Tin Hà Nội 24h: Bổ sung kinh phí để mua trang thiết bị phòng dịch COVID-19

T.H |

Hà Nội cấp bổ sung hơn 214 tỉ đồng mua trang thiết bị phòng dịch COVID-19; Hàng loạt chung cư ở Hà Nội sẽ vào "tầm ngắm" của Sở Xây dựng... là tin nóng 24h qua.

Hà Nội cấp bổ sung hơn 214 tỉ đồng mua trang thiết bị phòng dịch COVID-19

Ngày 17.2, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 15 giờ ngày 17.2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19.

Hiện tại Hà Nội đang giám sát tại bệnh viện 68 trường hợp nghi ngờ nhiễm vi rút COVID-19. UBND Thành phố Hà Nội cấp bổ sung kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố 214.559.400.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.

Hàng loạt chung cư ở Hà Nội sẽ vào "tầm ngắm" của Sở Xây dựng

Ngày 17.2, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ban hành kế hoạch về kiểm tra công tác quản lý Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn.

Trong quý II, đoàn sẽ kiểm tra tại các quận, huyện: Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội: Cấp sổ đỏ chung cư cho 41 tổ chức, cá nhân nước ngoài

Ngày 17.2, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa công bố danh sách các tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo danh sách được Sở Xây dựng Hà Nội công bố, có 6 tổ chức là các công ty và 35 cá nhân nước ngoài đã được cấp chứng nhận sở hữu nhà tại một số chung cư trên địa bàn. Xem chi tiết tại đây.

Tước giấy phép lái xe 6 tháng tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngày 17.2, Ban Quản lý cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thông tin, đơn vị phát hiện, phối hợp xử lý một trường hợp tài xế đi ngược chiều trên cao tốc.

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị tước giấy phép lái xe 6 tháng, phạt hành chính 17 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây.

Bãi rác bỗng biến thành bức tường nghệ thuật đương đại ở Hà Nội

Đoạn đường ven sông Hồng tại phường Phúc Tân vốn là nơi tập kết nhiều rác thải bỗng chốc trở nên sạch sẽ, khang trang với nhiều công trình nghệ thuật được làm từ đồ dùng tái chế.

16 tác phẩm sắp đặt từ nguyên vật liệu tái chế đã biến một đoạn đường khu vực phường Phúc Tân ven sông Hồng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thành không gian nghệ thuật đương đại, thu hút du khách tham quan. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Giấy phép xây dựng công trình 8B Lê Trực đúng hay sai?

T.H |

Toà nhà 8B Lê Trực: Giấy phép xây dựng cấp đúng hay sai, không ai trả lời; Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thanh tra dự án Công viên nước Thanh Hà... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Truy tìm nguồn gốc khẩu súng quân dụng và đạn trên ô tô BMW

T.h |

Hà Nội: Điều tra nguồn gốc khẩu súng cùng nhiều viên đạn trên ô tô BMW; Hà Nội: Rác thải chất đống, tràn xuống cả lòng đường mới thông xe... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Lộ diện 56 người trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ

T.H |

56 người trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ ở Hà Nội bị khởi tố; Hà Nội họp về vụ 8B Lê Trực: Vẫn đang lên kế hoạch phá dỡ tầng 17, 18... là tin nóng 24h qua.

Tết sớm ở Điện Biên

Bài và ảnh VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên có 19 dân tộc với một nền văn hóa phong phú nhiều màu sắc. Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc và để thích ứng với sự phát triển của đất nước, đến nay hầu hết đều ăn Tết Nguyên đán cùng người dân trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều dân tộc vẫn duy trì ăn Tết truyền thống với những nét văn hóa rất riêng.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Tin Hà Nội 24h: Giấy phép xây dựng công trình 8B Lê Trực đúng hay sai?

T.H |

Toà nhà 8B Lê Trực: Giấy phép xây dựng cấp đúng hay sai, không ai trả lời; Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thanh tra dự án Công viên nước Thanh Hà... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Truy tìm nguồn gốc khẩu súng quân dụng và đạn trên ô tô BMW

T.h |

Hà Nội: Điều tra nguồn gốc khẩu súng cùng nhiều viên đạn trên ô tô BMW; Hà Nội: Rác thải chất đống, tràn xuống cả lòng đường mới thông xe... là tin nóng 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Lộ diện 56 người trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ

T.H |

56 người trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ ở Hà Nội bị khởi tố; Hà Nội họp về vụ 8B Lê Trực: Vẫn đang lên kế hoạch phá dỡ tầng 17, 18... là tin nóng 24h qua.