Tin Hà Nội 24h: 2 vợ chồng giám đốc vào tù vì chiếm đoạt tài sản

T.H |

Giám đốc dẫn vợ bỏ trốn chủ nợ "tín dụng đen"; Cử tri Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm đội ngũ giáo viên hợp đồng lâu năm... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Giám đốc dẫn vợ bỏ trốn chủ nợ "tín dụng đen"

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét đơn giảm án của ông Phạm Phú Thanh và vợ Nguyễn Thị Tý (50 tuổi) cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cặp vợ chồng này còn tìm đến dịch vụ “tín dụng đen” để vay tiền, chống đỡ công ty. Song "lãi mẹ đẻ lãi con" từ vay tín dụng, không còn khả năng trả nợ, ông Thanh cùng vợ bỏ trốn. Xem chi tiết tại đây.

Cử tri Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm đội ngũ giáo viên hợp đồng lâu năm

Trước kỳ họp 11 HĐND thành phố sẽ khai mạc sáng 3.12, cử tri và nhân dân Hà Nội đề nghị thành phố quan tâm, giải quyết nhiều vấn đề nóng.

Cử tri cũng đề nghị Thành phố có biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em trong trường học, nơi công cộng; công tác quản lý đối với việc đưa đón học sinh của các nhà trường; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục, quan tâm đến đội ngũ giáo viên hợp đồng lâu năm trong công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục. Xem chi tiết tại đây.

Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch: Phía Nhật nói gì sau phát ngôn của Hà Nội?

Mới đây, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết thành phố đang nghiên cứu 3 phương án giải quyết ô nhiễm ở sông Tô Lịch. Phương án 1 là thu gom toàn bộ nước thải, tuy nhiên việc này không khả thi do có quá nhiều điểm xả thải, chi phí xây dựng sẽ rất lớn.

Phương án thứ hai của Công ty Việt Nhật, dùng công nghệ Nano-Bioreactor, "vừa rồi thành phố mời đến thí điểm và đơn vị này đã thất bại". Phương án thứ ba là xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải đặt dọc hai bên bờ sông, nước thải sẽ được đưa về nhà máy nước thải Yên Xá để xử lý. Xem chi tiết tại đây.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân mất tiền tỉ vì "nữ quái" mang nhiều tiền án

Ngày 2.12, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Hoàng Thị Thơm 14 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua tài liệu và thẩm vấn tại tòa, Hội đồng xét xử xác định, Thơm từng có một tiền án 54 tháng tù về tội danh trên. Sau khi mãn hạn tù, năm 2016, cô ta lại nhận 30 tháng tù tội Lừa đảo song được hoãn chấp hành hình phạt tù do nuôi con nhỏ. Xem chi tiết tại đây.

Những loại xe đang được xem xét cho dừng hoạt động tại Hà Nội

Xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng, chở người, xe xích lô là những phương tiện đang được thành phố Hà Nội xem xét cho dừng hoạt động nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Không khó để bắt gặp những chiếc xe 3 bánh tự chế chở hàng cồng kềnh di chuyển trên những con đường ở Hà Nội, gây mất an toàn giao thông. Xem chi tiết tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Nhà khoá trái cửa cháy, 3 người tử vong

T.H |

Hà Nội: Cháy lớn lúc rạng sáng, 3 bà cháu tử vong; Video: Đột nhập chợ “chim khổng lồ” tại Hà Nội... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Chợ “chim khổng lồ” nhộn nhịp giữa trung tâm TP.Hà Nội

T.H |

Chợ “chim khổng lồ” thách thức dư luận ở Hà Nội; Những giao dịch “nhằng nhịt” tại dự án nước sông Đuống... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Bé 3 tuổi tử vong vì chơi cầu trượt, đình chỉ 3 cô giáo

T.h |

Bé 3 tuổi tử vong vì chơi cầu trượt: Sau 3 ngày, phụ huynh cùng trường mới biết; Cháy lớn giữa phố cổ Hà Nội, 2 phụ nữ bị mắc kẹt được cứu sống... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin Hà Nội 24h: Nhà khoá trái cửa cháy, 3 người tử vong

T.H |

Hà Nội: Cháy lớn lúc rạng sáng, 3 bà cháu tử vong; Video: Đột nhập chợ “chim khổng lồ” tại Hà Nội... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Chợ “chim khổng lồ” nhộn nhịp giữa trung tâm TP.Hà Nội

T.H |

Chợ “chim khổng lồ” thách thức dư luận ở Hà Nội; Những giao dịch “nhằng nhịt” tại dự án nước sông Đuống... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.

Tin Hà Nội 24h: Bé 3 tuổi tử vong vì chơi cầu trượt, đình chỉ 3 cô giáo

T.h |

Bé 3 tuổi tử vong vì chơi cầu trượt: Sau 3 ngày, phụ huynh cùng trường mới biết; Cháy lớn giữa phố cổ Hà Nội, 2 phụ nữ bị mắc kẹt được cứu sống... là tin Hà Nội nóng trong 24h qua.