Tìm tung tích du khách Canada để lại lời nhắn "muốn chết tại Sơn Trà"

Bảo Trung |

Sáng 22.11, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng và một số đơn vị liên quan khác tổ chức tìm kiếm du khách quốc tịch Canada có tên Mallarky Mark Montgomery, 52 tuổi, mất tích trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Trong sáng nay, đội cứu hộ được chia làm 2 nhóm chuẩn bị dụng cụ chuyên dụng để vào rừng tìm kiếm nạn nhân.

Du khách Mallarky Mark Montgomery (52 tuổi, quốc tịch Canada). Ảnh: P.V
Du khách Mallarky Mark Montgomery (52 tuổi, quốc tịch Canada). Ảnh: P.V

Trước đó, ngày 9.11, người thân của ông Montgomery đến công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) trình báo về việc người này mất tích.

Đến ngày 18.11, mọi người phát hiện được xe máy ông Montgomery dùng tại khu vực từ Hố Sâu, bán đảo Sơn Trà. Trong xe có giấy phép lái xe, tiền cùng điện thoại của người này. Được biết, ông Montgomery có để lại bức thư tuyệt mệnh và một video, nội dung "muốn chết tại bán đảo Sơn Trà".

Lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm nạn nhân tại bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Hồ Giáp
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân tại bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Hồ Giáp

Ông Montgomery nhập cảnh vào TP.Đà Nẵng hơn 5 tháng nay. Đăng ký lưu trú cùng vợ tại đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà).

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Bất chấp lệnh cấm, xe tay ga vẫn "túc tắc" lên bán đảo Sơn Trà

Bảo Trung |

Trong ngày đầu tiên chính quyền Đà Nẵng áp dụng lệnh cấm xe tay ga lên tham quan một số địa điểm trên bán đảo Sơn Trà, vẫn còn khá nhiều người dân không chấp hành...

Kiểm soát du khách, Đà Nẵng cần tính kỹ công năng của Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Từ ngày 15.11.2019 đến ngày 15.2.2020, người dân và du khách khi muốn lên núi Sơn Trà phải đăng ký để cấp thẻ và chỉ được tham quan một số tuyến đường, địa điểm nhất định. Quyết định này được nhiều người hoan nghênh bởi những vụ tai nạn giao thông tại Sơn Trà ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tính toán này của Đà Nẵng chỉ nhắc về khía cạnh du lịch trong khi Sơn Trà còn là khu bảo tồn, khu quân sự của miền Trung, Việt Nam.

Cấp thẻ và quy định giờ khi du khách tham quan Sơn Trà

H.VINH |

Đặt trạm xe trung chuyển, phát thẻ đeo và quy định giờ... là những phương án thí điểm mà UBND TP Đà Nẵng áp dụng nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả các du khách khi tham quan trên bán đảo Sơn Trà.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bất chấp lệnh cấm, xe tay ga vẫn "túc tắc" lên bán đảo Sơn Trà

Bảo Trung |

Trong ngày đầu tiên chính quyền Đà Nẵng áp dụng lệnh cấm xe tay ga lên tham quan một số địa điểm trên bán đảo Sơn Trà, vẫn còn khá nhiều người dân không chấp hành...

Kiểm soát du khách, Đà Nẵng cần tính kỹ công năng của Sơn Trà

THUỲ TRANG |

Từ ngày 15.11.2019 đến ngày 15.2.2020, người dân và du khách khi muốn lên núi Sơn Trà phải đăng ký để cấp thẻ và chỉ được tham quan một số tuyến đường, địa điểm nhất định. Quyết định này được nhiều người hoan nghênh bởi những vụ tai nạn giao thông tại Sơn Trà ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tính toán này của Đà Nẵng chỉ nhắc về khía cạnh du lịch trong khi Sơn Trà còn là khu bảo tồn, khu quân sự của miền Trung, Việt Nam.

Cấp thẻ và quy định giờ khi du khách tham quan Sơn Trà

H.VINH |

Đặt trạm xe trung chuyển, phát thẻ đeo và quy định giờ... là những phương án thí điểm mà UBND TP Đà Nẵng áp dụng nhằm đảm bảo sự an toàn cho tất cả các du khách khi tham quan trên bán đảo Sơn Trà.