Tin BHXH ngày 18.11

nhóm PV |

Hơn 11,7 triệu lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp; BHXH tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT cho khoảng 580.000 HSSV

Hơn 11,7 triệu lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 16.11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 805 đơn vị với 152.068 lao động tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền hơn 1.065,4 tỉ đồng tại 57 tỉnh, thành. Đơn vị này cũng xác nhận danh sách cho 2.475.153 lao động của 64.945 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách tại 63 tỉnh, thành phố. Về việc triển khai Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 11.778.660 lao động (trong đó: đang tham gia BHTN là 10.993.009 người; đã dừng tham gia BHTN 785.651 lao động) với tổng số tiền hỗ trợ là 28,01 nghìn tỉ đồng.

BHXH tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT cho khoảng 580.000 HSSV

Mới đây, BHXH tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cân đối ngân sách để trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết hỗ trợ thêm mức đóng BHYT năm 2022 cho khoảng 580.000 học sinh, sinh viên (HSSV), với số tiền hỗ trợ khoảng 93 tỉ đồng; hỗ trợ 7.700 người thuộc diện cận nghèo, nghèo đa chiều; hỗ trợ nhóm hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình. Bên cạnh đó, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho một số nhóm đối tượng yếu thế như: Người cao tuổi (trên 9.900 người từ 70-79 tuổi với số tiền trên 7,9 tỉ đồng); người thuộc hộ gia đình DTTS (khoảng 65.000 người với số tiền trên 52 tỉ đồng); người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19… Đến nay, BHXH tỉnh Đồng Nai đã giảm mức đóng cho 9.620 đơn vị sử dụng lao động với 755.800 NLĐ và tổng số tiền giảm đóng vào quỹ BH thất nghiệp trong 12 tháng khoảng 653 tỉ đồng. Giải quyết cho 810.800 NLĐ nhận hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp theo Nghị quyết 116, trong đó gồm 755.800 NLĐ đang tham gia BH thất nghiệp và 55.000 NLĐ đang bảo lưu quá trình tham gia BH thất nghiệp.

Hải Phòng: Hơn 449.240 người tham gia BHXH bắt buộc

Theo Phó Giám đốc BHXH TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Thạnh, tính đến hết tháng 10, BHXH TP.Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về BHXH bắt buộc, tỷ lệ tham gia BHYT cũng đạt mức cao.

Theo đó, số người tham BHXH bắt buộc tại Hải Phòng hiện nay là 449.245 người, đạt tỷ lệ 100,06%, đạt và vượt mục tiêu được BHXH Việt Nam giao năm 2021, tăng 27.441 người so với so với năm 2020. Bên cạnh đó, số tham gia BHYT cũng đang đạt tỷ lệ khả quan, cụ thể có 1.841.292 người tham gia, đạt tỷ lệ 99,26% so với kế hoạch giao; tăng 33.771 người so với năm 2020, đạt bao phủ 88,77% dân số. Hiện tổng số thu của BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đang tương đối khả quan, đạt khoảng 78,7% kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc BHXH TP. Hải Phòng cũng cho biết, với BHXH tự nguyện sẽ gặp nhiều thách thức hơn, hiện mới có khoảng 22.820 người tham gia, đạt gần 70% kế hoạch được giao, BHXH Thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp mạnh hơn trong thời gian tới.

nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tin BHXH ngày 28.10

nhóm PV |

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã hỗ trợ cho hơn 5 triệu lao động; Hà Nội: Tuyên truyền “BHXH tự nguyện chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do”...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tin BHXH ngày 28.10

nhóm PV |

Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã hỗ trợ cho hơn 5 triệu lao động; Hà Nội: Tuyên truyền “BHXH tự nguyện chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do”...