Tin Hà Nội 24h: Công ty được thuê chăm sóc 106 cây cổ thụ "biến mất"?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã bị bỏ rơi, nhiều cây chết khô; Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh "tố" đánh học sinh bầm môi... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội: 106 cây cổ thụ ở đường Kim Mã bị bỏ rơi, nhiều cây chết khô

Giữa tháng 5.2020, phóng viên báo Lao Động quay trở lại vườn ươm ở xã Đa Tốn (Gia Lâm, Hà Nội) thăm 106 cây cổ thụ trên đường Kim Mã.

Đây là hàng cây cổ thụ toả rợp bóng mát trên đường Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) mỗi khi hè về và gắn liền với hoài niệm của nhiều người dân Hà Nội nhưng bị di dời để "nhường" đất làm dự án  đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội từ tháng 10.2016.

Phóng viên đã liên hệ với đại diện Công ty cổ phần Beepro (đơn vị được thành phố Hà Nội thuê di dời và chăm sóc cây) nhưng không được. Chủ đất cho Công ty Beepro thuê để chăm sóc cây thì ông Hưng cho biết: "Công ty Beepro "biến mất" 2 năm nay rồi". Xem chi tiết tại đây.

Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh "tố" đánh học sinh bầm môi

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị Đ.T.X (có con đang học lớp 2A5 Trường Tiểu học Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bức xúc cho rằng con mình bị cô giáo đánh bầm tím môi vì làm toán sai.

Theo phụ huynh này, lúc đầu chị không muốn làm to chuyện mà chỉ giải quyết tình cảm. Giáo viên nhiều khi áp lực, nên khó tránh lúc này lúc kia. Tuy nhiên, do giáo viên “đổ” ngược lại do con chị nói dối nên chị muốn làm cho ra nhẽ. Chị X đã gửi đơn kiến nghị lên nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì nhờ vào cuộc làm rõ sự việc. Xem chi tiết tại đây.

Ca ghép gan xuyên đêm tại TP.HCM từ 2 lá gan của người hiến ở Hà Nội

Suốt từ tối qua đến sáng hôm nay, 19.5, Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia đã thực hiện một ca điều phối 2 lá gan của một người cho chết não từ Hà Nội tới TP.HCM để ghép gan cho một bệnh nhân xơ gan nặng. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Thống nhất điều chỉnh tăng tiền lương cho lái xe buýt

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn gửi UBND TP.Hà Nội về việc thống nhất hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lao động trực tiếp phục vụ cho loại hình xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố.

Tại văn bản này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, ngày 10.4.2020, UBND TP.Hà Nội có công văn gửi Bộ về việc điều chỉnh hệ số tiền lương tăng thêm đối với lao động trực tiếp phục vụ cho loại hình xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố. Xem chi tiết tại đây.

Toàn cảnh vụ bé trai trường Gateway tử vong trên xe đưa đón

9h sáng 18.5, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án học sinh tử vong trên xe đưa đón Trường Tiểu học Gateway vì vắng mặt luật sư, người làm chứng và người liên quan. Hãy cùng báo Lao Động điểm lại những diễn biến chính của vụ án gây chấn động dư luận này. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội 24h: Toà nhà "dát vàng" gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Anh Thư (T.H) |

Cận cảnh tòa nhà "dát vàng" gây chói mắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ở Hà Nội; Hoãn xét xử phúc thẩm vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway... là những tin nổi bật 24h qua.

Hà Nội 24h: Nạn nhân vụ dùng súng hơi bắn người để tiêu khiển lên tiếng

Anh Thư (T.H) |

2 kẻ dùng súng hơi bắn người đi đường: Nạn nhân kể lại giây phút trúng đạn; Công an Hà Nội ra quân, tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Tổng kiểm soát xe cộ tập trung vào khung giờ tai nạn giao thông

Anh Thư (T.H) |

Tổng kiểm soát giao thông: Hà Nội có thêm 2 tổ công tác đặc biệt; Chính thức dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch COVID-19 cuối cùng ở Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hà Nội 24h: Toà nhà "dát vàng" gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Anh Thư (T.H) |

Cận cảnh tòa nhà "dát vàng" gây chói mắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn ở Hà Nội; Hoãn xét xử phúc thẩm vụ bé trai tử vong trên xe đưa đón của trường Gateway... là những tin nổi bật 24h qua.

Hà Nội 24h: Nạn nhân vụ dùng súng hơi bắn người để tiêu khiển lên tiếng

Anh Thư (T.H) |

2 kẻ dùng súng hơi bắn người đi đường: Nạn nhân kể lại giây phút trúng đạn; Công an Hà Nội ra quân, tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Tổng kiểm soát xe cộ tập trung vào khung giờ tai nạn giao thông

Anh Thư (T.H) |

Tổng kiểm soát giao thông: Hà Nội có thêm 2 tổ công tác đặc biệt; Chính thức dỡ bỏ phong tỏa ổ dịch COVID-19 cuối cùng ở Hà Nội... là những tin nổi bật trong 24h qua.