Tìm thấy thi thể công nhân trong vụ tai nạn ở mỏ than sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, đến trưa nay (23.12), các lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của công nhân bị mất tích trong vụ sạt lở tầng khai thác ở mức -260m tại Công ty CP Than Cọc Sáu, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công nhân xấu số này là anh Hoàng Thọ Hùng, sinh năm 1976, trú tại phường Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, khoảng 18h30 tối 21.12, tại khu vực moong (mức -260m) Công ty CP Than Cọc Sáu đã xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác, đã đẩy máy xúc đang hoạt động xuống moong, khiến một công nhân tử vong, một công nhân mất tích và 6 công nhân bị thương.

Ngay khi xảy ra sự cố, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và thành phố Cẩm Phả phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty CP Than Cọc Sáu triển khai phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giải quyết sự cố sạt lở, nhanh chóng đưa người bị nạn ra khu vực an toàn và đưa về Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả cứu chữa và tìm kiếm công nhân mất liên lạc.

Ngoài lực lượng, phương tiện của Công ty CP Than Cọc Sáu còn có sự hỗ trợ về người và phương tiện của nhiều mỏ than khu vực để nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích và khắc phục sự cố.

Do lượng đất đá, bùn đất sạt lở lớn, đặc biệt tại vị trí lòng moong bùn đất lẫn nước sâu 6-7m, nhiệt độ thấp, đã gây khó khăn cho các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm liên tục xuyên ngày đêm, đến 11h30 ngày 23.12, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể công nhân Hoàng Thọ Hùng.

UBND tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi công nhân tử vong 20 triệu đồng, công nhân bị thương 5 triệu đồng. UBND thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong và 1 triệu đồng cho mỗi công nhân bị thương.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân bị tử vong 20 triệu đồng, Công ty CP Than Cọc Sáu hỗ trợ ban đầu cho gia đình mỗi nạn nhân bị tử vong 50 triệu đồng và lo toàn bộ chi phí mai táng; hỗ trợ người bị thương từ 4-6 triệu đồng.

Mỏ than lộ thiên Cọc Sáu được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn còn khai thác - ở mức -300m so với mực nước biển. Điều kiện khai thác của mỏ than này hiện rất khó khăn do lòng moong hẹp và sâu.

Không chỉ ở dưới lòng moong nhiều bùn nước, mà ở nhiều vị trí cheo leo, vắt vẻo có hiện tượng tụt lở đất, đá xuống đáy moong.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Chưa tìm thấy thợ mỏ mất tích trong vụ tai nạn ở mỏ than sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Báo Lao Động trưa nay (22.12), ông Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm một thợ mỏ bị mất tích trong vụ tai nạn sạt lở tầng khai thác tại Công ty CP Than Cọc Sáu từ chiều tối qua đến nay nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Khai thác mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Tranh thủ những ngày nắng đẹp, các đơn vị, tổ đội của Công ty CP Than Cọc 6, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ở TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh huy động toàn bộ lực lượng, máy móc, trang thiết bị để hút bùn, nước và bốc xúc đất đá ở độ sâu khoảng -275m so với mực nước biển. Đây được được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn còn khai thác.

Sáp nhập mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tiến hành các thủ tục để sáp nhập 2 mỏ than lộ thiên tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trong đó có mỏ than Cọc 6 – được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn được khai thác.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Chưa tìm thấy thợ mỏ mất tích trong vụ tai nạn ở mỏ than sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Báo Lao Động trưa nay (22.12), ông Nguyễn Hoài Sơn – Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm một thợ mỏ bị mất tích trong vụ tai nạn sạt lở tầng khai thác tại Công ty CP Than Cọc Sáu từ chiều tối qua đến nay nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Khai thác mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Hùng |

Tranh thủ những ngày nắng đẹp, các đơn vị, tổ đội của Công ty CP Than Cọc 6, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ở TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh huy động toàn bộ lực lượng, máy móc, trang thiết bị để hút bùn, nước và bốc xúc đất đá ở độ sâu khoảng -275m so với mực nước biển. Đây được được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn còn khai thác.

Sáp nhập mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tiến hành các thủ tục để sáp nhập 2 mỏ than lộ thiên tại TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trong đó có mỏ than Cọc 6 – được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất Đông Nam Á hiện vẫn được khai thác.