Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 15, cách Trường Sa 230 km

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 16h ngày 8.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h ngày 9.11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16h ngày 10.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Campuchia.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 7-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri tiếp tục mạnh lên, giật đến cấp 15

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 8.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15.

Bão số 6 Nakri chịu ảnh hưởng từ siêu bão "quái vật" mạnh tương đương Haiyan

Phương Linh - Hoàng Long |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 6 Nakri có diễn biến phức tạp khó lường.

Chuyên gia chỉ rõ hai kịch bản nguy hiểm của bão số 6 Nakri

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 7.11 bão số 6 có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. Dự báo khi bão đổ bộ vào đất liền sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu và thậm chí là khu vực Đông Nam Bộ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri tiếp tục mạnh lên, giật đến cấp 15

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 13h ngày 8.11, vị trí tâm bão số 6 Nakri cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 giật cấp 15.

Bão số 6 Nakri chịu ảnh hưởng từ siêu bão "quái vật" mạnh tương đương Haiyan

Phương Linh - Hoàng Long |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo chủ động ứng phó bão số 6 Nakri có diễn biến phức tạp khó lường.

Chuyên gia chỉ rõ hai kịch bản nguy hiểm của bão số 6 Nakri

Thảo Anh - Tô Thế |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm 7.11 bão số 6 có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. Dự báo khi bão đổ bộ vào đất liền sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu và thậm chí là khu vực Đông Nam Bộ.