Tin Hà Nội 24h: Dân chung cư tạo "cầu lạ" tiễn ông Công, ông Táo

T.H |

Dân Hà Nội "xây cầu trượt" tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời; Người Hà Nội chen chúc mua gà luộc, xôi gấc nửa triệu cúng ông Công ông Táo... là tin nóng 24h qua.

Dân Hà Nội "xây cầu trượt" tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời

Ngay từ sáng 23 tháng Chạp (tức 17.1 dương lịch), người dân Hà Nội "rủ nhau" đi thả cá chép. Nắm bắt được nhu cầu của người dân, một chung cư Hà Nội "xây cầu trượt" phục vụ cư dân tiễn cá chép chầu trời.

Ban quản lý chung cư cho hay: "Ngay từ ngày 22 tháng chạp (16.1) đã suy nghĩ phương án để làm sao người dân thuận tiện trong việc thả cá và đảm bảo vệ sinh môi trường. Sau đó, chúng tôi đã đưa ra phương án lắp đặt máng trượt tại hồ trước khu chung cư Hateco để việc thả cá của người dân diễn ra được thuận lợi, an toàn và đảm bảo vệ sinh môi trường". Xem chi tiết tại đây.

Người Hà Nội chen chúc mua gà luộc, xôi gấc nửa triệu cúng ông Công ông Táo

Từ sáng sớm 17.1 (tức 23.12 âm lịch) người dân ùn ùn kéo đến phố Gia Ngư - chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm - Hà Nội) để mua gà luộc, xôi gấc cúng ông Công ông Táo.

Các cửa hàng tại đây chủ yếu cung cấp gà trống luộc có trọng lượng khoảng 2kg trở lên. Gà sau khi luộc được cắm một bông hồng đỏ trang trí cho mâm cúng. Xem chi tiết tại đây.

Giao thông Hà Nội ùn tắc “nghẹt thở” dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, giao thông tại Hà Nội liên tục xuất hiện tình trạng ùn tắc, dồn ứ kéo dài, thậm chí không theo bất cứ quy luật nào. Xem chi tiết tại đây.

Nhìn từ vụ Đồng Tâm: Phải xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc

Trước sự việc nhiều người dân bị lôi kéo, kích động dẫn tới chống đối cán bộ chiến sĩ công an xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội), ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh - thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, một trong những yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là ổn định lòng dân, phải nhanh chóng làm công tác tư tưởng để yên dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, không để các thế lực thù địch lôi kéo, không để phát sinh những “điểm nóng”. Xem chi tiết tại đây.

Tết ở làng bánh chưng Tranh Khúc: Ngày ngủ 2-3 tiếng, làm không ngơi tay

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, làng bánh chưng Tranh Khúc những ngày này, đi từ cổng làng, đâu đâu cũng cảm nhận được mùi thơm từ lá dong, gạo nếp và đậu xanh.

Khi được hỏi, những ngày Tết ở đây có bận hơn nhiều không? Ai cũng cười và nói rằng có bận hơn nhưng ở làng gói bánh chưng nên "ngày nào chẳng là Tết". Lò bánh nhà ông Nguyễn Văn Bảy đã đỏ lửa từ những ngày đầu tháng 12 âm lịch. Bí quyết tạo nên chiếc bánh chưng nức tiếng làng Tranh Khúc là tỉ mỉ từ khâu chọn thịt, chọn gạo và lá dong. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Tai nạn giao thông giảm mạnh sau nghị định xử phạt nồng độ

T.H |

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm rõ rệt sau 2 tuần xử phạt nồng độ cồn; Hình ảnh lễ tang 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thắp điện "sưởi ấm" hoa mai để hoa nở đúng dịp Tết

T.H |

Mai vàng miền Nam "đổ bộ" chợ hoa Hà Nội, giá đến 20 triệu/chậu; Vụ Đồng Tâm, hành vi của các đối tượng rất dã man, phải xử lý nghiêm khắc... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Vụ Gateway, lời khai "bất ngờ" của bị cáo Nguyễn Bích Quy

T.H |

Vụ GateWay: Bà Quy thừa nhận không lên xe kiểm tra và đóng cửa xe luôn; Xe ôm "rẽ hướng" sang chở đào, quất dịp Tết thu bạc triệu mỗi ngày... là tin nóng 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin Hà Nội 24h: Tai nạn giao thông giảm mạnh sau nghị định xử phạt nồng độ

T.H |

Hà Nội: Tai nạn giao thông giảm rõ rệt sau 2 tuần xử phạt nồng độ cồn; Hình ảnh lễ tang 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Thắp điện "sưởi ấm" hoa mai để hoa nở đúng dịp Tết

T.H |

Mai vàng miền Nam "đổ bộ" chợ hoa Hà Nội, giá đến 20 triệu/chậu; Vụ Đồng Tâm, hành vi của các đối tượng rất dã man, phải xử lý nghiêm khắc... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội 24h: Vụ Gateway, lời khai "bất ngờ" của bị cáo Nguyễn Bích Quy

T.H |

Vụ GateWay: Bà Quy thừa nhận không lên xe kiểm tra và đóng cửa xe luôn; Xe ôm "rẽ hướng" sang chở đào, quất dịp Tết thu bạc triệu mỗi ngày... là tin nóng 24h qua.