Tìm thuê nhà trọ qua mạng: Nguy cơ trở thành mục tiêu của tội phạm

Huân Cao |

Nhiều chị em phụ nữ, nhất là sinh viên và công nhân khi tìm thuê phòng trọ qua các trang mạng xã hội đã trở thành nạn nhân bị cướp, thậm chí bị hiếp dâm từ các đối tượng xấu.

Đăng tin cho thuê nhà trọ để hiếp dâm và cướp

Công an quận 12 (TPHCM) vừa khởi tố Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, quê Tây Ninh) về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Thông tin điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 9.2020, Trung lên Facebook để tìm phụ nữ có nhu cầu thuê phòng trọ, rồi lừa đưa vào khách sạn nhằm cướp tài sản. Đối tượng mà Trung thường nhắm đến là những sinh viên, công nhân nữ trẻ tuổi mới đến TPHCM cần tìm nơi ở trọ.

Trung tạo tài khoản Facebook rồi nhắn tin qua tài khoản của chị N.T.H (26 tuổi, quê Bình Thuận) nói dối là có phòng trọ đang cần cho thuê và hẹn chị H đến xem phòng. Tối 18.9, Trung đi xe máy đến một khách sạn trên đường Tân Thới Nhất 1 (phường Tân Thới Nhất, quận 12) thuê phòng trước rồi đứng tại bãi xe khách sạn đợi chị H đến.

Khi chị H đến khách sạn, Trung giới thiệu phòng cho thuê nằm trên tầng và dẫn chị H lên phòng để xem. Khi vào phòng, trong lúc chị H đang xem nhà vệ sinh, thì bị Trung xô ngã xuống sàn nhà, rồi đánh vào mặt, bóp miệng... Sau khi khống chế được nạn nhân, Trung thực hiện hành vi hiếp dâm... Sau đó, dùng khăn tắm, áo… trói tay chị H lại rồi cướp tài sản gồm tiền mặt, điện thoại, xe máy của nạn nhân và tẩu thoát.

Nạn nhân sau khi được nhân viên khách sạn giải cứu đã đến công an trình báo. Nhận tin báo, Công an quận đã nhanh chóng vào cuộc truy xét. Đến 24.9, khi Trung đang có mặt ở tiệm internet trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12 thì bị Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 12 bắt, đưa về trụ sở để điều tra. Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ ngoài chị H ra, còn những ai là nạn nhân của Trung hay không.

Cần đề cao cảnh giác

Thạc sĩ Lý Thi Mai - Chuyên gia tâm lý - cho biết, trong thời buổi internet phát triển như hiện nay, nhiều chị em phụ nữ có xu hướng tìm việc làm, nhà trọ, mua hàng trên mạng... mà không có sự kiểm chứng và tìm hiểu kỹ đấy là thông tin thật hay giả.

Theo thạc sĩ Lý Thi Mai, tâm lý chung của nhiều chị em phụ nữ là nhẹ dạ, cả tin mà không có sự phán đoán, nghi ngờ sự việc như cánh đàn ông. Nhiều bạn nữ là sinh viên hay nữ công nhân trẻ tuổi khi xa quê vào thành phố không có người thân bên cạnh, tâm lý thường trở nên hụt hẫng và dễ tin vào người lạ. Những đối tượng có ý định lừa đảo hay phạm tội, có thể nắm bắt được tâm lý này, nên thường chọn kết bạn với các bạn nữ để giới thiệu là cần tuyển người, hay có nhà trọ cho thuê để lừa đảo. Tâm lý của những đối tượng này trước khi phạm tội đều có sự tính toán và chọn đối tượng để ra tay, nếu có ý định hiếp dâm, cướp của thì thường chọn phụ nữ trẻ, đi một mình và thời điểm thực hiện phạm tội thường là đêm khuya.

“Chị em phụ nữ cần đề cao cảnh giác khi đăng ký tìm việc làm hay thuê nhà trọ qua mạng. Khi có nhu cầu tìm việc hay tìm nơi trọ, chị em nên đến các Trung tâm hỗ trợ sinh viên, trung tâm hỗ trợ công nhân hay những trung tâm hỗ trợ phụ nữ để liên hệ trực tiếp. Hạn chế tối đa việc gặp các đối tượng đăng tin trên mạng, nếu cần gặp thì không nên đi một mình mà mời nhiều người bạn cùng đi, nhất là cần có bạn nam đi cùng…” - chuyên gia Lý Thi Mai khuyên.

