ít. Trước đây, các cơ sở đón khoảng 300 khách mỗi ngày, giờ chỉ còn chưa đầy 100 khách. Doanh thu của nhà hàng cũng giảm mạnh, chỉ bằng 1/2 so với trước. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội cấm 5 tuyến phố để tổ chức Chợ hoa Xuân 2020

Quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức Chợ hoa Xuân gắn với các hoạt động tại không gian trưng bày tranh Bích họa phố Phùng Hưng phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 9.1 đến 20h ngày 24.1 trên 5 tuyến phố.

Danh sách 5 tuyến phố gồm: Hàng Lược, Hàng Rươi, Hàng Khoai (đoạn từ ngã tư phố Hàng Giấy đến Hàng Lược), Hàng Mã (đoạn từ Đồng Xuân đến Hàng Cót) và Phùng Hưng (đoạn trưng bày phố Bích họa – từ phố Lê Văn Linh đến Hàng Cót). Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội giảm 10 cơ quan báo chí đến hết năm 2025

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025 thực hiện sắp xếp 15/20 cơ quan báo chí.

Theo UBND thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 1 - từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 3 cơ quan báo chí không phải sắp xếp; 15 cơ quan báo chí phải sắp xếp, trong đó: dừng hoạt động 6 tạp chí; dừng hoạt động 3 cơ quan báo; giữ ổn định 4 cơ quan báo; sáp nhập 1 cơ quan báo; chuyển đổi mô hình hoạt động 1 cơ quan báo. Xem chi tiết tại đây.

Có một cách đơn giản để Hà Nội bớt nhếch nhác, ngổn ngang

Cuối đường Trần Hưng Đạo, đoạn trước ga Hà Nội đang thi công dang dở, nhà thầu có rào chắn nhưng rất sơ sài với những khung tôn được dựng lên rất cẩu thả.

Bà Hoàng Thị Oanh (trú tại ngõ 122 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) nêu ý tưởng: “Rất nhiều điểm đang quây rào để thi công, nếu được trang trí, vẽ lên đó cảnh đẹp Hà Nội hoặc những bức tranh đồng quê, những vườn hoa, hình ảnh phố phường… để Hà Nội không còn cảnh ngổn ngang, nhếch nhác trước những hàng rào tôn”. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội có tăng giá vé Lễ hội Chùa Hương năm 2020?

Ngày 7.1, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã thông tin về việc tổ chức lễ hội Chùa Hương 2020.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hậu cho biết: Lễ hội Chùa Hương năm 2020 sẽ có chủ đề “Lễ hội Kỷ cương – Văn minh thanh lịch”. Năm nay, giá vẻ thắng cảnh, dịch vụ xuồng đò không thay đổi, giữ nguyên như 2018, 2019. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Nhiều đường mới làm lại bị đào lên

T.H |

Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1; Mưa sao băng Quadrantids bị mưa mù Hà Nội che phủ... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xe khách chạy kiểu "rùa bò" - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

T.H |

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình; Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị được trả lại đồng hồ Rolex... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác định đối tượng đi xe máy tốc độ cao tông chiến sỹ CSGT

T.H |

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ CSGT bị thanh niên đi xe máy tông bị thương; Tận thấy cách làm chuột gốm mạ vàng đón năm mới 2020 ở làng Bát Tràng... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Tin Hà Nội 24h: Nhiều đường mới làm lại bị đào lên

T.H |

Đào xới vỉa hè cuối năm: Hà Nội yêu cầu hoàn trả mặt đường trước ngày 10.1; Mưa sao băng Quadrantids bị mưa mù Hà Nội che phủ... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xe khách chạy kiểu "rùa bò" - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

T.H |

Xe khách chạy kiểu "rùa bò" vẫn lộng hành gần khu vực bến xe Mỹ Đình; Bị cáo Phan Văn Anh Vũ đề nghị được trả lại đồng hồ Rolex... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Xác định đối tượng đi xe máy tốc độ cao tông chiến sỹ CSGT

T.H |

Đang làm nhiệm vụ, chiến sỹ CSGT bị thanh niên đi xe máy tông bị thương; Tận thấy cách làm chuột gốm mạ vàng đón năm mới 2020 ở làng Bát Tràng... là tin nóng 24h qua.