Tin Hà Nội 24h: Bao giờ phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại?

Anh Thư (T.H) |

Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại vào cuối tuần này; Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại vào cuối tuần này

Thực hiện chỉ đạo UBND Thành phố, việc tổ chức hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (gồm: không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; hoạt động 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội) sẽ được khôi phục trở lại bình thường.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, hoạt động trở lại từ ngày 15.5.2020 (tiếp tục duy trì hoạt động từ 19h00 thứ Sáu đến 24h00 Chủ nhật như trước khi có dịch COVID-19). Xem chi tiết tại đây.

Phụ huynh trường quốc tế ở Hà Nội đứng trước cổng trường, đòi trả học phí

Ngày 13.5, hàng trăm phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Singapore (cơ sở Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội) đã cùng nhau đến trước cổng trường.

Trên tay mỗi phụ huynh cầm tờ giấy với dòng chữ "We want sis to pay back the tuition fees during COVID-19 time!!" (tạm dịch: Chúng tôi yêu cầu trường trả lại tiền học phí trong thời gian COVID-19!!). Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội sẽ xây quảng trường rộng hơn 1ha ở vị trí nào?

Mới đây, Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm đã kiến nghị TP Hà Nội cho phép nghiên cứu triển khai xây dựng Quảng trường Văn hóa - Thể thao Thanh niên tại ô đất 5B2 - đối diện sân vận động Mỹ Đình. Dự kiến, quảng trường sẽ có quy mô hơn 1ha, bao gồm hạng mục cây xanh, không gian đi bộ.

Theo kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Uỷ viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, việc mở rộng và phát triển không gian công cộng, sở hữu công để sinh hoạt cộng đồng miễn phí là rất đáng khuyến khích. Tuy nhiên, việc xây dựng cũng cần hết sức minh bạch và rõ ràng. Xem chi tiết tại đây.

Hà Nội hướng dẫn trình tự, thủ tục chi trả tiền hỗ trợ dịch COVID -19

UBND TP.Hà Nội ban hành quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong đó, thành phố có hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục để người dân làm hồ sơ và phương thức nhận hỗ trợ, theo đó, 5 nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Về nguồn kinh phí, UBND thành phố quy định các quận, huyện, thị xã chủ động tạm sử dụng ngân sách của quận, huyện, thị xã (50% dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương còn đư, nguồn tài chính hợp pháp khác) để kịp thời chi trả cho các đối tượng thụ hưởng. Xem chi tiết tại đây.

Trốn phí 900 nghìn, các loại xe tải cày nát 650m đường tỉnh lộ 181

13 năm nay, người dân sinh sống trên đường tỉnh lộ 181 (đoạn qua Phố Keo, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) luôn thường trực nỗi bất an, lo sợ trước nguy cơ mất an toàn giao thông vì mặt đường xuống cấp nghiêm trọng. Chi chít ổ voi xuất hiện, vì mỗi ngày đoạn đường dài 650m này phải "gồng mình" chịu cảnh quần thảo bởi hàng nghìn lượt xe quá tải qua lại. Xem chi tiết tại đây.

Anh Thư (T.H)
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Có nên xây thêm quảng trường ở Hà Nội?

Anh Thư (T.H) |

Xây thêm quảng trường ở Hà Nội: Cần thiết phát triển không gian công cộng; Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống nóc xe khách tử vong... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: "Khoác áo mới" cho 40m bờ kè hồ Gươm bằng khối bê tông đúc sẵn

Anh Thư (T.H) |

Bờ kè Hồ Gươm có diện mạo mới sau 2 tuần lắp bê tông đúc sẵn; Hà Nội: Nổ bình ga khiến 3 người nguy kịch... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Quán nhậu tái chiếm vỉa hè, cơ quan chức năng bất lực?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Quán nhậu tái chiếm vỉa hè, vệ hồ tràn lan bàn ghế cho khách nhậu; Hà Nội: Vờ làm khách rồi cướp xe máy của người chạy xe ôm công nghệ... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin Hà Nội 24h: Có nên xây thêm quảng trường ở Hà Nội?

Anh Thư (T.H) |

Xây thêm quảng trường ở Hà Nội: Cần thiết phát triển không gian công cộng; Hà Nội: Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống nóc xe khách tử vong... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: "Khoác áo mới" cho 40m bờ kè hồ Gươm bằng khối bê tông đúc sẵn

Anh Thư (T.H) |

Bờ kè Hồ Gươm có diện mạo mới sau 2 tuần lắp bê tông đúc sẵn; Hà Nội: Nổ bình ga khiến 3 người nguy kịch... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Quán nhậu tái chiếm vỉa hè, cơ quan chức năng bất lực?

Anh Thư (T.H) |

Hà Nội: Quán nhậu tái chiếm vỉa hè, vệ hồ tràn lan bàn ghế cho khách nhậu; Hà Nội: Vờ làm khách rồi cướp xe máy của người chạy xe ôm công nghệ... là những tin nổi bật trong 24h qua.