Thượng tá Đặng Văn Nam - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, thời gian qua có những vụ án hình sự liên quan đến cướp của và hiếp dâm, mà các đối tượng phạm tội đã sử dụng trang mạng xã hội để làm quen những phụ nữ nhẹ dạ, sau đó hẹn đến khu vực vắng và thực hiện hành vi phạm tội. Để tránh trở thành nạn nhân cho các đối tượng này, chị em phụ nữ nên hạn chế tối đa việc đi một mình trên những cung đường vắng vào đêm tối, đồng thời đề cao cảnh giác khi hẹn gặp những người lạ quen qua mạng.

“Trong thời điểm dịch bệnh vừa qua, nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động dẫn đến có nhiều người mất việc làm nên không có thu nhập, dẫn đến túng quẫn tài chính để chi tiêu. Từ việc túng quẫn tài chính này, một số người nảy sinh ý định đi lừa đảo, trộm cướp, bài bạc và thậm chí là cả hiếp dâm. Những loại tội phạm này có dấu hiệu gia tăng trong thời điểm dịch bệnh này. Lực lượng cảnh sát hình sự đã nắm được thực trạng tội phạm này, nên đã tăng cường lực trinh sát tỏa đi khắp địa bàn thành phố để đấu tranh. Đã có nhiều vụ án liên quan đến cướp, hiếp dâm mà nạn nhân là nữ, đã được triệt phá và ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên về phía người dân, chúng tôi đề nghị cần phải đề cao cảnh giác với loại hình tội phạm này, tránh để bọn chúng lợi dụng sơ hở mà ra tay” - lãnh đạo Phòng PC02 nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Nhà trọ công nhân - nơi tiềm ẩn nguy cơ mắc dịch sốt xuất huyết

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Nhà trọ công nhân thuộc Khu Công nghiệp Thăng Long nằm rải rác trên địa bàn xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Với điều kiện cơ sở nơi ở không được đảm bảo, công nhân phải đối mặt với nguy cơ mắc số xuất huyết rất cao.

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trong khu nhà trọ công nhân

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) hiện là nơi có rất nhiều công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long thuê trọ. Đa số phòng trọ của công nhân nằm xen kẽ với nhà dân, diện tích dao động từ 10-18m2 và điều kiện sống rất thiếu thốn. Chính bởi vậy, nhiều phòng trọ thường xuyên rơi vào tình trạng bí bách, ẩm thấp, nhất là mùa mưa, dễ là nơi trú ngụ, phát triển của muỗi.

Vụ nữ sinh bị giết khi đi thuê nhà trọ: Luật sư lên tiếng

Trần Huy Tuấn |

Luật sư Trương Anh Tú cho rằng, trong vụ việc này hành vi của đối tượng vô cùng man rợ, cơ quan chức năng cần sớm xử lý để lấy lại công bằng cho người đã khuất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhà trọ công nhân - nơi tiềm ẩn nguy cơ mắc dịch sốt xuất huyết

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Nhà trọ công nhân thuộc Khu Công nghiệp Thăng Long nằm rải rác trên địa bàn xã Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội). Với điều kiện cơ sở nơi ở không được đảm bảo, công nhân phải đối mặt với nguy cơ mắc số xuất huyết rất cao.

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trong khu nhà trọ công nhân

Đỗ Phương - Trần Kiều |

Xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) hiện là nơi có rất nhiều công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Thăng Long thuê trọ. Đa số phòng trọ của công nhân nằm xen kẽ với nhà dân, diện tích dao động từ 10-18m2 và điều kiện sống rất thiếu thốn. Chính bởi vậy, nhiều phòng trọ thường xuyên rơi vào tình trạng bí bách, ẩm thấp, nhất là mùa mưa, dễ là nơi trú ngụ, phát triển của muỗi.

Vụ nữ sinh bị giết khi đi thuê nhà trọ: Luật sư lên tiếng

Trần Huy Tuấn |

Luật sư Trương Anh Tú cho rằng, trong vụ việc này hành vi của đối tượng vô cùng man rợ, cơ quan chức năng cần sớm xử lý để lấy lại công bằng cho người đã khuất.