Tìm thấy thi thể nạn nhân sau gần 5 ngày mất tích ở Lào Cai

An Trịnh |

Lực lượng chức năng huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ lật thuyền xảy ra chiều tối 31.7

Trước đó, ngày 31.7, anh G.S.C (SN 1977, trú tại thôn Cốc Cù, xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai) đi thuyền trên sông Chảy gần cầu Tả Gia Khâu (Mường Khương) thì thuyền bị lật, nước cuốn anh C mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, thời điểm nạn nhân mất tích, phía thượng nguồn sông Chảy xảy ra mưa lớn, nước sông dâng cao và đục ngầu đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đến 13h ngày 4.8, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân trôi dạt trên sông Chảy, cách nơi thuyền bị lật 6 km.

Thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng làm các thủ tục theo quy định và bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Công nhân tử vong khi thi công điện tại Lào Cai là lao động thời vụ?

Minh Nguyễn |

Gia đình công nhân tử vong trên cột điện ở Lào Cai cho biết, nạn nhân chưa được Công ty Hoàng Tiến Phát ký hợp đồng lao động.

Ưu tiên "luồng xanh", tỉnh Phú Thọ cấp 1.068 mã QRcode nhận diện

An Trịnh |

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đang tích cực hướng dẫn cấp thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh", tính đến 17h ngày 29.7, đã có 1.068 phương tiện được cấp mã nhận diện QRcode.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cán bộ y tế Cao Bằng "chia lửa" cùng TP. Hồ Chí Minh

An Trịnh |

32 tình nguyện viên là cán bộ ngành y tế của tỉnh Cao Bằng sẽ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Công nhân tử vong khi thi công điện tại Lào Cai là lao động thời vụ?

Minh Nguyễn |

Gia đình công nhân tử vong trên cột điện ở Lào Cai cho biết, nạn nhân chưa được Công ty Hoàng Tiến Phát ký hợp đồng lao động.

Ưu tiên "luồng xanh", tỉnh Phú Thọ cấp 1.068 mã QRcode nhận diện

An Trịnh |

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đang tích cực hướng dẫn cấp thẻ nhận diện phương tiện "luồng xanh", tính đến 17h ngày 29.7, đã có 1.068 phương tiện được cấp mã nhận diện QRcode.