Tin đồn vỡ thủy điện Sông Tranh 2, dân chạy tan tác

Thanh Hải |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã kêu gọi người dân bình tĩnh trước thông tin thất thiệt về vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 lúc 10 giờ sáng nay 6.11.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, nguồn tin đồn thất thiệt vỡ thủy điện Sông Tranh 2 xuất phát từ một nhóm thanh niên chạy xe máy xung quanh thị trấn và la hét với nội dung vỡ thủy điện Sông Tranh 2 lúc 10 giờ sáng nay 6.11.

Ngay lập tức, người dân hoang mang, đổ ra đường, toan chạy nạn. Nhiều gia đình bồng bế nhau, lao ra khỏi nhà, hướng về phía núi để chạy tránh thảm họa trong cảnh hỗn loạn.

Tuy nhiên, chính quyền huyện Bắc Trà My đã nắm thông tin chính xác, thường xuyên với Ban quản lý Thủy điện nên biết rõ không hề có chuyện nguy cơ vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2. Chính quyền đã phát đi lời kêu gọi, trấn an ngay lập tức.

Lũ bắt đầu rút chậm, hàng ngàn hộ dân Quảng Nam vẫn còn bị ngập sâu
Lũ bắt đầu rút chậm, hàng ngàn hộ dân Quảng Nam vẫn còn bị ngập sâu
Sự việc đến 11 giờ thì vãn hồi. Trả lời PV Lao Động, ông Vũ Đức Toàn, Tổng GĐ Thủy điện Sông Tranh 2 cho biết, hồ thủy điện Sông Tranh 2 đang an toàn tuyệt đối. Không có bất cứ nguy cơ lớn nào về an toàn đập. Hiện Ban giám đốc, bản thân ông Toàn có mặt tại hiện trường. Nhiều người dân không tin lời trấn an của chính quyền, đã kéo nhau trực tiếp đến thân đập mới yên tâm.

Theo ông Toàn, hiện mưa ngớt, tuy nhiên lượng nước về vẫn còn lớn. Từ cuối giờ chiều qua 5.11 đến sáng nay, Thủy điện Sông Tranh 2 đã được lệnh xả lũ với lưu lượng lớn. Nghĩa là nước về bao nhiêu thì xả hết bấy nhiêu chứ không tham gia cắt lũ như những ngày trước. Lưu lượng xả giao động từng giờ, tuy nhiên xấp xỉ hàng ngàn m3/giây.

Trong đêm 5.11, các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn - ngay dưới chân đập Thủy điện Sông Tranh 2 đã bị nhấm chìm. Nhiều nơi đỉnh lũ xấp xỉ lũ lịch sử 1964 và lũ 1998. Hàng ngàn hộ dân phải tiếp tục sơ tán trong đêm. Từ  rạng sáng nay 6.11, lũ bắt đầu rút chậm.

Ngay trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cùng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có mặt tại Bắc Trà My chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão tại đây và kêu gọi người dân bình tĩnh trước thông tin thất thiệt. Mọi công tác giám sát an toàn và vận hành đang trong tầm kiểm soát.

* Clip: Người dân Bắc Trà My hỗn loạn chạy nạn khi nghe tin đồn thất thiệt về vỡ đập thủy điện.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.